Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Tai nạn kinh hoàng: 11 người chết, 50 người bị thương

Khủng khiếp quá. Mọi hình phạt răn đe lái xe... đều không có tác dụng. Có lẽ chỉ còn cách phân làn xe chạy trên tất cả các con đường quốc lộ và tỉnh lộ; xe chỉ được phép chạy trên làn của mình; cứ khoảng 5-10 km mới có thêm 1 làn đường khác để xe vượt nhau. Mất thời gian đi còn hơn để mất quá nhiều mạng sống như thế này.

Tai nạn kinh hoàng: 11 người chết, 50 người bị thương

 - Gần 1h sáng 8/3, trên QL 1A đoạn qua phường Cam Nghĩa (Cam Ranh, Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, xe khách 30 chỗ BKS 76M-1154 do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi, Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam đã đấu đầu trực diện vào xe khách 77B-00369 của hãng xe Cúc Dũng do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển...
Hiện trường vụ đấu đầu xe khách. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp 
Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong tại chỗ và 2 người tử vong tại bệnh viện trong đó có 2 tài xế. Hơn 50 người khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh và và Bệnh viện huyện Cam Lâm. Hiện có 9 người đang nguy kịch, hơn 20 trường hợp khác bị thương rất nặng, nhiều người bị chấn thương sọ não hoặc đa chấn thương.




Hiện trường vụ đấu đầu xe khách. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Hiện trường vụ tai nạn sáng nay vẫn còn rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi 
Ngay trong đêm, các bệnh viện đã phải huy động số lượng y, bác sĩ lên đến hơn 100 người tham gia cứu chữa.
Tại hiện trường, 2 chiếc xe khách nát vụn, dính chặt vào nhau.
Công an TP. Cam Ranh phải huy động lực lượng, dùng máy cắt khung xe mới đưa được người bị nạn ra ngoài.


Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do xe 76M-1154 chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường.
Trước mắt, UBND TP.Cam Ranh hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử vong 2 triệu đồng, 1 triệu đồng/người bị thương nặng, 500.000 đồng/người bị thương nhẹ.

Danh sách các nạn nhân tử vong:
1. Võ Ngọc Phương (SN 1982, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi)
2. Lý Thanh Dũng (SN 1971, huyện An Nhơn, Bình Định)
3. Trà An Phú (SN 1974, KP4, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai)
4. Ngô Hữu Phước (SN 1986, KP7, thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai)
5. Lê Trịnh Duy Khoa (SN 1977, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, Bình Định)
6. Nguyễn Văn Phan (SN 1974, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi)
7. Đặng Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, Quảng Phúc, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
8. Nguyễn Ngọc Bình (SN 1988, Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)
Ba nạn nhân nữ còn lại chưa xác định được danh tính
Danh sách các nạn nhân bị thương rất nặng:
1. Lê Văn Tám, 25 tuổi
2. Nguyễn Văn Tú
3. Võ Minh Vương, 33 tuổi
4. Nguyễn Thị Mai, SN 1971
5. Nguyễn Văn Chí, SN 1983
6. Dương Chí, SN 1966
7. Lê Thị Thu Hằng, SN 35 tuổi
8. Đặng Thị Viên, SN 35 tuổi
9. 1 nạn nhân nữ chưa rõ lai lịch

Đ.Tâm Thúy Nguyễn
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/111913/tai-nan-kinh-hoang--11-nguoi-chet--50-nguoi-bi-thuong.html
Ánh NgọcThật thương tâm quá. Sao dạo này nước mình tai nạn nhiều thế. Tội nghiệp họ và gia đình. Hầu hết là người trẻ. Xin chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Cầu cho linh hồn người mất được yên.

Ngọc sonNen xem lai loại phương tien lien tinh nay. ,chay phong nhanh vượt au tranh gianh khách ,chay Lan duong La noi kinh hoang tren các quóc lo ,de nghi các nha chức trách quan ly giao thong lam triet de loại qoai xe khách nay

vodanhđến sợ với các xe khách bắc nam toàn là dân chạy ẩu ,lấn đường .Khiến nhiều người chết oan ,hại người hại mình
  • 08/03/2013 10:48
  •  0 0 
Quang VuQuá nhiều vụ tai nạn ô tô thảm khốc đều do lỗi của lái xe, làm nhiều hành khách chết oan, nhưng hầu như không thấy báo chí nói đến các phiên tòa xét xử. Cần phải truy tố các vụ gây tai nạn này, kể cả trong trường hợp lái xe cũng bị chết. Truy tố để làm rõ trách nhiệm của lái xe (nếu gây tai nạn) và phải đền bù, nếu lái xe là chủ xe; Còn nếu xe có chủ (lái xe thuê) thì chủ xe cũng phải liên đới chịu trách nhiệm (thí dụ xe quá hạn đăng kiểm, không kiểm tra, bảo dưỡng, lái xe không đủ sức khỏe, trình độ v.v) và đương nhiên phải chịu trách nhiệm bồi thường. Luật pháp có nghiêm thì mới hy vọng giảm được số vụ tai nạn đáng tiếc. Rất mong Quý Báo đăng ý kiến.  
  • 08/03/2013 10:28
  •  1 0 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét