Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chung cư Ngoại giao đoàn khốn đốn vì thiếu nước sạch

Xem video tôi trả lời phỏng vấn trong trang gốc: Bấm vào đây. Khi trả lời phỏng vấn, tôi nói rõ có 2 nguyên nhân: Một là nước từ ngoài phố vào tòa nhà quá yếu; không phải chỉ tòa nhà tôi mất nước mà nhiều tòa nhà khác cũng có lúc bị, lúc không. Hai là bản thân hệ thống máy bơm tòa nhà có vấn đề, cụ thể là ống hút từ đáy bể tới máy bơm bị thủng, có air (không khí) xâm nhập nên nếu nước cấp từ thành phố vào yếu, mực nước thấp dưới chỗ thủng thì máy bơm không hoạt động được. Việc sửa chữa đoạn ống thủng rất khó khăn vì nó nằm sâu dưới đất hơn 3 mét, lại vướng trong mớ hỗn loạn nhiều đường ống khác... Hiện nay chúng tôi đang thay đoạn ống thủng, chi phí hữu nghị (do thợ của cư dân tòa nhà thực hiện) khoảng 37 triệu đồng. Ảnh thợ đang thi công sáng 19/5 (xem thêm các tin, ảnh ở trang Cộng đồng cư dân N03T8 Ngoại Giao Đoàn).
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Người dân chung cư khu Ngoại giao đoàn khốn đốn vì thiếu nước sạch
Chủ Nhật, 19/05/2019 Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên tòa chung cư N03T8 khu Ngoại giao đoàn ở quận Bắc Từ Liêm có hàng trăm người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong nhiều ngày qua. Ông Lê Việt Đức, Trưởng Ban quản trị tòa nhà N03T8, cho biết: Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, các hộ dân đã phải mua các xe nước sạch để dùng, sử dụng máy bơm nhỏ bơm nước lên chứa trong xô, chậu xách lên các tầng. Có những hôm, Ban quản trị nhà đã phải sử dụng máy bơm phòng cháy chữa cháy để bơm lên các bể chứa theo giờ để mọi người trong tòa nhà có nước sử dụng.Từ ngày 14/5, các hộ dân ở tòa chung cư N03T8 bị mất nước sinh hoạt mà chưa rõ nguyên nhân do đâu.Bị cắt nước bất ngờ nên cuộc sống người dân đảo lộn.Do máy bơm phòng cháy chữa cháy chỉ bơm được lên đến tầng 20, các hộ dân ở đây có sáng kiến sử dụng vòi cứu hỏa để đưa nước lên bể chứa đặt trên tầng thượng.Những téc nước sinh hoạt của các hộ dân cạn trơ đáy.Nhiều hộ dân đã phải sử dụng tất cả các loại vật dụng như xô, chậu nhựa để tích trữ nước sinh hoạt.Hệ thống cứu hỏa giờ đây thêm một nhiệm vụ là bơm cấp nước cho cư dân nơi đây.Theo các hộ dân sống ở tầng 20 cho biết: Nước sinh hoạt đưa về chủ yếu ưu tiên các cháu nhỏ tắm rửa. Những hôm thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải ra ngoài ăn uống, cá biệt nhiều gia đình phải đến nhà người thân để ở nhờ.Hệ thống vòi cứu hỏa loằng ngoằng để dẫn nước lên bể chứa.
Ban quản lý tòa nhà và công nhân Công ty nước sạch đang tìm hiểu nguyên nhân để nhanh chóng khắc phục sự cố.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét