Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Trường học đẹp như Tây của học sinh Hà Nội

Trường học đẹp như Tây của học sinh Hà Nội
- Xây dựng trong 2 năm với số vốn hàng trăm tỷ đồng trên diện tích 9000m2, Trường Marie Curie có trụ sở trên quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) với sân chơi, thảm cỏ, sân bóng rổ, lớp học đạt tiêu chuẩn, nhà ăn hiện đại,... Bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2012, đến tháng 5/2014 Trường Marie Curie hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trường Marie Curie được xây dựng trên diện tích 9000m2 đặt tại đường Trần Văn Lai, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
Trường được xây dựng theo phong các châu Âu. Một trong hai kiến trúc sư trưởng của công trình này là con trai hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. Từng chi tiết, hạng mục công trình đều được xem xét tỉ mỉ và sử dụng vật liệu đắt tiền. Ví dụ như các cổng chính được làm từ một loại gỗ tốt của Lào, qua xử lí có thể chống chọi với thời tiết trong vòng ít nhất 10 năm.

Trước cổng trường là một quảng trường rộng được điểm tô với cây xanh và các loại hoa.

Xung quanh trường là các sân, đồi cỏ cho học sinh vui chơi. Tầng hai của tòa nhà là khu vực sảnh piano nơi học sinh vui chơi. Tại đây các cột của tòa nhà in hình các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như Morzart, Beethoven...

Khu vực căng-tin của học sinh được xây dựng khá đẹp.


Thiết kế khu nhà liền mạch nhau với 3 khối nhà là khu giảng đường và vui chơi của học sinh cùng nhà hiệu bộ.


Cổng Trường Marie Curie.được thiết kế khá cầu kỳ



Hai cổng chính được đặt tên là Trường Sa, Hoàng Sa để nhắc nhở học trò luôn nhớ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.



Cây và hoa tại khu vực quảng trường của Trường Marie Curie



Khu vực sân chơi bóng rổ của học sinh


Khu vực nhà tập đa năng của học sinh



Quanh trường là khá nhiều khu vực có thảm cỏ và chỗ chơi cho học sinh.


Các lớp học khang trang, sạch sẽ với các tủ đồ cá nhân tiện lợi. Mỗi lớp chỉ khoảng 25 em, có 2 giáo viên dạy. Mức học phí tại trường cũng không hề rẻ


Sảnh piano ở tầng 2 là nơi vui chơi của học sinh. Tại đây, các cột nhà được thiết kế in hình các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. "Trống" giữa giờ của học sinh tiểu học là các bản nhạc không lời.


Khu vực nhà ăn của học sinh tiểu học.


Thực đơn một bữa trưa của học sinh tại Trường Marie Curie. Mỗi buổi đến trường học sinh có ba bữa ăn: điểm tâm sáng, buổi trưa và ăn nhẹ buổi chiều


Tại các lớp học học sinh được nằm đệm để ngủ trưa

Văn Chung
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/197029/truong-hoc-dep-nhu-tay-cua-hoc-sinh-ha-noi.html

2 nhận xét:

  1. Nếu không nhầm thì trường này là trường tư của cá nhân gia đình ông Khang.
    Theo nhận thức của tôi thì
    A/- Việc lấy tên cổng HS và TS chẳng qua là một dạng... buôn chính trị của bố con ông HT
    B/- Chưa chắc trường này đã dành cho con em nhưng nhà "dân nghèo/có khi còn cả đến dân thường thường bậc trung) chốn thành thị naỳ"
    Các vị Phụ Huynh hãy chuẩn bị HÀO cho nặng túi hãy mơ đên nơi đây !

    Trả lờiXóa
  2. Luc co nho nhin chau nao cung ngoan ,hien -khi lon len thi toan hut hit ,dau trom .duoi cuop .di thoa ----that nhuc nha vi do la ket qua giao duc cua che do ta.

    Trả lờiXóa