Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Con gái sếp cảnh sát cơ động hung hãn chém người?

Xin xem lại video CSCĐ TÁT PHỤ NỮ ĐANG XEM BÓNG ĐÁ rất dã man. Xem video, đọc những tin thế này chắc không ai không căm hờn và mong ĐMCS (đổi mới cuộc sống).
Con gái sếp cảnh sát cơ động hung hãn chém người?
 - Vào chơi, thấy thác Voi (Thanh Hóa) không có nước, nhóm thanh niên ra đòi lại tiền vé. Không được chấp nhận, nhóm này liền rút dao chém hai mẹ con quản lý khu du lịch. Đáng chú ý là trong nhóm này có con gái của đội phó đội Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa).
con gai Doi pho CSCD, chem nguoi, nhom thanh nien, thac Voi, Thanh Hoa
 Hai mẹ con chị Trần Thị Vân đang phải điều trị trong bệnh viện.
Vào thác chơi, ra đòi lại tiền
Theo phản ánh của chị Trần Thị Vân (người quản lý thác Voi, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành), vào khoảng 12h trưa 15/11 có một tốp thanh niên 8 người (2 gái, 6 trai) đi trên 4 chiếc xe máy đến khu du lịch sinh thái thác Voi chơi.

Đến nơi, cả nhóm được thông báo thác hết nước, muốn vào chơi thì mỗi người nộp 10.000đ (vé ngày thường 20.000đ). Cả nhóm đồng ý và nộp 80.000 đồng để vào.
Khoảng 1 tiếng sau, nhóm thanh niên quay ra yêu cầu trả tiền vì thác không có nước. Không được trả lại tiền, cô gái tên Nguyễn Thị Linh Trang (SN 1994, TP Thanh Hóa) chửi bới chị Vân và nói: "Bà không trả lại tiền thì hôm nay tôi giết”.
Khi chị Vân nói 'không trả', ngay lập tức Trang rút con dao gấp (dạng dao lá lúa, dài 20cm) đâm mấy nhát vào người nhưng chị Vân lách được nên chỉ xây xát nhẹ ở phần cánh tay. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn hung hãn nhảy lên chém một nhát từ trên đầu xuống, theo phản xạ chị Vân giơ tay ra đỡ nên bị đứt ở bàn tay phải khâu 12 mũi.
Thấy mẹ bị đánh anh Nguyễn Đăng Hùng (SN 1991, con chị Vân) chạy tới ném đá vào đám đông nhằm xua đuổi. Ngay lập tức bị một thanh niên tên Nguyễn Minh Quân (SN 1988) rút lê (loại lê đa năng) dài khoảng 40cm chém lại khiến Hùng bị đứt gân tay, đứt động mạch và các dây thần kinh ngoại biên.
Hiện hai mẹ con chị Vân đang điều trị trong bệnh viện.
Đi xe công đến giải quyết con gái chém người?
Khi ông Nguyễn Văn Huế (chồng chị Vân) đang ngủ trong nhà chạy ra thì cả nhóm đã bỏ chạy, để lại 3 chiếc xe máy.
Ngay lập tức ông Huế báo cáo lên công an xã, huyện xuống lập biên bản hiện trường, đồng thời điều ra hành vi chém người của nhóm thanh niên nói trên.
con gai Doi pho CSCD, chem nguoi, nhom thanh nien, thac Voi, Thanh Hoa
Xe ô tô công của CSCĐ đến giải quyết vụ việc
Trao đổi với VietNamNet, ông Hà Văn Thắng, Trưởng công an xã Thành Vân xác nhận, trưa 15/11 trên địa bàn có xảy ra vụ đánh nhau ở khu du lịch thác Voi. Vào khoảng thời gian trên có một cô gái (tên Linh Trang - PV) chạy xuống công an xã thông báo có chồng (Nguyễn Minh Quân - PV) đang bị đánh trên thác Voi và đang điều trị tại trạm xá.
Khi lực lượng công an tới nơi thì nhóm thanh niên đã không còn ở hiện trường. Công an đã lấy lời khai của hai mẹ con chị Vân và cô gái tên Linh Trang. Vụ việc ngoài phạm vi xử lý của công an xã nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện Thạch Thành.
con gai Doi pho CSCD, chem nguoi, nhom thanh nien, thac Voi, Thanh Hoa
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường công an thu giữ 3 chiếc xe máy của nhóm thanh niên, vỏ da đựng dao.
“Được biết Linh Trang là con của một đội phó đội Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa). Khi xảy ra sự việc Trang ở công an xã tỏ ra rất tỉnh táo và bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Đến cuối giờ chiều 15/11, ông Sửu (bố Trang) đi xe ô tô biển xanh BKS: 36A-005.72, bên hông có dòng chữ “Cảnh sát cơ động” đến UBND xã để giải quyết vụ việc cùng với công an huyện Thạch Thành”, ông Thắng cho biết.
Ông Thắng cho biết thêm, riêng Nguyễn Minh Quân đã có mấy tiền án, tiền sự.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành điều tra, làm rõ.
Trao đổi với VietNamNet sáng 17/11, một lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã nắm bắt được vụ việc và đã báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh.
Vị này cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc (15/11) không phải ca trực củaông Nguyễn Minh Sửu (Đội phó đội CSCĐ - bố cô gái tên Linh Trang - PV). Tuy nhiên khi nghe tin nhóm bạn của con gái mình bị người ở khu du lịch thác Voi đánh thì ông Sửu đã sang đề xuất với lãnh đạo được mượn xe của cơ quan (tự đổ dầu) để lên xem vụ việc thế nào.
“Còn việc cháu Linh Trang có dùng dao chém chủ khu du lịch thác Voi, tôi được kể lại là do nhóm thanh niên đi píc-níc có mang theo hoa quả để ăn và mang theo dao gọt hoa quả. Khi hai bên xảy ra cãi nhau, bà chủ khu du lịch có túm tóc cháu Trang nên cháu túm được con dao trong túi xách vung lên khiến bà này bị thương ở tay” – vị này cho hay.
Nam Phong - Lê Anh
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/273555/con-gai-seop-canh-sat-co-dong-hung-han-cheom-nguoi.html


  • Kính đề nghị Thiếu tướng Trịnh Xuyên xem xét !
    nguyễn lê mai162Trả lời
    • Con Công an mà coi thường pháp luật như vậy, thì bố về giáo dục lại gia đình./.
      nguyễn văn huy186Trả lời
      • lại hoà giải và xin rút đơn chứ chẳng ai bị sao cả. Chỉ có người bị đau thì vẫn cứ đau thôi
        Đinh Huy Hùng199Trả lời
        • Bố thì đi xe công đến bảo vệ con. Sếp của bố thì đã phán cháu chỉ tự vệ . Cháu thì bảo mang dao để gọt hoa qủa. Không biết cháu ăn quả gì mà cần gọt bằng lưỡi lê. Ai đã từng đến thác Voi đều biết mẹ con nhà chị kia rất lành. Để xem công an thanh hóa xử lý vụ này thế nào. Tôi nghĩ ông bố mà bảo vệ con kiểu này thì không chóng thì chậm cũng có cái kết như ý 
          nguyễn thị thúy hòa449Trả lời
          • Đi chơi gọt trái gì mà mang lưỡi lê vậy? 40 cm thì gọt đầu thì có! Con ông cháu cha mà làm bây
            Pham công209Trả lời
            • Liệu rồi bà chủ khu du lịch lại có tội, còn con ông công an sẽ không có tội. Hãy chờ xem!!!!
              • ông phát biểu thế mà nghe được à, có bênh nhau thì cũng nói câu gì cho người dân nghe lọt tai. Dao gọt hoa quả mà lại chém đc người dân à?
                Nguyen van an200Trả lời
                • Trả lời của ông Vương trưởng công an nghe thấy... chối cả tai.
                  • Con coi thường pháp luật, Cha sử dụng xe công vào việc tư.
                    • bây giờ gọt hoa quả bằng lê đấy,
                      giàng a phủ165Trả lời
                      • mong là vụ này không chìm xuồng!!!
                        • Là một người Thanh Hóa đi ra, tôi cũng thấy bất bình trước sự việc này. Đề nghị cơ quan Công An tỉnh Thanh Hóa, điều tra minh bạch, đúng người đúng tội, nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật.
                          • Không phải ca trực mà lại phải đến đơn vị để mượn xe công đi giải quyết việc riêng? Cáo mượn oai hùm! Vì bà chủ khu du lịch túm tóc cháu, còn cháu thì túm được con dao trong túi xách vung lên khiến bà này bị thương. Đấy là ông Vương nói lại theo lời kể của các cháu ông ý.
                            nguyễn đăng lân85Trả lời
                            • Mong Công an tỉnh Thanh Hóa đừng để cha là đội phó CS cơ động và con gái Trang cười khẩy trên pháp luật của Nhà nước!
                              • sao ÔNG PHÓ trả lời hay vậy: :bị túm tóc nên cháu Trang vung con dao lên làm bà này bị thương ở tay". và nhờ nội công của cháu thâm hậu nên con bà ta đứng ở xa chỗ mẹ cũng bị thương?
                                Binh Nguyen Thanh70Trả lời
                                • CA huyện Thạch Thành đang điều tra làm rõ vụ việc, nhưng phát biểu của ông Vương lại biện bạch cho bố con ông Sửu. CA huyện Thạch Thành có kết luận khách quan được không?
                                  Phan Nam79Trả lời
                                  • Mang lê đi gọt hoa quả?
                                    Di tim cong li77Trả lời
                                    • Mong được làm rõ sự việc
                                      ke vo danh42Trả lời
                                      • Xử lý nghiêm minh đúng luật. Pháp luật không phân biệt Quan và dân
                                        Nguyễn Cường49Trả lời
                                        • Tôi tin rằng trường hợp Linh trang chỉ bị nhắc nhở và xìa ít tiền thuốc men là trời yên biển lặng
                                          Trần Việt91Trả lời
                                          • Không nương nhẹ bất cứ người nào, cần phải trừng trị theo pháp luật. Con gái mà côn đò vậy sao?
                                            • con công an chém người, Vì chung quen được người khác bao rồi!
                                              Trần Thanh Bình57Trả lời
                                              • Lại có kiểu mang được xe công đi chỉ cần đổ xăng để dùng vào việc riêng được nữa cơ à.
                                                • Chưa có kết luận điều tra mà ông Vương này đã nói “Còn việc cháu Linh Trang có dùng dao chém chủ khu du lịch thác Voi, tôi được kể lại là do nhóm thanh niên đi píc-níc có mang theo hoa quả để ăn và mang theo dao gọt hoa quả. Khi hai bên xảy ra cãi nhau, bà chủ khu du lịch có túm tóc cháu Trang nên cháu túm được con dao trong túi xách vung lên khiến bà này bị thương ở tay” – như thế thì dân còn hy vọng đòi được công bằng nữa chăng? CA Thanh Hóa liệu có công tâm hơn ông Vương trong quá trình điều tra làm rõ không? 
                                                  Vinh Phạm93Trả lời
                                                  • Phải điều tra và xử lý con ông kẹ này mới được....Không thì xã hội bất an
                                                    • Đề nghị Ca không nên bao biện cho kẻ xấu. Nếu cứ thế này thì bao giờ mới diệt trừ hết cái ác?
                                                      Vương Thu Anh62Trả lời
                                                      • "ông Sửu (bố Trang) đi xe ô tô biển xanh BKS: 36A-005.72, bên hông có dòng chữ “Cảnh sát cơ động” đến UBND xã để giải quyết vụ việc"
                                                        • đừng nghĩ mình là con ai . pháp luật phải xử công bằng để răn đe xem trời bằng vung
                                                          Trí Huỳnh

                                                        Không có nhận xét nào:

                                                        Đăng nhận xét