Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

'Khói đen' trong phiên đầu tiên bầu Giáo hoàng

Hàng trăm người dân đứng chờ kết quả công bố vào lúc 20h tối qua tại quảng trường St Peter, Vatican để nhìn xem cột khói từ nhà nguyện Sistine là màu đen hay màu trắng.
Các hồng y tham dự buổi đại lễ trước khi họ vào nhà nguyện Sistine để bỏ phiếu, quyết định hồng y nào sẽ trở thành Giáo hoàng kế tiếp. Phiên bỏ phiếu đầu tiên ngày hôm qua 12/3 bầu nên Giáo hoàng kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI đã không thành công sau khi cột khói đen ở nhà nguyện Sistine bốc lên.


Để trở thành Giáo hoàng, ứng viên phải có được 
77 phiếu bầu (tức 2/3 trong tổng số 115 phiếu).


Trong ngày đầu tiên 12/3 chỉ diễn ra một lần bỏ phiếu. Bắt đầu từ hôm nay, 
mỗi ngày sẽ có bốn lần bỏ phiếu để bầu nên Giáo hoàng mới.


Hồng y Sean O'Malley tham dự buổi đại lễ


Hồng y Cardinal Odilo Shrerer của Brazil tham dự buổi đại lễ


Các hồng y rời buổi đại lễ để vào nhà nguyện bỏ phiếu


Các hồng y bước vào nhà nguyện Sistine để tiến hành bỏ phiếu bầu Giáo hoàng


Các tín đồ Công giáo cầm ô che mưa để theo dõi buổi bỏ 
phiếu qua màn hình ở quảng trường St. Peter, Vatican.


Mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả phiếu


Các phóng viên truyền hình tác nghiệp bên ngoài quảng trường St. Peter, Vatican trong khi các hồng y đang tuyên thệ giữ bí mật trong suốt quá trình bỏ phiếu, bầu chọn Giáo hoàng mới.


Các hồng y tham dự buổi lễ để bầu chọn nên giáo hoàng mới. 
Hồng y Angelo Sodano chủ trì buổi lễ. 


Các hồng y chuẩn bị cho buổi bỏ phiếu bắt đầu


Một người hành hương chờ đợi bên ngoài quảng trường
 St. Peter, Vatican trong khi các hồng y bỏ phiếu trong nhà nguyện.


Một màn hình khổng lồ đặt bên ngoài quảng trường St. Peter, Vatican 
để các tín đồ theo dõi sự kiện.


Các hồng y tuyên thệ giữ bí mật trong quá trình bỏ phiếu trong nhà nguyện Sistine. Hình phạt cao nhất nếu người nào vi phạm lời thề này là bị rút phép thông công, tức là bị khai trừ khỏi giáo hội. Tuy nhiên, từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ nào như vậy.


Cánh cửa nhà nguyện Sistine đóng lại và niêm phong trong quá trình bỏ phiếu


Người dân tập trung tại quảng trường St. Peter để chờ kết quả bỏ phiếu


Khói đen bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistine cho thấy các hồng y 
chưa thể bầu ra Giáo hoàng mới và sẽ tiếp tục bỏ phiếu trong các ngày tiếp theo.

Lê Thu (Theo CBS/Reuters)
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/112574/-khoi-den--trong-phien-dau-tien-bau-giao-hoang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét