Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Xe gặp nạn kinh hoàng ở Sapa là xe chạy chui

Xe gặp nạn kinh hoàng ở Sapa là xe chạy chui
Theo thông tin mới nhất từ Ban ATGT tỉnh Lào Cai, chiếc xe chở 53 người lao xuống vực ở đoạn đường đèo cách Lào Cai 17 km đã chạy chui lên Sa Pa. Đây là xe tăng cường 2/9, chỉ được chạy đến Lào Cai nhưng đã cố chở thêm khách lên Sa Pa (cách địa điểm theo giấy phép 40 km đường đèo dốc).

Hiện trường chiếc xe bị nạn. Ảnh: Quốc Dũng/Vietnamnet
Chiếc xe mang biển kiểm soát 29B – 08582 của nhà xe Sao Việt kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm Lào Cai. Đây là xe giường nằm chạy chui lên Sa Pa, khi xảy ra tai nạn, xe chở quá tải 6 người. Nhiều ý kiến phỏng đoán do lái xe không quen đường, cộng với mưa trơn, phải tránh một xe ngược chiều nên đã xảy ra tai nạn.

Sau khi trích xuất dữ liệu hộp đen, cơ quan chức năng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ 38 km/h. Tín hiệu giám sát hành trình tắt lúc 18h39 phút, trùng thời điểm xe xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi được báo cáo xe Sao Việt không được phép nhưng vẫn cố tình chở khách lên Sa Pa, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu xử lý thật nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng này.

Tính đến thời điểm này, chiếc xe lao xuống vực sâu 100 m đã làm 12 người chết, 41 người phải vào các bệnh viện điều trị, một số có thể phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

http://soha.vn/xa-hoi/xe-gap-nan-kinh-hoang-o-sapa-la-xe-chay-chui-20140902005735075.htm

Hình ảnh mới nhất hiện trường xe khách lao xuống vực ở Sapa

Chiếc xe giường nằm bị rơi xuống vực.
Hiện trường chiếc xe bị nạn. Ảnh: Quốc Dũng
Người dân tập trung trên bờ vực chờ nhận diện người bị nạn - Ảnh: Hồng Thảo
Lức lượng cứu hộ phải dùng dây thừng tiếp cận 
chiếc xe bị nạn do độ dốc sâu. Ảnh: Quốc Dũng
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường. Ảnh: FB
Sơ cứu nạn nhân. Ảnh: Quốc Dũng.
Người bị nạn vừa được đưa lên khỏi vực và chuyển lên xe cấp cứu - Ảnh: Hồng Thảo
Có 12 nạn nhân trên xe khách thiệt mạng. Ảnh: Quốc Dũng
Các nạn nhân vụ tai nạn.
Công tác cứu hộ thực hiện khẩn trương ngay trong đêm. Ảnh: FB
Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. (ảnh: báo Lào Cai)
Kỹ thuật viên Phạm Trường Sơn cùng ê kíp bác sĩ đang mổ cho nạn nhân bị chấn thương ngực, vết thương thấu phổi. Ảnh: Nguyễn Minh Tuấn.

Một nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt. Ảnh: Lào Cai Online
http://soha.vn/xa-hoi/hinh-anh-moi-nhat-hien-truong-xe-khach-lao-xuong-vuc-o-sapa-20140902003746925.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét