Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Nga sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược ở Crưm

Nga sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược ở Crưm
QĐND Online - Nguồn tin trên cũng cho hay, Crưm hội đủ các yêu cầu cần thiết để triển khai một số lượng đáng kể máy bay ném bom Tu-22M3. “Chúng tôi luôn mong muốn có một căn cứ không quân chiến lược ở phía Namnước Nga. Khi bán đảo Cưm được sáp nhập, nó đã trở thành “hàng không mẫu hạm không thể chìm”, nhân vật giấu tên cho biết.
Máy bay ném bom Tu-22M3 Backfire C.
 Từ nay tới năm 2016, quân đội Nga sẽ bắt đầu triển khai từng bước các đơn vị không quân chiến lược tại căn cứ không quân Gvardeiski (Crưm), trong đó có máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3. Hiện tại, các đơn vị công binh Nga đang gấp rút sửa chữa và hiện đại hóa các sân bay trên bán đảo này.

“Chúng tôi hy vọng trong 2 năm tới, căn cứ không quân Gvardeiski sẽ là nơi triển khai các đơn vị không quân mang tên lửa chiến lược Tu-22M3”, tờ báo Interfax-AVN trích một nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải.

Nguồn tin trên cũng cho hay, Crưm hội đủ các yêu cầu cần thiết để triển khai một số lượng đáng kể máy bay ném bom Tu-22M3. “Chúng tôi luôn mong muốn có một căn cứ không quân chiến lược ở phía Namnước Nga. Khi bán đảo Cưm được sáp nhập, nó đã trở thành “hàng không mẫu hạm không thể chìm”, nhân vật giấu tên cho biết.

Sau khi được mở rộng và nâng cấp, căn cứ không quân Gvardeiski cũng là nơi triển khai một loạt đơn vị không quân chiến thuật như: Su-27, Tu-142, máy bay săn ngầm IL-38 hay trực thăng Ka-27, Ka-29.

Trong thập kỷ 1970, Hạm đội Biển Đen từng triển khai 2 sư đoàn không quân chiến lược (39 máy bay Tu-22M3) tại các sân bay Vesyoly, Gvardeiski và Atriabr. Sau khi Liên Xô tan rã, các đơn vị trên được phân chia cho Nga và Ukraine theo tỷ lệ 19:20.

Với kết cấu cánh cụp, cánh xòe linh động, Tu-22 được Liên Xô ra mắt từ thời chiến tranh lạnh. Ở phiên bản nâng cấp Tu-22M3, dòng máy bay ném bom siêu thanh này có tầm hoạt động đạt 6.800km và có thể mang theo 24 tấn vũ khí (bom và tên lửa). Tu-22M3 sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu được trang bị kèm tên lửa hành trình tầm xa X-22 Raduga (AS-4 Kitchen). Ngoài các nhiệm vụ ném bom thông thường, Tu-22M3 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển và có khả năng bay thấp (khó bị ra-đa phát hiện).

TUẤN SƠN (theo Rian)
http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/the-gioi/nga-se-trien-khai-may-bay-nem-bom-chien-luoc-o-crum/293880.html

Sức mạnh cỗ pháo kéo "khủng" Nga đặt ở Crimea

(Kienthuc.net.vn) - Hệ thống pháo kéo hạng nặng 152mm mà Nga bố trí ở bán đảo Crimea đạt tầm bắn xa 24-26km với đạn thường hoặc 29km với đạn tăng tầm.

Theo một vài hình ảnh được trang mạng diễn đàn công bố cho thấy Quân đội Nga đã triển khai pháo kéo cỡ 152mm tại một thành phố ở Crimea.
Căn cứ vào kiểu dáng pháo thì đây là loại pháo xe kéo cỡ nòng 152mm được ký hiệu là 2A65. Loại pháo này được NATO đặt tên là M1987, đó là năm 1987 khi tình báo phương Tây lần đầu tiên xác định loại pháo mới của Liên Xô này.
Theo các nguồn tin của Liên Hiệp quốc thì pháo 152mm hiện đại này không được xuất khẩu ra ngoài Liên Xô và chỉ nằm trong thành phần quân đội các nước thuộc Liên Xô (cũ), ít nhất là cho đến năm 2006.

2A65 MSTA-B 

2A65 cũng thường được gọi là MSTA-B vì pháo 152mm của nó cũng là pháo chính trên pháo tự hành 152mm 2S19 MSTA-S. Chữ B trong MSTA-B là viết tắt từ chữ “Buksiruemyi”, nghĩa là “được kéo”. Thật ra thì pháo 2A65 cũng được giới thiệu để xuất khẩu những chưa có thông tin gì về các thương vụ liên quan đến nó.
Pháo 152mm 2A65 được trên khung bệ có hai bánh xe để di chuyển, khi vào vị trí khai hỏa, hai “càng” sẽ được hạ xuống còn trục thủy lực ngay dưới bệ pháo sẽ được nâng lên, như vậy cơ cấu ổn định sẽ dựa trên 3 điểm là trục thủy lực và hai càng pháo. Ở mỗi bên càng pháo có một bánh xe nhỏ, dùng để di chuyển tới vị trí bắn, pháo thủ sẽ đỡ nặng nhọc hơn mà không phải thay đổi càng pháo. Khi đã ổn định phần tử bắn, bánh xe sẽ được gập 180 độ lên thân càng.

Pháo 2A65 được kéo bởi xe tải. 

Nòng pháo 152mm được lắp loa giảm giật ba khoang và cơ chế nạp đạn pháo bán tự động với đầu đạn và liều phóng nạp riêng rẽ, thiết bị giảm giật thủy lực và bộ phận làm mát bằng chất lỏng cho thiết bị giảm giật.
Pháo 2A65 152mm có cơ chế thay đổi tầm và hướng bắn (với hai tốc độ) thủ công bởi pháo thủ, với thiết bị ngắm bắn trực tiếp lẫn gián tiếp nằm bên trái pháo.
Về đạn pháo, 2A65 MSTA-B bắn chung loại đạn với pháo tự hành MSTA-S, trong đó là đạn nổ OF-45 nặng 43,56kg tầm bắn 24,7km, đi kèm với liều phóng OF72 (bắn tầm xa), OF58 (liều đủ) and OF73 (liều giảm). Ngoài ra đạn pháo OF-45 có thể gắn thiết bị đẩy để tăng tầm bắn lên 29km.

Trong ảnh là trận địa pháo sáu khẩu 2A65 152mm bên cạnh loại pháo nhỏ hơn là D-30 122mm của Quân đội Nga gần Armyansk (thành phố nằm phía Bắc bán đảo Crimea).

Đạn chùm mang 42 đạn nhỏ chống tăng OF-23 tầm bắn 26km, với mỗi quả đạn nhỏ HEAT có thể xuyên 100mm giáp thép , hoặc đạn gây nhiễu HS-23 hay đạn pháo thông minh Krasnopol dẫn đường bằng tia laser.
Một phiên bản bắn đạn 155mm của 2A65 cũng được phát triển nhưng chưa có thông tin gì về việc xuất khẩu, nhưng Trung Quốc đã giới thiệu một phiên bản pháo tự hành bắn đạn 152mm có thiết kế tháp pháo rất giống pháo tự hành MSTA-S 152mm của Nga vốn sử dụng pháo tương tự 2A65.
Có một ưu điểm nữa của 2A65 là nó có thể bắn các loại đạn pháo cũ sử dụng bởi pháo xe kéo D-20 152mm và pháo tự hành 2S3 Akatsya.

Pháo 2A65 152mm với công sự sẵn sàng. 

Thông thường để kéo pháo và chở kíp pháo thủ 8 người, xe tải Ural-4320 cấu hình 6x6 hoặc xe thiết giáp đa dụng MT-LB sẽ được sử dụng.

Quang Minh
http://kienthuc.net.vn/quan-su/he-mo-suc-manh-co-phao-keo-khung-nga-dat-o-crimea-323791.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét