Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Hàng triệu ông bố nghi ngờ nuôi con của người khác

Chắc chắn ở VN cũng có hàng triệu ông bố nghi ngờ nuôi con của người khác. Rất nhiều phụ nữ thời nay sẵn sàng ngoại tình vì những ham muốn vật chất, địa vị, khoái lạc của bản thân. Càng về xưa con người sống càng thủy chung hơn nên những người chồng lớn tuổi thường tin tưởng hơn vào vợ là bình thường.
Hàng triệu ông bố Anh nghi ngờ nuôi con của người khác
Tuy nhiên, ở vùng Yorkshire và Scotland, tỷ lệ đàn ông đặt câu hỏi về vấn đề này thấp (chỉ 3%). Trong khi đó, 3% phụ nữ Anh (khoảng 460.000 người) cho biết họ không chắc chắn về cha đẻ của đứa con.
Ảnh minh họa: Levitt.
Hàng triệu ông bố Anh nghi ngờ nuôi con của người khác
Theo một nghiên cứu mới đây tại Anh, cứ 10 người cha thì một người nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống với đứa con họ đang nuôi dưỡng. Trung bình, 8% đàn ông ở Anh – khoảng 1,2 triệu người - nói rằng họ nghi ngờ về mối quan hệ máu mủ với đứa con. Tỷ lệ này tăng lên 16% tại thành phố Newcastle, London và Bắc Ireland.

Tuy nhiên, ở vùng Yorkshire và Scotland, tỷ lệ đàn ông đặt câu hỏi về vấn đề này thấp (chỉ 3%). Trong khi đó, 3% phụ nữ Anh (khoảng 460.000 người) cho biết họ không chắc chắn về cha đẻ của đứa con.

Nghiên cứu này dựa trên một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường YouGov đối với các bậc cha, mẹ tại trang web DNATestingChoice.com. Kết quả nghiên cứu đã giải thích lý do ngày càng nhiều người Anh sử dụng phương pháp xét nghiệm DNA.

Độ tuổi của các ông bố bà mẹ, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân là các yếu tố khác giúp họ cảm thấy tin tưởng về sự chung thủy của người bạn đời. Nghiên cứu chứng minh rằng những người chồng lớn tuổi thường tin tưởng hơn vào gia đình. Chỉ 5% ông bố trên 55 tuổi thừa nhận họ không chắc chắn về những đứa con.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho biết 15 % các ông bố trong độ tuổi 25-34 nghi ngờ về mối quan hệ cha con. Hầu hết những bà mẹ chưa từng kết hôn không chắc chắn về bố của đứa trẻ. Khoảng 8% bà mẹ chưa kết hôn trả lời "có" trong cuộc khảo sát. Con số này gấp 3 lần so với mức trung bình của cả nước.

Trong khi đó, 18 % đàn ông ly thân hoặc ly hôn cho biết họ từng đặt nghi vấn về con ruột. Craig Macpherson, một thành viên của trang DNATestingChoice.com, chia sẻ: “Chúng tôi thấy số lượng các bậc cha, mẹ xét nghiệm DNA ngày càng tăng. Nó cho thấy ngày càng nhiều người nghi ngờ về nguồn gốc đứa con của họ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét