Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Toàn văn bài phát biểu lịch sử của Tổng thống Putin

Toàn văn bài phát biểu này khác toàn văn trước... Putin có hai bài phát biểu. Một bài trước cuộc họp chung của hai Nghị viện Nga và một bài tại Quảng trường Đỏ trước dân chúng nước Nga. Putin: "Tôi kêu gọi phương Tây ngừng hoảng loạn và chấp nhận Nga có lợi ích quốc gia, nhu cầu được tôn trọng và thực hiện".
Toàn văn phát biểu của Putin trước Quốc hội Nga về Crimea
(Tình hình Ukraine) - Toàn văn phát biểu của Putin trước Quốc hội Nga về Crimea được đánh giá là ”Một bài diễn văn lịch sử. Thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa”. Vào lúc 3h chiều nay (giờ Moscow), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài diễn văn quan trọng về vấn đề Crimea trong phiên họp bất thường của Quốc hội Nga.
Toàn văn phát biểu của Putin trước Quốc hội Nga về Crimea
Bài toàn văn phát biểu của Putin được phát đi trực tiếp trên một số trang tin lớn, đã ngay lập tức gây ra một cơn chấn động trong giới chính trị và truyền thông thế giới. Trên Twitter, Maria Danilova, phóng viên hãng tin Mỹ AP ở Ukraine viết “Một bài diễn văn lịch sử. Thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa”.

Alexey Yaroshevsky, phóng viên hãng tin Nga RT thì viết “Cứ nói hay nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn – Đồng ý hay không đồng ý cũng được – Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận đây là một bài diễn văn lịch sử. Có lẽ là bài diễn văn vĩ đại nhất của Putin”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trong trái tim và tâm trí của nhân dân Nga, “Crimea luôn và vẫn là một phần không thể tách rời của Nga”, số phận của vùng lãnh thổ này luôn là một vấn đề “quan trọng sống còn” với nước Nga.

Ông Putin đã bác bỏ ý kiến cho rằng Nga đang cố gắng giành lấy các khu vực khác của Ukraine và gieo rắc nỗi sợ hãi: “Chúng tôi không muốn là kẻ chia cắt Ukraine, chúng tôi không cần điều này”.

Cũng trong bài diễn văn, ông Putin khẳng định quyền lợi của tất cả các dân tộc thiểu số tại Crimea sẽ được bảo vệ và rằng 3 dân tộc chính ở đây – người Ukraine, người gốc Nga và người Tatar – đều có quyền bình đẳng nhau về ngôn ngữ.

Ông cáo buộc phương Tây đã vượt quá giới hạn trong vấn đề Ukraine và đang dùng các biện pháp trừng phạt hòng đe doạ Nga. Tổng thống Nga tuyên bố Nga sẽ không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu với phương Tây, nhưng cũng sẽ bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Liên quan tới những động thái can thiệp quân sự trên thế giới, bao gồm cả tại khu vực Trung Đông, ông Putin nhận định, các đối tác phương Tây mà đứng đầu là Mỹ, đã bị dẫn đường bởi “quy tắc của súng đạn”. Trong khi bác bỏ những lời cáo buộc rằng Nga đang tiến hành một cuộc xâm lược, ông Putin nhấn mạnh, tại Crimea, chưa hề có một viên đạn nào được nổ.

Tổng thống Nga thẳn thắn vạch ra rằng chính chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tân phát xít, những kẻ thù ghét Nga và chống lại người Xê-mít đứng đằng sau “cuộc đảo chính” ở Ukraine, và rằng những kẻ tiếm quyền, cực đoan đang nắm giữ chính quyền ở Kiev.
Toàn văn của bài diễn văn lịch sử này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn trong một vài phút nữa.


Toàn văn phát biểu của Putin


Cuộc trưng cầu dân ý ngày chủ nhật 16/3 có hơn 82% người dân đi bầu cử. Đó là một con số có ý nghĩa.

Chúng ta tôn trọng mọi dân tộc trong vùng, người Nga, người Ukraina hay người Tatar. Chúng ta tôn trọng mọi ngôn ngữ.

Nước Nga có những mối quan tâm lớn tới Crimea. Đó là các yếu tố trong chính sách đối ngoại của Nga.

Sevastopol là một pháo đài bảo vệ Nga và nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen

Về ngừơi Tatar Crimea, kết quả điều tra dân ý cho thấy họ cũng muốn gia nhập Nga. Người Tatar đã bị đối xử bất công trong quá khứ với tư cách là công dân Nga. Các nhóm dân tộc sẽ được bảo vệ theo luật Nga.

Điều cần thiết là đưa ra các quyết định chính trị và lập pháp để hoàn thiện sự tái hòa nhập của người Tatar Crimea.

Chúng ta tin rằng Ukraine sẽ là láng giềng tốt nhưng tình hình đang diễn biến khác đi.

Nhiều người Ukraina đang phải bỏ đi vì các lý do chính trị khác nhau.

Hàng triệu người Nga muốn Crimea là một phần của Nga

Quan hệ với dân tộc Ukraine anh em sẽ luôn có vai trò quan trọng với Nga.

Quyền lực ở Ukraine đã bị phe cực đoan (radical) đoạt lấy, và chúng ta không có ai để đàm phán.

Tôi hiểu những người đã đến quảng trường Maidan với khẩu hiệu hòa bình để biểu tình chống tham nhũng và nghèo đói.

Các nước phương Tây nói rằng Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế , cám ơn là họ biết có luật đó tồn tại (câu đùa của Putin).

3 triệu người Ukraine làm việc ở Nga kiếm được 20 tỉ đô một năm, 12% GDP của Ukraine.

Crimea khi đặt thời hạn cho cuộc điều tra dân ý đã nêu tiền lệ hiến chương Liên hợp quốc.

Không còn chính phủ hợp pháp ở Ukraine, không còn ai để chúng ta đàm phán.

Khi Ukraine giành độc lập họ cũng đã thực hiện điều tương tự. Trưng cầu dân ý được tổ chức năm 1990, và giờ họ từ chối cho Crimea quyền đó.

Họ, dù muộn còn hơn không, cần phải nhớ rằng luật pháp quốc tế tồn tại (Putin nói họ ở đây là các nước phương Tây).

Người Mỹ nói rằng Kosovo là trường hợp riêng, tại sao họ lại không nghĩ rằng Crimea là một trường hợp riêng?Các lực lượng vũ trang chưa bao giờ tiến vào Crimea, chỉ củng cố lực lượng ở đó theo luật pháp cho phép.

Anh không thể chống lại ý chí của nhân dân, đó là điều không thể. Và tôi muốn cám ơn người Crimea đã không để máu đổ trong thời gian qua.

Tôi hiểu lý do nhân dân muốn có thay đổi. “Chính quyền vắt kiệt sức dân” nhưng sức mạnh mới chỉ đem lại đảo chính chứ không phải bầu cử.

Trong khi nhiều vị trí chính phủ Ukraine do người lật đổ chính quyền, người cực đoan nắm giữ, sẽ là 1 sự phản bội nếu để yên cho Crimea trong rắc rối.

Người Mỹ không có quyền quyết định số phận Crimea.

Hãy nhìn vào việc NATO can thiệp vào phương Đông (của Ukraine).

Mùa xuân Ả Rập trở thành Ác mộng Ả Rập

Đây không phải là tiêu chuẩn kép, đây là lời phê bình mỉa mai. (Ông Putin mỉa mai phương Tây can thiệp vào Kosovo nhưng cản trở ý chí người dân Crimea trong việc gia nhập Nga)

Tôi hy vọng các bạn hiểu ước mơ của Nga phục hồi sự thống nhất.

Chuyện ở Ukraine, họ là người phải chịu trách nhiệm gây chia rẽ ở Ukraine, họ chịu trách nhiệm cho các sự kiện đó.

Chính sách kiềm tỏa Nga tiếp tục cho tới tận hôm nay, họ đang cố dồn ta vào chân tường.

Ta luôn bị dồn ép vì chúng ta nói thẳng, có gì nói nấy. Chúng ta luôn dành chỗ cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhưng chúng ta không thấy sự đáp trả nào. (Ông Putin nói về hợp tác với phương tây trong vấn đề Ukraine).

Nga biết ơn Trung Quốc vì quan điểm của họ với vấn đề Ukraine và Crimea.

Crimea sẽ không bao giờ là vùng của Banderas, nó sẽ là ngôi nhà chung của mọi sắc tộc.

Chúng ta muốn Ukraine là một nước mạnh, là đối tác chiến lược của ta.

Chúng ta chào mừng việc hợp tác với NATO nhưng cũng không muốn họ có mặt ở vùng giáp ranh trực tiếp.

Nga không tìm kiếm sự chia rẽ Ukraine. Nga không cần điều đó.

Tôi cám ơn quân đội Ukraine đã không tạo ra đổ máu ở Crimea.

Tôi kêu gọi phương Tây ngừng hoảng loạn và chấp nhận Nga có lợi ích quốc gia, nhu cầu được tôn trọng và thực hiện.

Nga đang phải đưa ra một quyết định phức tạp.

Các nước phương Tây cần tôn trọng ý chí người dân, và quyền tự quyết của Crimea.

Nga luôn bảo vệ lợi ích của công dân gốc Nga ở Ukraine với các biện pháp luật pháp, ngoại giao và chính tị

Đừng có tin là Nga sẽ chiếm các lãnh thổ khác, chúng ta không cần điều đó.

Giờ Nga đến lúc phải đưa ra quyết định chính trị này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét