Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Phí tiền thuế của dân: Cải tạo đài tưởng niệm Bắc Sơn

Phí tiền thuế của dân, còn bao nhiêu chuyện dân sinh khác phải làm hoặc các đài liệt sĩ khác phải cải tạo mà không lo, lại lo đem tiền đi cải tạo một công trình đang tốt thế này.
Cải tạo đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).Phó thủ tướng yêu cầu, trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình.

Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ. Ảnh: CP
Đài liệt sĩ cao 12,6 m trong khuôn viên rộng 12.000 m2. Thân đài là khối hộp hình vuông, cao 8,7 m, đế đài cao 0,9 m và bệ đài cao 1,35 m, hồ nước xung quanh rộng 1.255 m2. Diện tích cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa rộng 1.620 m2...

Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã được xây dựng từ ngày 7/4/1993, khánh thành vào ngày 7/5/1994, nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ được xây dựng với kết cấu bê tông, cốt thép, mặt ngoài ốp bằng đá hoa cương trắng ngà, tựa như ngọn nến khổng lồ thắp lên trời xanh.

Theo Chinhphu.vn

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/03/cai-tao-dai-tuong-niem-anh-hung-liet-si-duong-bac-son/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét