Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

Kết quả kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026

Kết quả kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026
Theo kết quả chính thức của Ban tổ chức Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026 tại Thượng Hải, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới khi giành chức vô địch đồng đội với 232 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Hoa Kỳ 25 điểm. Đặc biệt, cả 6/6 thành viên của Trung Quốc đều đoạt Huy chương Vàng, trong đó có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 42/42.
Đội tuyển Việt Nam cũng có một kỳ thi rất thành công khi giành 168 điểm, xếp thứ 5 toàn đoàn. Cả 6/6 thành viên đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đây là một trong những thành tích tốt nhất của Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Điều thú vị là trên bảng xếp hạng đồng đội của IMO có sáu cột điểm sau cột tổng điểm. Ban đầu, nhiều người (trong đó có tôi) dễ hiểu nhầm rằng đây là điểm của sáu thành viên trong đội tuyển, vì P1, P2, ..., P6 tưởng là "Person 1, Person 2..." nhưng chính xác là "Problem 1, Problem 2..." . Tuy nhiên, thực tế đó là tổng điểm của cả đội lần lượt ở sáu bài thi, ký hiệu tương ứng với các bài từ P1 đến P6.

Điều đó có nghĩa là, đối với Việt Nam:
P1 = 42 điểm: tổng điểm của cả 6 thành viên ở bài số 1.
P2 = 39 điểm: tổng điểm của cả 6 thành viên ở bài số 2.
P3 = 38 điểm.
P4 = 33 điểm.
P5 = 14 điểm.
P6 = 2 điểm.
Tổng cộng là 168 điểm.

Nhìn vào bảng điểm này có thể rút ra một số nhận xét đáng chú ý.

Thứ nhất, đội tuyển Việt Nam làm rất tốt các bài đầu, đặc biệt là bốn bài đầu tiên. Đây thường là những bài có mức độ từ dễ đến trung bình và đội tuyển đã khai thác khá hiệu quả.

Thứ hai, điểm số giảm rất mạnh ở hai bài cuối. Tổng điểm bài 5 chỉ còn 14, còn bài 6 chỉ 2 điểm. Điều này cho thấy các bài cuối có độ khó rất cao đối với đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, đây không phải hiện tượng riêng của Việt Nam. Trong các kỳ IMO, bài 3 và đặc biệt là bài 6 thường là những bài khó nhất của đề thi. Ngay cả nhiều đội mạnh cũng chỉ giành được rất ít điểm ở hai bài này.

Vì vậy, muốn đánh giá chính xác năng lực của đội tuyển, cần đặt kết quả của Việt Nam bên cạnh điểm số của các đội mạnh như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc hay Singapore ở từng bài thi.

Việt Nam kết thúc giải với 168 điểm, chỉ kém đội xếp trên là Singapore đúng 1 điểm, trong khi hơn đội đứng sau là Hàn Quốc 1 điểm. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm từ hạng 4 đến hạng 6 diễn ra hết sức quyết liệt, và chỉ một vài điểm ở một bài thi cũng có thể làm thay đổi thứ hạng chung cuộc.

Qua kỳ IMO 2026 có thể thấy đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được vị thế trong nhóm các quốc gia mạnh về Toán học trên thế giới.

PS: IMO không quy định một mức điểm cố định để trao huy chương. Sau khi tất cả thí sinh thi xong, Ban giám khảo mới xác định các ngưỡng huy chương sao cho: khoảng 1/12 số thí sinh nhận HCV, khoảng 2/12 nhận HCB và khoảng 3/12 nhận HCĐ. Tổng cộng khoảng 50% thí sinh có huy chương.

Do đề thi mỗi năm khó dễ khác nhau nên ngưỡng huy chương cũng thay đổi: Có năm HCĐ khoảng 14–15 điểm; có năm HCĐ chỉ 13 điểm và có năm lên 16–17 điểm. Năm nay 2026 cận dưới là 16 điểm.



















Minh Hằng
·


Cám ơn chú vì thông tin rất hữu ích ạ!





Trả lời
Ẩn

















Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook



Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook




Lê Việt Đức

esdooprntS41iliaờ75fl13himit9u02alt06ffa7mf01g0 f1iiitl01i6t ·
Đã chia sẻ với Công khai


Đội Tuyển Argentina: Từ "Con Cưng" trở thành "Kẻ Bị Ruồng Bỏ"…
Xem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét