Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Vẻ đẹp hoang dã của người Himba, Namibia

Vẻ đẹp của người Himba, Namibia
Himba là bộ tộc thiểu số ước khoảng 50.000 người sống ở miền bắc Namibia, trong khu vực Kunene (trước đây là Kaokoland) và ở phía bên kia của sông Kunene ở Angola. Himba được coi là bộ tộc dân du mục cuối cùng của Namibia. Người Himba chủ yếu sống bằng nghề nông, chủ yếu trồng ngô và kê, chăn nuôi chủ yếu là cừu và dê, và sự giàu có được đo bằng số đầu gia súc của mỗi hộ gia đình. Chế độ ăn uống dinh dưỡng từ sữa và thịt của họ cũng được bổ sung bằng bột ngô ngô, trứng gà, các loại thảo mộc tự nhiên và mật ong.

Đàn ông và phụ nữ Himba đều có thói quen mặc quần áo truyền thống phù hợp với môi trường sống và khí hậu bán khô cằn nóng của khu vực của họ, gồm váy quần áo làm từ da động vật hoặc hiện đại hơn thì là hàng dệt may, và khi thêm giày dép làm từ lốp xe cũ.









































http://spunfish.com/the-himba-a-beautiful-tribe-of-namibia/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét