Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

10 đại kế giúp Đảng và Nhà nước trả nợ ngập đầu

10 đại kế giúp Đảng và Nhà nước trả nợ ngập đầu
Nguyễn Đại - Trước tình hình nợ công trên đầu người tăng phi mã, lên tới 29 triệu đồng / người, tôi kêu gọi mọi người hiến kế để giải thoát tình trạng này. Chúng ta sẽ tập hợp đủ 10 kế hay nhất gửi đến Đảng và Nhà nước. Hiện nay đã thấy vài kế khả thi.
Kế 1 (của Hoàng Huy Vũ): Gom tiền trả đủ 29.000.000 đồng; xong tuyên bố "không còn nợ nần gì cả". Từ nay không liên quan!
Kế 2 (của Hoang Bui): Đẩy mạnh sinh sản nhằm tăng số dân, từ đó giảm số nợ trên đầu người.

Kế 3 (của mình): Gom tiền của dân, lấy tiền cho nước khác vay với lãi suất cao hơn. Từ từ sẽ trả hết nợ.

Kế 4 (của Xuandieu Le): Mở cửa cho dân Châu Phi nhập quốc tịch để gánh một phần nợ.

Kế 5 (nhiều bạn đề xuất): Tuyên bố xù, làm lại từ đầu. Kế này hơi giang hồ.

Kế 6 - Đánh tư sản gom tiền trả nợ, đổi tiền.

Kế 7 của Phung Phuong (kế này mới là cao) - Đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chẳng hạn. Thích thì kiếm CHXHCN VN mà đòi. Tao không biết!

Kế 8 (Hoàng Dũng xài ý bác Ba Duẩn) - In thêm tiền trả nợ. Cách này chỉ cần chặt cây sản xuất giấy là xong!

Kế 9 (cũng của Xuandieu Le) sáp nhập vô Tàu cho nó trả nợ chết mẹ nó luôn. Khi nó sụp đổ thì ta sẽ tách ra, lại thành quốc gia độc lập.

Kế 10 - để 
Đảng và Nhà nước lo!

1 nhận xét:

  1. Kế 11.
    Đổi tiền. Một đồng mới ăn một ngàn đồng củ. Dùng lại kế sách trước đây, giam tiền dân (trừ cán bộ, đảng viên) trong ngân hàng trong khi tung tiền mới mua vàng cho đến khi giá vàng lên bằng hoặc cao hơn trước khi đổi tiền. Bán vàng lấy tiền trả nợ.

    Trả lờiXóa