Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

Nga tổ chức quốc tang ngày 24-3

 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trước người dân Nga sau vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở khu vực Moscow. Với nét mặt căm thù, ông nói:

📌Tôi tuyên bố ngày 24 tháng 3 là ngày quốc tang.

📌Hàng chục người dân hiền lành, vô tội đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu và dã man.

📌Các bác sĩ hiện đang chiến đấu vì sự sống của các nạn nhân, họ sẽ làm mọi cách có thể để cứu sống những người bị thương.

📌Tất cả những kẻ khủng bố đều được tìm thấy và giam giữ, chúng đang di chuyển về phía Ukraine, nơi phía Ukraine đã chuẩn bị sẵn một “con đường ” để vượt biên.

📌Các biện pháp chống khủng bố bổ sung đã được áp dụng ở Moscow và các khu vực khác.

📌Chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những người đứng đằng sau tội ác này. Những kẻ khủng bố phải đối mặt với sự trừng phạt và sự lãng quên; chúng không có tương lai.

Hoan hô tuyên bố mạnh mẽ, rõ ràng và công khai của vị Nguyên thủ quốc gia Nga V. Putin. Nhân dân Nga và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới khẳng định luôn luôn sát cánh bên ông, đoàn kết một lòng cùng nhau biến tuyên bố của ông thành thực thực. 

Tôi tin chắc tập đoàn phát xít Ukraine đứng sau và chủ mưu vụ khủng bố mất hết tính người này. Ngày tàn của chúng sắp đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét