Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Khủng bố Crocus: Phương Tây đang che chắn cho Ukraine

Khủng bố Crocus: Phương Tây đang che chắn cho Ukraine
Tác giả: Vladimir Kornilov - Phương tây đang che chắn cho Ukraine trong vụ tấn công khủng bố tại tòa nhà Crocus, gần Moscow. Lý do là gì? Nếu một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn và khủng khiếp như vậy xảy ra tại tòa nhà Crocus, Moscow – nơi diễn ra buổi biểu diễn âm nhạc, xảy ra ở bất kỳ quốc gia phương Tây nào, thì, toàn bộ báo chí của họ chắc chắn sẽ dành cho nó – từ trang nhất đến trang cuối cùng.
Tổng thống Putin thắp nến để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall, vào ngày quốc tang, ở Nga, chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024. Ảnh Kremlin

Mỹ giải thích không hợp lý về vụ khủng bố ở Moscow

Mỹ giải thích không hợp lý về vụ khủng bố ở Moscow
Lời giải thích của Mỹ về vụ khủng bố tại Crocus - Moscow không hợp lý. Chính sách đối ngoại của Nga có thể thay đổi đáng kể! Dưới đây là phân tích của Dmitry Trenin, giáo sư nghiên cứu tại Trường kinh tế cao cấp và là nhà nghiên cứu chính tại Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế. Ông cũng là thành viên của Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga (RIAC).
Tổng thống Nga Putin. Ảnh Sputnik
Hành động khủng bố tàn khốc tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc – tòa nhà ‘Crocus City Hall’ ngay bên ngoài Moscow vào tối thứ 6 – được xác nhận là đã giết chết hơn 130 người vào thời điểm viết bài – có lẽ đã làm rung chuyển nước Nga hơn bất cứ điều gì, kể từ ‘một cuộc tấn công tương tự’ vào một nhà hát ở thủ đô Moscow năm 2002.

Lịch sử chữ Việt: Từ chữ Nho, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ

Lịch sử chữ Việt: Hành trình từ chữ Nho, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ
Tác giả: Nguyễn Hải Hoành - Đã hơn trăm năm nay nước ta chính thức sử dụng chữ Quốc ngữ, thứ chữ viết được các nhà trí thức tiên tiến đầu thế kỷ20 ca ngợi là Hồn trong nước; Công cụ kỳ diệu giải phóng trí tuệ người Việt và tin rằng Nước Nam ta sau này hay dở cũng ở chữ Quốc ngữ.

Dư luận nước ta trước đây quy công trạng làm ra thứ chữ kỳ diệu ấy cho giáo sĩ người Pháp Alexandre de Rhodes. Gần đây lại có dư luận yêu cầu ghi công các giáo sĩ không phải người Pháp như Francisco de Pina, António Barbosa, Gaspar do Amaral, António de Fontes… và đóng góp của giáo dân miền Nam nước ta từng giúp các giáo sĩ đó học tiếng Việt, và đóng vai trò “giám định” trong quá trình thí điểm sử dụng thứ chữ mới ấy.

Đáng tiếc là cho tới nay công luận ở ta vẫn chưa nhất trí chọn được các nhân vật tiêu biểu làm ra chữ Quốc ngữ, và cơ quan chính quyền liên quan cũng chưa dứt điểm giải quyết vấn đề này. Để tình trạng đó kéo dài sẽ không có lợi cho hình ảnh một dân tộc văn minh. Đã đến lúc cần bàn thảo rộng rãi và sớm có hành động tri ân những người xứng đáng ghi công. Bài này nhằm góp một ý kiến bàn thảo. Vì người viết ít hiểu biết về ngôn ngữ học nên ý kiến nêu ra khó tránh khỏi có sai sót, mong được bạn đọc chỉ bảo.

Nước Mỹ đang tê liệt trước vô số các tệ nạn

Nước Mỹ đang tê liệt trước vô số các tệ nạn
Hầu hết mọi người đều chấp nhận rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump không tranh cử tổng thống vào năm 2024, thì giờ đây ông ấy sẽ không phải đối mặt với bốn vụ án trọng tội khác nhau. Hầu hết mọi người đều chấp nhận rằng ba trong số bốn công tố viên đã hứa hẹn trước là sẽ truy đuổi ông Trump hoặc đã tỏ ra hết sức vô đạo đức. Hầu hết mọi người đều biết rằng việc cố gắng loại bỏ một ứng cử viên tổng thống hàng đầu khỏi các cuộc bỏ phiếu cấp tiểu bang là sai lầm. 
Tuy vậy, nhiều người thản nhiên cho rằng việc vũ khí hóa hệ thống pháp luật của Mỹ là vấn đề của tự thân ông Trump, người có tính tình khoa trương, chứ không phải của riêng họ. 

Chuyện về hưu mất ngủ

Chuyện về hưu mất ngủ
Đức Lê - Mình cả đời làm cho cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ, toàn những nơi đầy quyền lực, nhưng không tham nhũng; vậy mà về hưu vẫn hay bị mất ngủ; mỗi đêm thường chỉ ngủ được 4-5 tiếng.


Cơ thể con người không thích hợp với việc ăn thịt

Cơ thể con người không thích hợp với việc ăn thịt
Một số người có nhận thức rằng: Con người được tạo ra để ăn thịt, và Việc ăn thịt là điều cần thiết giúp cho con người được khỏe mạnh. Đáng tiếc đây là một nhận thức hoàn toàn 
sai lầm. Tiêu thụ thực phẩm rau, quả, ngũ cốc và hạt đậu chứa đầy đủ chất đạm, chất béo, chất khoáng, chất carbohydrates, fibre và vitamins cần thiết, chính là điều ưu tiên nhằm bảo vệ lâu dài sức khỏe và cuộc sống của chính chúng ta.
Hiện nay có hàng triệu người ăn chay trên thế giới sống lâu và khỏe mạnh hơn những người không ăn chay. Riêng tại Hoa Kỳ, thống kê cho biết có 9 triệu người ăn chay trong năm 1989 theo hội North American Vegetarian Society (Christian Science Monitor, 18-04-1990). Con số người ăn chay nhiều nhất trên thế giới là Ấn Độ.

TQ có thể ‘quốc tế hóa’ Yuan để lật đổ đồng USD được không?

TQ có thể ‘quốc tế hóa’ Nhân dân tệ để lật đổ đồng đô-la Mỹ được không?
Liệu Trung Quốc có thể 'quốc tế hóa' đồng Nhân dân tệ để lật đổ vị thế bá chủ của đồng đô la Mỹ, và đồng tiền chung của khối BRICS có thể ‘phi đô-la hóa’ được hay không. Trong đó nói rằng, các nước BRICS muốn tạo ra đồng tiền kỹ thuật số, lấy vàng và đất hiếm làm đảm bảo.
Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình giảng về 'thao quang dưỡng hối' (曹光養晦: giấu kín tâm cơ), nhưng đến thời của Tập Cận Bình đã không còn giấu nữa.

9 bài học giúp bạn khoẻ mạnh và trường thọ

9 bài học giúp bạn khoẻ mạnh và trường thọ
Người xưa sáng ăn no, trưa ăn no, tối ăn nhẹ. Con người ngày nay thì ngược lại, buổi sáng bất cẩn, buổi trưa ứng phó, buổi tối ăn no là căn nguyên của mọi bệnh tật. 
Cuốn “Hoàng Đế Nội Kinh” nói rất rõ ràng: “Giận dữ hại gan, vui quá hại tim, buồn quá hại phổi, lo lắng hại lá lách, sợ hãi hại thận, mọi bệnh tật đều do Khí gây ra”. Bạn không nên trở thành tù nhân của cảm xúc, bạn phải làm chủ và kiểm soát cảm xúc của mình.

1. Ăn đủ bữa, dinh dưỡng hợp lý và khoa học
Người xưa sáng ăn no, trưa ăn no, tối ăn nhẹ. Con người ngày nay thì ngược lại, buổi sáng bất cẩn, buổi trưa ứng phó, buổi tối ăn no là căn nguyên của mọi bệnh tật.

Tại sao thanh niên TQ hết 'nằm thẳng' lại '10 không' ?

Tại sao thanh niên Trung Quốc hết 'nằm thẳng' lại '10 không' ?
Do nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục trì trệ, cạnh tranh trên thị trường việc làm khốc liệt, cộng thêm sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền, giới trẻ Trung Quốc đang vô cùng chán chường. Có thể thấy rõ điều này qua các từ lóng đang phổ biến trên Internet nước này như "nằm thẳng", "mặc nó thối rữa", “thanh niên 4 không” và gần đây đã phát triển thành “thanh niên 10 không”.

“Nằm thẳng” có nghĩa là giới trẻ giảm bớt tiêu dùng và ham muốn vật chất, không chạy theo xu hướng và kỳ vọng của xã hội, duy trì tiêu chuẩn sinh tồn ở mức thấp nhất và đối mặt với các bất công trong xã hội một cách tiêu cực. Sau đó là cụm từ “thanh niên 4 không”, bao gồm: không yêu đương, không kết hôn, không mua nhà, không sinh con.

Cậu Còng đơm đó tép

Đây là bài đồng dao thời bé chúng tôi ai cũng thuộc: "Bà còng đi chợ mua rau / Cái tôm cái tép đi sau lưng bà / Tiền bà trong túi rơi ra / Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau". Dưới đây là một truyện ngắn rất nhân văn.
Cậu Còng đơm đó tép
FB Nguyễn Quốc Văn • Lúc chúng tôi ra rả như cuốc kêu thuộc lòng bài "Bà Còng đi chợ mua rau", tôi vô tình liếc sang phía thằng Công. Nó có vẻ bối rối, mặt đỏ nhừ, miệng lí nhí. Tan học, cả lớp ùa ra sân. không ai để ý Công vẫn ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn, thổn thức. Thằng Mật ngoái lại, thấy trong bọn thiếu người, kêu: "Thằng còng? Còn thằng còng. Chúng mày xem nó lẩn đi đâu".
Cả bọn nhớn nhác tìm. Mấy đứa con gái, táo tợn nhất là cái Mít, réo: "Ớ còng".
Thằng Mật đã quay lại, giơ tay bịt miệng ra hiệu im, rồi trợn mắt, dọa: "Nó đang... Chúng mày có biết ngậm cái miệng cá ngão lại không?".

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

Ông Trần Quốc Tuấn nên tự giác từ chức Chủ tịch VFF

 Ông Trần Quốc Tuấn nên tự giác từ chức Chủ tịch VFF

Ban lãnh đạo VFF toàn là người có bằng cấp cao nhưng họ thua bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) không có bằng cấp như họ trong việc chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá quốc gia.

Cám ơn bầu Đức đã mang vinh quang cho bóng đá Việt Nam. Bầu Đức nói ít làm nhiều và hiệu quả, được người dân Việt Nam rất kính trọng.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng, nhìn về công tác cán bộ

Tôi rất đồng tình với bài dưới đây của TS Chu. Rõ ràng trí tuệ của lãnh đạo qua các thời kỳ có thể ví như là một hàm số giảm nghiêm ngặt theo thời gian. Cả bộ máy chính quyền hiện nay gần như tê liệt; không ai muốn làm gì vì làm gì cũng sợ làm sai dẫn tới đi tù. Trí tuệ càng kém thì càng sợ và càng hèn nhát. Vì vậy hồi đầu tháng 1/2024 vừa qua, trong 1 lá thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, tôi đã chán nản đến mức phải viết: "Cả đời tôi đều công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên thường xuyên được nghe các đồng chí Thủ tướng, từ Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc tới Phạm Minh Chính, nói về công tác cải cách hành chính. Tất cả các Thủ tướng đều khẳng định cải cách thủ tục hành chính là khâu trọng tâm, đột phá và phải được triển khai mạnh mẽ ở tất cả cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, công tác này đã có những bước tiến vượt bậc. Khi làm việc với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng thường xuyên yêu cầu phải rà soát thật kỹ xem có bỏ được thủ tục hành chính nào không thì phải bỏ ngay. Rất tiếc tôi thấy dư luận nhân dân hiện nay đánh giá Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói rất nhiều, rất hay về cải cách thủ tục hành chính nhưng chính phủ của Ông không làm được bao nhiêu. Không những chậm trễ trong cải cách thủ tục hành chính mà còn làm rối tung rối mù nhiều thủ tục hành chính đã có, điển hình là cải cách Căn cước công dân và Hộ chiếu. Tệ hơn là tình trạng chây ỳ không giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước. Bản thân tôi, thời các Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc, mỗi khi tôi gửi đơn thư khiếu nại, đề nghị tới các cơ quan nhà nước, tôi đều nhận được phản hồi rất tích cực. Họ còn tận tình giúp đỡ tôi giải quyết rất nhanh việc tôi cần. Thế nhưng đến thời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tất cả các đơn thư của tôi đều không có phản hồi; ví dụ như các đơn thư tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife câu kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn lừa đảo chiếm đoạt tiền của chúng tôi và đề nghị các cơ quan chức năng của nhà nước giúp đỡ, lấy lại tiền, đến nay tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Bây giờ là trường hợp các ông Đặng Quốc Khánh (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Nguyễn Huy Cường (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tp Hà Nội) chây ỳ không trả lời thư hỏi đáp về thủ tục làm sổ đỏ cho người dân. Phải chăng có tình trạng Thủ tướng cứ nói, cấp dưới cứ chây ỳ không chịu làm và Thủ tướng bất lực ? Phải chăng Thủ tướng quan liêu với cuộc sống của người dân và bị cấp dưới lừa dối bằng những bản báo cáo tô hồng nhằm khoe thành tích và để tiếp tục thăng quan tiến chức ? Trong khi người dân hết lời chê công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ thì họ lại rất khen công tác đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực của Đảng và cá nhân đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vô số vụ việc tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm giầu bất chính được Đảng và đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lôi ra xét xử làm nức lòng dư luận và làm cho lũ quan tham khiếp sợ. Ai cũng biết sức khỏe của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không tốt, nên rất nhiều người hy vọng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ kế thừa chức Tổng bí thư sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Đáng tiếc, việc nói không đi đôi với làm, trên bảo dưới không nghe... của Chính phủ hiện nay như tôi mô tả ở trên đang làm cho nhiều người dân thất vọng".
Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng, nhìn về công tác cán bộ
FB Nguyễn Ngọc Chu 26-3-2024 Việc Ban Kiểm tra Trung ương liên tiếp đề xuất, và Bộ Chính trị tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp trong thời gian vừa qua, là việc làm được nhân dân hoan nghênh nhiệt liệt. Nhân dân còn mong muốn đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng mạnh mẽ thêm nữa.


Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua [1], phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.

Qua trường hợp của ông Võ Văn Thưởng [2], nhìn lại các trường hợp khác trước đó như của ông Nguyễn Xuân Phúc [3], các Uỷ viên Bộ Chính trị (UVBCT) cũng như các Uỷ viên Trung Ương (UVTƯ) bị kỷ luật để tìm ra nguyên nhân. Từ nguyên nhân mà đưa ra giải pháp.

Rucking: 7 lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ vác nặng

Trong gần 20 năm sống ở nước ngoài, mỗi khi ra ngoài, tôi luôn luôn đeo balo trên người. Balo của tôi được gọi là balo kinh tế vì tôi toàn dùng để đựng hàng hóa mỗi khi mua hàng. Tôi thích đi bộ, nhất là đi bộ đường dài và leo núi... nên thường xuyên cõng balo với rất nhiều đồ vật hoặc hàng hóa khá nặng trên lưng. Gần chục năm nay sống ở VN, tôi vẫn giữ thói quen đi đâu cũng dùng balo và trong balo luôn luôn có nhiều thứ, nhất là đựng hàng hóa mua trong siêu thị. Nếu balo không có gì thì tôi mua mấy chai nước suối bỏ vào. Vì cần mang nặng nên các balo mới mua của tôi đều được tôi may thêm chỉ để gia cố. Nhiều balo đang dùng bị rách nhưng tôi biết mua balo mới rồi cũng chung hậu quả đó nên tôi ít khi mua mà vá lại các balo rách để dùng; chính balo rách được vá lại cẩn thận mới có khả năng mang nặng. Nhờ đi bộ Rucking nhiều năm, cơ thể tôi khá khỏe, hầu như không có bệnh tật; các kết quả xét nghiệm của tôi thường được đưa cho các bác sĩ nghỉ hưu cùng chơi thể thao ở Câu lạc bộ Ba Đình xem, họ đều khen là rất tốt, nhiều bác bảo các chỉ tiêu xét nghiệm như của thanh niên. Gần đây, nhờ Rucking kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn, tôi đã giảm được khoảng 11 kg. Vậy nên các bạn đừng chần chừ gì nữa, hãy chịu khó Rucking như tôi để cải thiện sức khỏe.
Rucking: 7 lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ vác nặng
Sheramy Tsai • Bạn đã bao giờ thấy ai đó đang tập đi bộ nhanh với ba lô nặng trĩu trên lưng? Thực tế, đây là một hình thức luyện tập đặc biệt, một xu hướng mới đang ngày càng phổ biến, được gọi là “rucking”.

Rucking là bài tập kết hợp giữa đi bộ với vật nặng

'Shark Thủy' bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

'Shark Thủy' bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo
Ngày 26/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, TGĐ Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vừa qua, nhiều nhà đầu tư tố cáo 'Shark Thủy' “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Nguyễn Ngọc Thủy còn được biết đến là một "cá mập" trong lĩnh vực đầu tư (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Tuyên bố mới nhất của Nga về vụ khủng bố

Vì 4 tay súng trực tiếp thực hiện vụ khủng bố lái xe trốn sang Ukraine nên tôi tin việc ban lãnh đạo Ukraine tham gia và chỉ đạo vụ khủng bố này có xác xuất rất cao. Chỉ có điều quá trình tham gia và chỉ đạo được thực hiện qua rất nhiều khâu trung gian, nên rất khó để tìm ra bằng chứng chứng minh sự tham gia và chỉ đạo của chúng. Đoàn kết và ủng hộ nhân dân Nga chống khủng bố.
Tuyên bố mới nhất của Nga về vụ khủng bố
26/03/2024 21:47 (NLĐO) - Nga nói những kẻ khủng bố ở ngoại ô Moscow "có thể được xem như anh hùng tại Kiev", đồng thời nghi ngờ Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ việc. "Tôi sẽ tiết lộ một bí mật nhỏ rằng ở phía bên kia, những kẻ khủng bố có thể được chào đón như những anh hùng" – đài RT dẫn lời người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 26-3, ám chỉ "phía bên kia" là Ukraine.
Ông Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

Hà Nội: Giá căn hộ tăng theo tuần, người mua 'hụt hơi'

Hà Nội: Giá căn hộ tăng theo tuần, người mua 'hụt hơi'
Từ cuối năm ngoái đến nay, giá nhiều chung cư đã qua sử dụng tại thủ đô đã liên tục leo thang. Nhiều tòa căn hộ đã tăng vài trăm triệu đồng/căn chỉ trong một thời gian ngắn trước sự ngỡ ngàng của người mua nhà.

Dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá rao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm đang "leo thang", tăng đến 17% so với cùng kỳ 2023, trong đó không ít dự án tăng giá trên 20%.

Bóng đá Việt Nam chết vì bệnh % của quan chức VFF ?

 Bóng đá Việt Nam chết vì bệnh % của quan chức VFF ?

Đền bù giải thoát được hợp đồng với ông Trâu Dê này rất tốn. Nhưng chưa hết; còn phải bồi thường cho 20 trợ lý của ông ta nữa. Khốn khổ cho nhân dân Việt Nam. 

Theo cộng đồng mạng, chủ mưu gây ra vụ tày đình này phải kể đến tụi lãnh đạo VFF, đầu băng nhóm là "thằng Tuấn"- chủ tịch VFF, "thằng Tú" - phó chủ tịch VFF, "thằng Khôi già" - Tổng Thư ký VFF. Đồng thời còn có 1 số thằng khác trong VFF tham mưu việc ký hợp đồng với thằng Trâu Dê này. 

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

Nga tổ chức quốc tang ngày 24-3

 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trước người dân Nga sau vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở khu vực Moscow. Với nét mặt căm thù, ông nói:

📌Tôi tuyên bố ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang.

Ủng hộ nhân dân Nga và Tổng thống Putin

Ủng hộ nhân dân Nga và Tổng thống Putin quyết tâm tìm ra tất cả những tên khủng bố và những kẻ chủ mưu, cấp tiền và vũ khí cho những kẻ khủng bố.

Hoan hô và khâm phục ông Putin có ngày tuyên bố đanh thép: Cái chết đang chờ những tên khủng bố!!!

Nga đã tóm được một số kẻ khủng bố

 Nga đã tóm được một số tên khủng bố. Chúng sẽ phải khai ra những kẻ đứng đằng sau và chỉ huy chúng. Sự trả thù của người Nga sẽ vô cùng tàn khốc.

Nếu Ukraina đứng sau vụ này thì có thể là dấu chấm hết cho chính quyền Kiev, tay sai của Mỹ và NATO.

Người Nga đang truy bắt những kẻ khủng bố

 Tin trên mạng cho biết những kẻ khủng bố nước Nga đêm qua đang chạy tới gần biên giới Ukraine, nơi nhóm yểm trợ đang chờ đón chúng. 

Chúng không phải là những chiến binh thánh chiến. Chúng là những kẻ khủng bố chuyên nghiệp. Chiến dịch khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận, bao gồm cả các lối thoát hiểm. Chúng đã và đang được dẫn dắt và hướng dẫn bởi một bộ chỉ huy chuyên nghiệp.

Chia buồn với nhân dân Nga

 Chia buồn với nhân dân Nga vì những tổn thất vô cùng to lớn do vụ khủng bố đêm qua gây ra. Tất cả những kẻ tham gia vào chiến dịch khủng bố nước Nga phải bị đền tội. 



Kính trọng và rất thương người Nga đang trong giai đoạn thù trong giặc ngoài rất khó khăn. 

Tôi cực kỳ căm ghét...

Tôi cực kỳ căm ghét...

Tôi cực kỳ căm ghét những kẻ tiền thân bằng con đường làm công tác Đảng Đoàn và Thu ký cho lãnh đạo. 

Đặc biệt loại phụ nữ tiến thân bằng con đường tối ngủ với chồng, ngày ngủ với cấp trên, cuối tuần ngủ với sếp của cấp trên thì đáng nhổ vào mặt. 

Ủng hộ nước Nga, ủng hộ Tổng thống Putin

Ủng hộ nước Nga, ủng hộ Tổng thống Putin

Thư ngỏ gửi:

Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang LB Nga, V.V. Putin;

Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga V.V. Volodin.

Vladimir Vladimirovich kính mến!

Vyacheslav Viktorovich kính mến!

Chúng tôi khẩn thiết trình lên các Ngài một số vấn đề mang tính cấp bách.

SIÊU CẢNG CẦN GIỜ VỚI 7% GDP CỦA SINGAPORE

 SIÊU CẢNG CẦN GIỜ - CUỘC CHƠI MỚI TỪ VIỆT NAM VỚI 7% GDP CỦA SINGAPORE 

Khi có thông tin về kế hoạch tái khởi động dự án kênh đào qua eo đất Kra của Thái Lan thì Singapore chính là nước phản đối đầu tiên!

Vì sao vậy? Bởi vì nếu dự án kênh đào Kra hoàn thành thì các tàu hàng sẽ rút ngắn được 1000km quãng đường và tiết kiệm hàng trăm nghìn USD chi phí. Tàu hàng đi qua eo biển Malacca và cảng Singapore sẽ giảm đi đáng kể. 

Âm mưu biến Việt Nam thành Ukraine thứ hai

CÁCH MẠNG TRẮNG – ÂM MƯU BIẾN VIỆT NAM THÀNH UCRAINA THỨ 2

Henry Kissinger từng tuyên bố: “Những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này, thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai, sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ. Hai mươi năm sau chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam. Không phải với xe tăng, đại bác, chiến hạm hay pháo đài bay mà bằng xấp đô la.

Khi đó, cờ Mỹ sẽ bay không chỉ ở Sài Gòn mà còn hiên ngang giữa lòng Hà Nội. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng đô la sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng ta như một ân nhân“.

Người Nga không biết đùa với những kẻ xâm lược

Tôi luôn ủng hộ nước Nga và tổng thống Putin. Tôi cho rằng Pháp đang mất vai trò trên trường quốc tế nên bày ra trò gửi 2 vạn quân sang Ukraina để thế giới nhớ đến vai trò đang chết của mình. 

Mặt khác Pháp đang rất lo Nga sẽ dùng lực lượng thân Nga ở Pháp và châu Phi tấn công khủng bố làm Thế vận hội Olympic Paris tan nát nên cũng to mồm đe dọa Nga để ngăn chặn trước. 

Đồng 5 xu tiền Việt cách đây 60 năm mua được gì?

Đồng 5 xu tiền Việt cách đây 60 năm mua được gì ?

Trên mạng có bạn đăng ảnh đồng 5 xu mà tôi thường tiêu thời bé những năm 1960 và đầu 1970. Có bạn khác bình luận ở dưới như sau:

“Năm 1962 mỗi sáng tôi được bà nội cho 1 đồng 5 xu này để ăn sáng. Nếu ăn cháo lòng có thêm miếng gan và 2 cái quẩy là vừa hết 5 xu. 

Ông Troussier không xứng đáng làm HLV trưởng bóng đá VN

 Tôi không bao giờ có niềm tin vào người Pháp. Tư duy của họ trì trệ, bảo thủ và không có tính sáng tạo. Ngược lại họ rất tham lam và mưu mẹo để kiếm lợi. 

Vì thế tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thuê ông người Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia. 

Công lý rất nhân văn để xử lý kẻ tham ở Liên Xô

Công lý rất nhân văn để xử lý kẻ tham thì thâm ở Liên Xô

Người ta kể chuyện này xảy ra ở thành phố N. ở Liên Xô vào đầu những năm 1960... 

Có một gia đình sống ở đó với 9 người con. Bố và mẹ của gia đình là những người thợ xây dựng bình thường. Họ thực sự muốn sinh đứa con thứ 10 để nhận được, ngoài Huân chương Bà Mẹ anh hùng, sẽ có thêm một căn hộ rộng rãi, một chiếc ô tô, nhiều phúc lợi và đủ thứ tiện ích khác. 

Tiết giảm tiêu dùng để bảo vệ môi trường sống

 Tiết giảm tiêu dùng để bảo vệ tài nguyên và môi trường sống

Tôi cũng khá giống với bà cụ trong bài dưới đây của nhà văn Nga. Tôi chỉ vứt đi những đồ vật thực sự không thể sửa chữa để tiếp tục dùng dưới dạng này hay dạng khác được nữa. Còn nếu sửa chữa được hay có thể sử dụng làm việc khác thì tôi chưa chịu vứt đi.


Đáng nói là tôi không nghèo và thu nhập hàng tháng hiện nay của tôi vẫn rất cao, thậm chí ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người. 

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2024

CHUYỆN NHÂN SỰ: KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Tôi không đồng quan điểm với bác Văn trong bài viết dưới đây. Tôi tin là mâu thuẫn, cạnh tranh và mất lòng tin vào nhau trong tầng lớp chóp bu của Đảng rất lớn nên trong khi bác Trọng còn tại chức thì không ai muốn người khác trèo lên đầu mình cả, nhất là những người có khả năng cản trở khát vọng của họ đối với chức vụ hàng đầu của Đảng vào năm 2026. Họ sẽ níu chân nhau, không cho nhau lên, mà bác Trọng không muốn mất sự ổn định nên cũng đồng tình mặc kệ cho nước chảy bèo trôi, bác cũng có lợi. Việc tự nhiên đặt ra chức Chủ tịch đảng để nằm chơi trong hậu trường và đôi khi tham gia chỉ đạo chiến lược vừa phi lô gíc, vừa không thực tế, nên cũng không phải là lựa chọn của bác. Thêm nữa, quá trình lựa chọn nhân sự Chủ tịch nước trong bối cảnh số ứng cử viên tiềm năng hiện nay quá ít, đối tượng quá phức tạp và thời gian có hạn cũng rất có thể là nhân tố để ban lãnh đạo tối cao của Đảng không thể đi đến quyết định thống nhất về người kế nhiệm ông Thưởng trong thời gian ngắn. Khả năng lớn nhất theo tôi là bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ vai trò quyền Chủ tịch nước trong thời gian khá lâu, cho đến khi Đảng có quyết định cuối cùng, thậm chí cho tới Đại hội Đảng khóa XIV đầu năm 2026.
LẠI HỨNG CHÍ BÀN CHUYỆN NHÂN SỰ: KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ
FB Lưu Trọng Văn - Thực tiễn đã rõ về vị thế và vai trò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đảng cầm quyền hiện nay. Nhưng cũng phải nhìn thẳng một sự thật rằng bác Cả do tuổi cao sức yếu khó có thể xử lý, điều hành việc đảng, việc nước với mật độ cao được. Cách tốt nhất nửa khoá 13 này đảng nên tổ chức Đại hội đảng bất thường để sửa điều lệ đảng tôn vinh bác Cả là Chủ tịch đảng.
Với uy tín của mình trên cương vị chủ tịch đảng bác Cả vẫn có thể quyết được những chiến lược của đảng và đất nước. Khi sức khoẻ bác không được tốt thì chức chủ tịch đảng thành chủ tịch danh dự, luôn vinh danh công trạng của bác đối với đảng.

Vụ Thưởng và Phúc: Phải công khai tội của chúng

Nói thẳng
FB  Nguyễn Thông - 21-3-2024 - Dân chúng chờ đợi từng ngày và vui vẻ khi có quan lớn bị kỷ luật, đó mới là điều khiến nhà cai trị phải suy nghĩ (tại sao lại thế, vì đâu, lý do gì…) chứ không phải chỉ một chiều ca ngợi chống tham nhũng không có vùng cấm này nọ. Làm quan to cai trị, cần tự soi mình vào cái gương/ kính dân mà thấy mình thế nào, chứ đừng để dân mong có… quốc tang.
Ông hàng xóm nhà tôi nhận xét rằng, chống nửa vời, giấu sai phạm của cán bộ như mèo giấu cứt. Một đứa đã làm tới chủ tịch nước, tự dưng cho nó nghỉ, nói nó có “vi phạm, khuyết điểm gây dư luận xấu”, rồi kỷ luật nó thì không phải chuyện thường. Chủ tịch nước chứ đâu phải trưởng thôn, trưởng ấp. Vụ Võ Văn Thưởng, và cả Nguyễn Xuân Phúc trước đó hơn một năm nữa, đều vậy.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

Chỉ có ở Việt Nam: Mỗi năm lại có 1 tân Chủ tịch nước

Chỉ có ở Việt Nam: Mỗi năm lại có 1 tân Chủ tịch nước
Đất nước chưa bao giờ được như bây giờ: Mỗi năm lại có 1 Chủ tịch nước mới. Chủ tịch nước và các tứ trụ nhiều thế sau này chắc mỗi năm đều sẽ có một vài quốc tang.
Bận việc suốt ngày, người thì đang ốm vì chơi thể thao quá nhiều nên đến giờ (tối 20/3) tôi mới có thời gian đọc tin. Vậy là điều dư luận bàn tán hơn chục ngày nay đã thành hiện thực. Thưởng đã bị lộ nên đành phải nghỉ hưu non.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

Đàn ông hãy bảo vệ Dương Khí của mình

Đàn ông hãy bảo vệ Dương Khí của mình
Dương khí giống như mặt trời, một khi thiếu nó, mặt đất trở nên lạnh lẽo, sức sống của vạn vật trong tự nhiên sẽ thu lại, úa tàn. Điều này cũng tương tự với cơ thể, khi thiếu dương khí, sức khoẻ tự nhiên sẽ suy giảm, kém trường thọ.
Y học cổ truyền so sánh năng lượng dương với mặt trời để minh họa tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống.

TQ: Bảo hiểm y tế gấp đôi, nhiều người ko mua bảo hiểm y tế

Trung Quốc: Bảo hiểm y tế tăng gấp đôi, nhiều người không mua bảo hiểm y tế
Khi chi phí bảo hiểm y tế cho người dân thành thị và nông thôn ở Trung Quốc tiếp tục tăng, ngày càng nhiều người dân ở khu vực nông thôn ngừng đóng bảo hiểm y tế. Người cao tuổi ở nhiều nơi xuống đường biểu tình phản đối cải cách bảo hiểm y tế của chính quyền.
Một số cán bộ thôn tiết lộ, năm nay số lượng người tham gia bảo hiểm ở nông thôn giảm và rất khó khăn trong việc thu tiền. Nhiều thôn chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm do cấp trên yêu cầu.

Cuộc đấu tranh với các công ty bảo hiểm đang rất khó khăn...

Cuộc đấu tranh đòi tiền bị các công ty bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt đang rất khó khăn...
Từ sau 30/4/2023, quan chức hầu như không còn ai lên án chúng và ủng hộ người dân, cũng không đưa tin về tình hình điều tra những sai phạm của chúng trong các cuộc họp báo thường kỳ, dù đơn tố cáo của người dân gửi đến các cơ quan nhà nước không hề ít. Báo chí cũng lặng thinh không dám đưa tin, đăng bài về chúng. Một số phóng viên đã gặp chúng tôi lấy tin, nhưng rồi không có bài báo nào xuất hiện để ủng hộ các nạn nhân...

Dường như cả hệ thống chính trị sợ chúng; không biết vì sao mà người VN lại sợ chúng thế ? Chẳng lẽ vì chúng là các tập đoàn tài chính khổng lồ của tư bản nước ngoài ? Chẳng lẽ vì chúng có quá nhiều tiền nhờ cướp đoạt của người dân VN lương thiện như chúng tôi và chúng sẵn sàng chi để bịt mồm dư luận ?...

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Thời lượng giấc ngủ thay đổi tùy theo độ tuổi của mỗi người

Thời lượng giấc ngủ thay đổi tùy theo nhu cầu, độ tuổi của mỗi người
Hơn 1/3 thời gian trong đời chúng ta dành cho việc ngủ. Ngủ đủ giấc và ngủ ngon không chỉ giúp các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ mà còn tạo nền tảng tốt cho sức khỏe để hoàn thành công việc ngày hôm sau. Do đó, có thể khẳng định rằng chất lượng giấc ngủ có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe. Chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ bị rối loạn trong thời gian dài có thể khiến khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, đẩy nhanh quá trình lão hóa, rối loạn nội tiết và nảy sinh nhiều bệnh tật.

Không chỉ thế, trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu và khảo sát đã chỉ ra rằng thời gian dành cho việc ngủ cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ của chúng ta. 

Lúc này, câu hỏi đặt ra sẽ là: Vậy thời gian nào là tốt nhất để đi vào giấc ngủ? Và ngủ bao nhiêu tiếng/ ngày sẽ sống thọ hơn?

Theo đó, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này và đưa ra lời khuyên rằng ngủ 7-8 giờ là tốt cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Con số này dường như trở thành quy luật cho giấc ngủ của tất cả mọi người.

Hoa hồng của Ngọc Trinh !!!

Hoa hồng của Ngọc Trinh !!!
Hôm qua mình có viết một bài phê phán chuyện tặng hoa, trưng hoa... tràn lan gây lãng phí và hình thức quá mức hiện nay. Tối nay vừa lướt mạng, thấy tin Ngọc Trinh được bạn bè tặng bó hoa hồng khổng lồ, nhìn nó mình càng thấy một sự lãng phí khủng khiếp.

Hoa đẹp đến mấy thì ngắm một lúc rồi cũng chán; và với các cách cắm hoa man rợ (cắt hết chân hoa rồi cắm vào miếng xốp) như bó hoa của Trinh, chỉ sau một ngày là hoa héo phải vứt đi...

Trung Quốc âm thầm thực hiện nới lỏng định lượng

Trung Quốc âm thầm thực hiện nới lỏng định lượng
Trung Quốc âm thầm thực hiện nới lỏng định lượng và bơm 5 nghìn tỷ RMB vào nền kinh tế trong sáu tháng cuối năm 2023. Dữ liệu cho thấy kể từ nửa cuối năm 2023, quy mô bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đột ngột tăng lên đáng kể, tăng gần 10% trong nửa năm, đạt 5 nghìn tỷ nhân dân tệ, gần bằng tổng giá trị của 8 năm qua. 
Một số chuyên gia cho rằng mặc dù TQ tuyên bố không áp dụng chính sách gọi là “ tưới lũ ”, nhưng thực chất họ đang âm thầm thực hiện chính sách nới lỏng định lượng vì tài sản và nợ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng thêm 5 nghìn tỷ RMB trong nửa năm.

Công ty bảo hiểm lừa đảo xuất hiện trên Tivi

Công ty bảo hiểm lừa đảo xuất hiện trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" 2024 trên Tivi tối giao thừa vừa qua.

Đơn thư tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife lừa đảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 

ĐƠN THƯ TỐ CÁO CÔNG TY BẢO HIỂM MANULIFE VÀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TIỀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ ĐỀ NGHỊ CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI GIÚP ĐỠ ĐỂ CHÚNG TÔI LẤY LẠI ĐƯỢC SỐ TIỀN ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT

 

Kính gửi: 

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH trung ương Đảng CSVN

- Khoảng 65 đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Cơ quan truyền thông và các vị Đại biểu Quốc hội khóa XV (xem danh sách đính kèm)

- Công ty bảo hiểm Manulife (để yêu cầu trả lại tiền)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB, để yêu cầu trả lại tiền)

- Khoảng 350 nạn nhân cùng đồng ký ký tên vào đơn thư này kêu cứu và đề

nghị Đảng và Nhà nước giúp đỡ đòi lại số tiền đã bị Manulife và SCB lừa

đảo chiếm đoạt (xem danh sách đính kèm)

- Các Đoàn Đại biểu Quốc hội các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải

Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ (nơi có nạn nhân của vụ Manulife và SCB lừa

đảo chiếm đoạt tiền)

- Các Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải

Dương, Thái Bình, Đồng Nai, Vĩnh Long, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,

Vũng Tàu, Gia Lai (nơi có nạn nhân của vụ Manulife và SCB lừa đảo

chiếm đoạt tiền).

- Tất cả các Đoàn Đại biểu Quốc hội của các địa phương trong cả nước

- Tất cả các Đại biểu Quốc hội khóa XV nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

 

        Kính thưa các Đồng chí, các Ông, các Bà Đại biểu Quốc hội

Trước tiên, tôi xin được thay mặt khoảng 350 nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Manulife và SCB tổ chức gửi tới các Đồng chí, các Ông, các Bà Đại biểu Quốc hội lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc các Đồng chí, các Ông, các Bà luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa trên vị trí công tác Đại biểu Quốc hội của mình, để Quốc hội thực sự xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biden nói dối nối tiếp nói dối

Biden nói dối nối tiếp nói dối
Fb Hà Huy Thành - Ngày 07/3/2024, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có bài phát biểu về “Thông điệp Liên bang” tại Quốc hội. Tổng thời gian bài phát biểu này là 01 giờ 08 phút. Trong thời gian này, bài phát biểu của Biden liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng la hét từ những người tham gia sự kiện. Họ cáo buộc Tổng thống của họ nói dối. Nói chung, không khí tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong khi diễn ra bài phát biểu của Tổng thống là khá hỗn loạn.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã gọi bài phát biểu của Joe Biden tại Quốc hội là hậu hiện đại Mesozoic: “Đây là một loại chủ nghĩa hậu hiện đại Mesozoic. Biden, giống như đang nói với Putin rằng ông ấy sẽ không bỏ cuộc. Và cuối bài phát biểu của mình, có vẻ như ông ấy muốn nói thêm rằng nếu thông minh, ông ấy sẽ bỏ cuộc ngay bây giờ. Theo cách nói như vậy, hóa ra Joe Biden chưa bao giờ thông minh, và ông ta tự hào về điều đó”.

Hãy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình

Hãy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình
Khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng... Tuy nhiên khi chúng ta còn sống, chúng ta lại nghĩ mình không có đủ tiền. Thực tế thì khi chúng ta qua đời chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu đến.
Một ông trùm người Trung Quốc qua đời, để lại cho vợ 1,9 tỉ đô trong ngân hàng.
Bà vợ ông sau đó đã lấy người lái xe của chính ông.

Tặng hoa lãng phí không thua đốt vàng mã

Tặng hoa lãng phí không thua đốt vàng mã
Đầu giờ hoa đẹp trên tay
Cuối giờ hoa đã phải bay ra đường
Nhìn hoa vừa tiếc vừa thương
Đời hoa siêu ngắn sắc hương siêu tàn
Tôi là nhà giáo, quanh năm tham dự các kỳ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bảo vệ đề tài, các ngày nhà giáo VN, phụ nữ VN, phụ nữ quốc tế, ở đâu cũng thấy tặng hoa mà dường như người được tặng cũng không quan tâm. Rồi hoa được dùng tràn lan trong các hội nghị hội thảo, liên hoan sinh nhật, đám cưới đám ma… Tất cả đều chỉ là hình thức, ít ai nhìn chứ chưa nói tới ngắm hoa.

Việt Nam nằm ở đâu?

Việt Nam nằm ở đâu?
Global Finance xếp hạng các quốc gia trên thế giới theo trình độ, tiến bộ công nghệ và năng lực phát triển cũng như tận dụng công nghệ tiên tiến trong cuộc sống vào năm 2023.
Châu Á thật đáng kinh ngạc vì có nhiều nước chiếm các vị trí khá cao.
Nhưng Việt Nam có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt trong hơn 3/4 thế kỷ thì nằm ở đâu?

Hà Nội siêu bẩn

Hà Nội siêu bẩn
Tổ tiên ông bà bố mẹ tôi đều ở Hà Nội, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng càng ngày tôi càng thấy mất cảm tình với Hà Nội. Không chỉ người Hà Nội nuôi trồng thực phẩm và ăn đường ăn chợ thuộc loại bẩn nhất thế giới, thua xa các tỉnh miền Trung và miền Nam, thậm chí thua cả Lào và Campuchia, mà môi trường sống của Hà Nội cũng thuộc loại bẩn nhất thế giới.
Ảnh: ăn uống vỉa hè của quán phở Michelin ở Hà Nội. (ảnh của Vietnam.net)

Sản xuất vũ khí của Nga khiến giới hiếu chiến Châu Âu lo lắng

Sản xuất vũ khí của Nga khiến các nhà hoạch định chiến tranh của Châu Âu lo lắng
Nguồn: báo Guardian - Trong khi Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm nguồn đạn dược, vũ khí và thiết bị phòng thủ, Nga đã chủ trì tăng cường sản xuất công nghiệp ồ ạt trong hai năm qua, vượt xa những gì nhiều nhà hoạch định quốc phòng phương Tây mong đợi khi Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược.

Tổng chi tiêu quốc phòng đã tăng lên khoảng 7,5% GDP của Nga, chuỗi cung ứng đã được thiết kế lại để đảm bảo nhiều đầu vào quan trọng và trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời các nhà máy sản xuất đạn dược, phương tiện và thiết bị đang hoạt động suốt ngày đêm, thường theo ca bắt buộc 12 giờ với tăng gấp đôi thời gian làm thêm để duy trì cỗ máy chiến tranh của Nga trong tương lai gần.

Hệ miễn dịch !!!

Hệ miễn dịch !!!
Tại sao mỗi khi một quan chức bị bắt thì những ngôi nhà/ biệt thự/ biệt phủ xa hoa lộng lẫy như cung điện của họ mới được báo chí và mạng xã hội rầm rộ đưa lên? Có phải báo chí và người dân không biết? 
Ảnh ngôi biệt thự lộng lẫy của chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi trên báo Vnexpress online

Không, ai cũng biết, biết rất rõ, vì chúng luôn hoành tráng tọa lạc ở những nơi đô thị sầm uất bậc nhất của địa phương. Biết nhưng không ai dám nói. Vì nói thì phải vạ ngay.
Xã hội cũng như một cơ thể cần hệ miễn dịch để chống lại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.