Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nằm ở đâu ?

Một số người thắc mắc không tìm thấy mộ bác Đỗ Mười nằm đâu trên Google. Thậm chí có bạn là tiến sĩ, rất nhanh nhẹn, thường xuyên lên mạng đọc tin, quê ở đúng xã Đông Mỹ hay sát cạnh đó, cũng không nghĩ ra mộ bác nằm ở ô đất nào. Mình ngạc nhiên, vì tưởng bác Mười đã thu xếp trước từ lâu như bác Quang, bác Giáp, bác Khải hay bác Phiêu... Không ngờ theo như bài dưới đây, bác không quan tâm nhiều tới nơi an nghỉ cho mình:"cách đây khoảng 5 tháng, lãnh đạo địa phương đã được tiếp nhận tin thông báo về di nguyện của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười cùng gia đình, dòng họ tại địa phương về việc ông sẽ yên nghỉ tại quê nhà sau khi qua đời. Đảng ủy và UBND xã Đông Mỹ đã bắt tay vào công tác chuẩn bị đất. Sau nhiều lần bàn bạc, địa phương đã chọn khu đất đặt mộ phần của nguyên Tổng bí thư nằm ở thôn 1". Do đó trên Google không có thật. Mình vào tìm thì đoán mộ bác nằm trong ô đất khoanh đỏ trong hình dưới đây. Tuy nhiên, mình không tin khu mộ bác chỉ có 1.100 m2, đúng với quy định của nhà nước. Để dư luận không dậy sóng, Đảng và Nhà nước chỉ cho công bố thế thôi. Đến khi xây lăng mộ thật, rồi khu tưởng niệm, viện bảo tàng, nhà khách, bãi xe, công viên, ao cá... Lúc đó mới lộ ra diện tích chính xác là bao nhiêu héc ta.
Toàn cảnh thôn 1, xã Đông Mỹ

Nơi an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ
Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về yên nghỉ tại quê hương. Ông Lê Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ cho biết, cách đây khoảng 5 tháng, lãnh đạo địa phương đã được tiếp nhận tin thông báo về di nguyện của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười cùng gia đình, dòng họ tại địa phương về việc ông sẽ yên nghỉ tại quê nhà sau khi qua đời. Đảng ủy và UBND xã Đông Mỹ đã bắt tay vào công tác chuẩn bị đất. Sau nhiều lần bàn bạc, địa phương đã chọn khu đất đặt mộ phần của nguyên Tổng bí thư nằm ở thôn 1. “Khu đất có diện tích 1.100 m2, đúng với quy định của nhà nước, hiện tại chỉ quây móng, lát gạch cho sạch sẽ, còn sau này dự tính sẽ làm thêm nhà lưu niệm”, ông Minh nói.

Dọc theo đường nhựa dẫn vào khu đất làm mộ, cây xanh hai bên đường cũng được tỉa bớt tán, cắt bớt cành chìa ra đường.



Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu vào sáng nay (6.10) tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cũng trong sáng nay, tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) người dân cũng đến nơi an táng (khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ) của nguyên Tổng Bi thư để viếng.



Dọc theo đường nhựa dẫn vào khu đất làm mộ, cây xanh hai bên đường cũng được tỉa bớt tán, cắt bớt cành chìa ra đường.


Mộ phần cũng được xây cất ở vị trí chính giữa khu đất.


Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về yên nghỉ tại quê hương.


Đoàn học sinh của Trường Tiểu học xã Đông Mỹ đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗng Mười.


http://kenhsao.net/thoi-su/noi-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-tai-que-nha-dong-my-93137.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét