Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Mỹ Linh hô biến đất rừng phòng hộ thành biệt phủ

Vụ Mỹ Linh hô biến đất rừng phòng hộ thành biệt phủ: “Người nổi tiếng” có quyền đứng trên pháp luật?
11/10/2018 - Ca sĩ Mỹ Linh xây nhà trái phép, trên đất là rừng phòng hộ. Mặc dù chủ tịch xã đã hết lòng bênh vực thì khi thanh tra vào làm việc, vẫn có những sai phạm rất nghiêm trọng được gọi tên. Sai phạm ấy về mặt luật pháp là khó có thể chấp nhận được, đáng ra phải bị cưỡng chế tháo dỡ như nhiều người khác. Nhưng, sự việc cuối cùng cũng được ỉm đi và không hiểu sao, các cơ quan chức năng cũng chẳng đi tới cùng của vấn đề để nêu cao sự nghiêm minh cho pháp luật.
Kẻ giàu có bằng cách gian lận, thiếu minh bạch, 
lại thích rao giảng về cái đẹp và đạo đức.
Khu đất của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh thuộc lâm trường quản lý, khi xây dựng cô ca sĩ này không đến UBND xã xin phép và lâm trường cũng không báo cáo sự việc nên mới để xảy ra những sai phạm như kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường”, Chủ tịch UBND xã Minh Phú khẳng định.

Xây nhà nhưng vẫn không làm thủ tục sang tên đổi chủ đất

Liên quan đến kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về những sai phạm của vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh xây dựng công trình trên đất rừng tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, chiều ngày 6/5, Báo điện tử Petrotimes đã có cuộc trao đối với ông Dương Ngọc Oanh – Chủ tịch UBND xã Minh Phú.

Theo ông Oanh, kết luận của đoàn thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường là hoàn toàn đúng với thực tế đang diễn ra trên địa bàn xã.

“Gia đình cô ca sĩ Mỹ Linh nằm trên địa bàn xã nhưng chúng tôi không kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra việc xây dựng trái phép này là lỗi của chính quyền và đặc biệt là Chủ tịch xã” – ông Oanh thừa nhận.

Chủ tịch UBND xã Minh Phú, ông Dương Ngọc 
Oanh trao đổi với phóng viên Petrotimes.

Ông Oanh cho biết, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh mua 12.691m2 đất của lâm trường Sóc Sơn vào năm 2001, sau khi mua khu đất ca sĩ Mỹ Linh chỉ qua UBND xã để xác nhận chứ không làm thủ tục sang tên đổi chủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nói về quá trình xây dựng của cô ca sĩ này, ông Oanh tiết lộ: “Từ khi tôi lên làm Chủ tịch xã năm 2005 đến nay xã chưa hề nhận được đơn xin xây dựng nhà từ gia đình ca sĩ Mỹ Linh”.

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch xã này cũng cho rằng, theo quy định về việc xây dựng nhà ở nông thôn, ngoại thành thì các công trình nhà ở dưới 3 tầng không phải xin phép và theo nguyên tắc thì ai cũng được phép xây bất kể công trình nào dưới ba tầng.

Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh và Anh Quân

Nguyên nhân để xảy ra vụ việc xây dựng trái phép trên địa bàn xã Minh Phú như kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường, ông Oanh cho rằng: “Tất cả các sai phạm về xây dựng sai quy định, trái phép trên địa bàn xã đều nằm trong khuôn viên đất lâm trường do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông – Lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý. Thế nên khi các hộ dân tiến hành xây dựng, cơ quan quản lý đất không kiểm tra, giám sát để báo cáo sự việc về UBND xã. Mặt khác, chính quyền xã cũng “tưởng” Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông – Lâm nghiệp Sóc Sơn quản lý toàn bộ hoạt động trên khu đất lâm trường nên không can thiệp.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa chính quyền xã và lãnh đạo lâm trường không được chặt chẽ nên mới xảy ra những việc trên. Nhưng xét về góc độ quản lý hành chính thì toàn bộ lâm trường nằm trên địa bàn Minh Phú thì UBND Minh Phú phải quản lý. Đây là lỗi của UBND xã Minh Phú, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Nổi tiếng thì có “quyền” phớt lờ cấp xã?

Nói thêm về trường hợp cô ca sĩ Mỹ Linh, ông Oanh tâm sự: “Từ ngày vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh định cư trên đất Minh Phú, chính quyền xã cũng không nắm rõ về trường hợp này mà chỉ biết đó là gia đình của giới văn nghệ sĩ nổi tiếng. Vào các dịp cuối năm, vợ chồng cô ca sĩ này thường tổ chức các chương trình tặng quà, thích tặng ai thì tặng và tất cả những việc này đều không thông báo cho chúng tôi nên chúng tôi cũng không hề hay biết, chỉ nghe người dân nói lại”.

Khu nhà vườn của vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân.

Ông Dương Ngọc Oanh cũng cho biết: Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh có tổ chức sự kiện, họp báo, thậm chí tiệc tùng cho giới văn nghệ sĩ hay tổ chức thu âm trong khu nhà vườn xây trên đất rừng phòng hộ.

Khi phóng viên đưa ra câu hỏi về việc xử lý vợ chồng nhạc sĩ – ca sĩ này thì ông Oanh cho rằng: “Vấn đề xử lý thì phải chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên”.

“Mặc dù trường hợp vi phạm này lại thuộc giới văn nghệ sĩ, người nổi tiếng nhưng quan điểm của Minh Phú là sẽ cương quyết xử lý” – ông Oanh nhấn mạnh.

Đáng ra, Mỹ Linh phải là người hiểu rõ về vấn đề đất đai, đồng cảm với bà con Thủ Thiêm đang hoạn nạn, hoặc ít ra là có liêm sỉ để im miệng lại khi mình đã sai lầm, đã vi phạm pháp luật và cũng đã được người dân dung thứ.

Nhưng không, Mỹ Linh lại lên tiếng rao rảng về sự đẹp đẽ, về đạo đức về cách sống cho nhiều người dân đang đứng trước một quyết định vội vàng và bất chấp lòng dân của HĐND TP. HCM. Quyết định ấy vô cùng thiếu thực tế bởi với mức đầu tư quá tốn kém và nhu cầu thực sự chưa cần.

Ngoài việc là một nghệ sỹ, cần sân khấu để biểu diễn, còn có nguyên ngân nào khiến Mỹ Linh đứng về phía những kẻ lợi dụng quyền lực để gây ra nhiều sai phạm tày trời về đất đai ở Thủ Thiêm, đẩy nhiều người dân mất nhà, mất cửa, mất cả tài sản gây dựng hàng chục năm trời? Phải chăng Mỹ Linh có một điểm chung với chúng là cùng thích chiếm đất công làm của riêng, cùng thích đạp qua luật pháp để tạo cho mình lợi thế trước người khác?

Thời xã hội đảo điên, kẻ bất lương, gian trá thường hay nói tới đạo đức. Kẻ mất phương hướng thường hay nhắc tới trời phật, thánh thần. Kẻ vô ơn, phản trắc thường hay nhắc tới ông chủ mà nó cung phụng. Âu cũng là cái giá phải trả cho một con đường sai lầm mà tới giờ, nhiều người vẫn còn u mê chưa tỉnh ngộ.

Nguồn: Petrotimes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét