Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thủ tướng Malaysia 94 tuổi gây 'bão' vì đạp xe 11 km

Tôi rất thích Malaysia và cá nhân Thủ tướng Mahathir Mohamed. Malaysia là một đất nước rất xinh đẹp và hiền hòa, đáng yêu nhất khu vực Đông Nam Á, hơn Singapore nhiều. Những năm gần đây gia đình tôi thường đi nghỉ tại đất nước này. Thủ tướng Mahathir Mohamed là người quá tuyệt vời, rất cá tính, đáng được coi là một trong 10 nhân vật kiệt xuất nhất châu Á trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong 22 năm cầm quyền, ông đã có công vạch ra quá trình hiện đại hóa nhanh chóng cho Malaysia và đề xướng "các giá trị châu Á" (đề cao các mô hình phát triển châu Á so với các mô hình phương Tây cùng thời), đã biến Malaysia thành trung tâm viễn thông, tài chính và sản xuất công nghệ cao trong khu vực Asean và châu Á. Dựa trên chủ nghĩa dân tộc tự trị, các chính sách kinh tế của Mahathir mang đậm học thuyết kinh tế vĩ mô Keynesian nên rất thích hợp. Tôi cũng là người chủ trương xây dựng các chính sách kinh tế theo học thuyết này. Mahathir có công dẫn dắt Malaysia qua những bước phát triển thần kỳ, trở thành một trong những nền kinh tế giàu mạnh nhất khu vực các nước Asean. Từ năm 1988 đến 1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Malaysia trung bình hơn 10%, tiêu chuẩn sống tăng gấp 20 lần, nạn đói gần như được quét sạch hoàn toàn, các chỉ số phúc lợi xã hội như tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ tử vong trẻ em đạt ngang hàng các nước công nghiệp phát triển. Đặc biệt, về giáo dục, ông chủ trương xây dựng một "nền giáo dục dành cho nhân dân" ở trình độ trung học phổ thông, đề cao toán học và khoa học công nghệ làm nền tảng cho một đất nước Malaysia phát triển vững chắc và dài hạn. Mahathir là người luôn phê phán không khoan nhượng Hoa Kỳ, nhưng Malaysia vẫn có quan hệ vững chắc với Hoa Kỳ và ông vẫn coi Hoa Kỳ là nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất và là khách hàng lớn nhất của Malaysia. Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông và về ông nên rất khâm phục ông.
Thủ tướng Malaysia 94 tuổi gây 'bão' mạng vì đạp xe 11 km
19/08/2019 - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed, 94 tuổi, đã gây “sốt” trong dư luận nước này khi ông hoàn thành quãng đường 11 km bằng xe đạp. Ngày 17/8, Thủ tướng Mahathir đăng tải hình ảnh và video ông đạp xe lên mạng xã hội với chú thích: “Sáng nay chúng tôi đã đạp xe gần 11 km. Cảm ơn Chúa, tôi cảm thấy rất tươi trẻ và năng động”. Theo Straits Times, ông Mahathir đã đạp xe ở các công viên thuộc khu vực Putrajaya và Cyberjaya. Trên chiếc xe đạp màu đỏ, ông Mahathir đội mũ bảo hiểm và được hộ tống bởi khoảng 10 người cũng di chuyển bằng xe đạp.
Thủ tướng Malaysia rất khỏe mạnh và
 minh mẫn ở tuổi 94. (Ảnh: Youtube).
Hình ảnh về lãnh đạo quốc gia nhiều tuổi nhất thế giới đạp xe 11 km đã nhận được phản ứng bùng nổ từ dư luận Malaysia với hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.
“Thủ tướng tuyệt vời nhất được mọi người dân yêu mến”, người dùng Mohd Raiszudin viết trên Facebook. “Ngài có thể luôn luôn đạp xe đạp và đạp nhanh hơn nữa để đưa đất nước ngày càng thành công hơn”, một người dùng khác bình luận.

Ông Mahathir vừa đón sinh nhật thứ 94 vào tháng trước. “Ước muốn trong sinh nhật của tôi rất đơn giản rằng tôi có thể hoàn thành tâm nguyện chèo lái Malaysia trên con đường hồi phục. Đó là một vinh dự và tự hào khi được phục vụ quốc gia này”, Thủ tướng 94 tuổi viết trên Facebook.

Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng ông Mahathir vẫn rất minh mẫn về trí lực và khỏe mạnh về thể chất. Ông thường lái xe oto chở các vị khách tới thăm Malaysia trên những chiếc xe nội địa do nước này sản xuất. Đầu tháng trước, ông từng chở Tổng thống Indonesia Joko Widodo đi dạo bằng xe hơi.

Ông Mahathir sinh năm 1925. Ông lần đầu tiên trở thành thủ tướng vào năm 1981 khi 56 tuổi và đã về hưu năm 2003 sau khi điều hành Malaysia 22 năm.

Ông quyết định quay trở lại chính trường năm ngoái sau khi một số nghi án tham nhũng có liên quan đến liên minh cầm quyền khi đó bị phanh phui, trong đó có vụ bê bối quỹ 1MDB gây “chấn động” dư luận Malaysia.

Sau khi nhậm chức lần 2, ông cam kết sẽ hồi phục Malaysia sau những bê bối liên quan tới nghi án tham nhũng của chính phủ tiền nhiệm, đồng thời thực hiện những cải cách để quốc gia Đông Nam Á ngày một phát triển hơn nữa.

Theo Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét