Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

TQ trúng thầu nhiều vì VN thực hiện tốt luật (?)

Cái gì cũng đúng luật, đúng quy trình... Mình quá chán ngán cách quản lý, điều hành và những phát biểu bao che, ngụy biện của cán bộ Bộ Công Thương từ ngày bác Vũ Huy Hoàng về làm Bộ trưởng, nên chẳng mấy khi bình luận về hoạt động của Bộ này. Tuy nhiên đọc bài này cũng phá lệ bình luận 2 câu: 1) Trung Quốc trúng thầu nhiều vì Việt Nam thực hiện tốt luật, vậy tức là Luật Việt Nam được xây dựng để có lợi cho Trung Quốc ? 2) Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng lý do Trung Quốc trúng thầu vì các cơ quan nhà nước thực hiện... quá tốt Luật đấu thầu nhưng “cũng phải nghĩ đến cái gì ngoài luật”. Trời ơi, làm luật, nhưng thực hiện thì phải căn cứ "đến cái gì ngoài luật”; thật không hiểu nổi tư duy của ông lãnh đạo này.
Trung Quốc trúng thầu nhiều vì Việt Nam thực hiện tốt luật (?)
TT - Lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng lý do Trung Quốc trúng thầu vì các cơ quan nhà nước thực hiện... quá tốt Luật đấu thầu.

Trái vải giảm xuất sang Trung Quốc, nhưng tiêu thụ mạnh 
trong nước và xuất sang các thị trường khác - Ảnh: Q.Thế
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương ngày 7-7, trả lời về lý do nhà thầu Trung Quốc trúng thầu tới khoảng 90% dự án nhiệt điện tại Việt Nam, ông Lê Tuấn Phong, phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, cho biết theo quy định trong đấu thầu quốc tế, nhà thầu chào giá thấp nhất sẽ trúng thầu.

Bên cạnh đó, nhà thầu Trung Quốc thu xếp được tài chính nên dễ dàng thắng thầu. Liên quan đến thực tế nhà thầu Trung Quốc chậm tiến độ, chất lượng có vấn đề, ông Phong cho rằng các cơ quan chức năng sẽ xem xét lại quy định để đấu thầu vẫn đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng lý do Trung Quốc trúng thầu vì các cơ quan nhà nước thực hiện... quá tốt Luật đấu thầu nhưng “cũng phải nghĩ đến cái gì ngoài luật”.

Trả lời tại sao Việt Nam có phương án tránh phụ thuộc nhưng sáu tháng đầu năm 2014 xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc giảm trong khi nhập khẩu lại tăng, ông Hải cho biết xuất khẩu giảm vì Việt Nam đã đa dạng hóa thị trường, như quả vải không chỉ xuất sang Trung Quốc mà tiêu thụ trong nước, xuất sang thị trường khác.

Còn nhập khẩu từ Trung Quốc tăng, ông Hải cho rằng do sản xuất có dấu hiệu phục hồi, nhưng thừa nhận chưa làm tốt việc đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, sản xuất trong nước chưa thay thế được nhiều mặt hàng nhập Trung Quốc...

Liên quan đến các khiếu nại về tiền điện tăng dù không tăng giá, ông Hải cho biết đã kiểm tra, kết quả cho thấy 72% số đó dùng trên 400 kWh/tháng, 28% dùng từ 101-400 kWh/tháng.

Có trường hợp dân khiếu nại do cán bộ ngành điện ghi sai, sẽ xử lý. Những trường hợp khác Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực nghiên cứu, điều tra, tổng hợp, báo cáo lại.

C.V.KÌNH
http://tuoitre.vn/Kinh-te/616652/trung-quoc-trung-thau-nhieu-vi-viet-nam-thuc-hien-tot-luat.html

1 nhận xét:

  1. Bộ Công thương là Bộ ăn hại tiền thuế của dân Việt nam. Cá nhân Bộ trưởng Bộ Công thương không cao hơn gót chân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

    Trả lờiXóa