Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Trung Quốc đã hút những thùng dầu đầu tiên ở Biển Đông

CNOOC đã hút những thùng dầu đầu tiên ở Biển Đông
Tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC bắt đầu sản xuất các thùng dầu đầu tiên được hút lên tại Biển Đông.
Dàn khoan tại vùng nước sâu của CNOOC được coi 
là cột mốc chủ quyền di động của Trung Quốc.
Hãng thông tấn UPI cho hay, CNOOC đã sản xuất từ mỏ dầu Vi Châu 6-12 thuộc Bể trầm tích Sông Hồng (Vịnh Bắc Bộ). Dự án sẽ có 10 giếng dầu được khai thác liên tục và đạt sản lượng đỉnh điểm vào năm 2013. Theo dự đoán của EIA (Thông tin năng lượng Mỹ) sản lượng sẽ vào khoảng 4,5 triệu thùng/ngày trong năm nay và 4,7 triệu thùng/ngày trong năm 2035.
Cuối năm 2012, Vương Nghi Lâm - Chủ tịch của CNOOC đã có công bố một bản báo cáo đầy tham vọng về tiềm năng dầu khí tại Bể trầm tích Sông Hồng - khu vực đối diện với đảo Cồn Cỏ của Việt Nam. CNOOC cũng đã từng công bố những bản báo cáo về trữ lượng dầu khí tại Hoàng Sa và Trường Sa mà theo đánh giá của EIA là không có cơ sở, thậm chí ngược hẳn với dự tính của Mỹ.

Dầu mỏ và dầu khí tại các vùng nước sâu thuộc Biển Đông vẫn là một trong những nguyên nhân và tiền đề để Trung Quốc sẵn sàng sử dụng các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí chồng lấn lên cả vùng chủ quyền của Việt Nam và các nước láng giềng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét