Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Tin chiến sự Ukraine ngày 15/3/2022

Tôi hoàn toàn ủng hộ nước Nga và Putin vì tấn công Ukraine là cần thiết. Tổng thống Ukraine Zelensky quá non kém về chính trị, nhắm mắt nghe lời dụ dỗ, lừa bịp của các nước Phương Tây nên đã ngu xuẩn đưa đất nước Ukriaine đến những ngày bi thảm hiện nay. Điều này càng cho thấy vai trò của các nhà lãnh đạo cực kỳ quan trọng. Đến con vật chúng cũng biết điều này khi phải chọn con vật đầu đàn. Đáng tiếc con người ngu hơn con vật là vui vẻ, hồ hởi đi bầu lãnh đạo theo tuyên truyền và theo cảm tính nên thường xuyên chọn con đầu đàn sai.
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO
VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Financial Times.
Tại cuộc họp với các lãnh đạo của Lực lượng Viễn chinh Liên hợp do Anh dẫn dắt vào hôm 15/3, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu như sau: "Rõ ràng Ukraine không phải là thành viên của NATO. Chúng tôi hiểu điều này. Chúng tôi là những người có lý trí. Trong nhiều năm, chúng tôi được nghe người ta nói về cái gọi là "cánh cửa rộng mở" nhưng giờ thì chúng tôi lại nghe thấy chúng tôi không được gia nhập. Đó là sự thật và điều này cần phải được thừa nhận".

Tổng thống Zelensky cho biết thêm, Ukraine sẽ không kêu gọi kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể.

Tuần trước, ông Zelensky đã nói rằng, mình đã "mất hứng" về ý tưởng đưa Ukraine gia nhập khối quân sự NATO. Ông khẳng định mình không muốn làm lãnh đạo của một nước "phải quỳ gối để cầu xin một điều gì đó"./.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck nói rằng, việc cắt đứt nguồn cung năng lượng từ Nga ngay lúc này sẽ giáng đòn mạnh vào kinh tế Đức và khiến cuộc sống của người dân bình thường trở nên khổ sở.

Châu Âu nói chung và Đức nói riêng hiện nay vẫn phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Ảnh: Politico.

Ông Habeck nói với ARD vào hôm 13/3 vừa qua rằng, sự phụ thuộc của Đức vào các nhiên liệu hóa thạch của Nga vẫn ở mức "tương đối cao", và "nếu chúng ta ngắt ngay lập tức, sẽ xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung, thậm chí ngưng nguồn cung, kéo theo đó là nạn thất nghiệp hàng loạt và đói nghèo".

Bộ trưởng Habeck cảnh báo: Sẽ có "những người không còn có thể sưởi ấm nhà mình, những người hết sạch xăng".

Vị Bộ trưởng Đức thừa nhận: "Với than đá, dầu khí, chúng ta đang từng bước đi theo hướng độc lập tự chủ. Nhưng chúng ta không thể làm điều đó tức thì. Thật cay đắng, và không hay ho gì khi phải thừa nhận như vậy, nhưng chúng ta vẫn chưa thể làm thế được".

Châu Âu đang chịu áp lực phải áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga để đáp trả việc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" (vẫn đang diễn ra) ở Ukraine.

Ủy ban châu Âu (EC) tuần trước có nói rằng, họ sẽ giảm dần tiến tới xóa bỏ sự phụ thuộc vào dầu khí và than đá của Nga vào năm 2030. Tuy nhiên khác với Mỹ và Anh, EU chưa áp dụng lệnh cấm tức thời lên hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga. Các quan chức EU cho biết, các nước thành viên phải xử lý vấn đề giá năng lượng tăng cao và phải bổ sung kho dự trữ khí đốt trước mùa đông./.

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

Davyd Arakhamia - một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine, thông báo vào hôm 15/3 rằng, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã nối lại. Tờ báo điện tử Ukrayinska Pravda dẫn lời Arakhamia nói: "Đàm phán đã diễn ra". Phía Nga nhắc lại lập trường trung lập hóa Ukraine.

Trong ngày 15/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, mục đích của đàm phán hiện nay giữa Moscow và Kiev là bảo đảm vị thế trung lập của Ukraine.

Hình ảnh một vòng đàm phán trước đó giữa Nga và Ukraine ở Belarus. Ảnh: RIA.

Cụ thể, ông Lavrov nói với các phóng viên sau cuộc họp với người đồng cấp Iran như sau: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra được thiết kế để bảo đảm vị thế quân sự trung lập trong bối cảnh bảo đảm an ninh của tất cả các bên tham gia vào quá trình này, trong bối cảnh phi quân sự Ukraine, để không có mối đe dọa với Nga xuất phát từ lãnh thổ của Ukraine, và tất nhiên, trong cả bối cảnh chấm dứt quá trình Quốc xã hóa đã được khắc trong một số đạo luật".

Đàm phán vòng 4 diễn ra theo mô hình video trực tuyến thay vì gặp trực tiếp ở Belarus.

Theo một thành viên của đoàn Ukrraine, vòng 4 này tập trung vào "hòa bình, ngừng bắn, và rút quân lập tức, cùng các bảo đảm an ninh".

Phía Nga trước đó tuyên bố rằng, quân Nga sẽ ngưng ngay lập tức chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine, dựa trên 4 điều kiện sau: Thứ nhất, nếu lực lượng Ukraine ngừng phản kích; thứ hai, nếu Kiev chấp nhập vị thế trung lập và phi hạt nhân; thứ ba, nếu Crimea được thừa nhận là lãnh thổ của Nga; và thứ tư, nếu hai nước cộng hòa tự xưng ở Lugansk và Donetsk được Ukraine công nhận là các nước độc lập./.

Cố vấn Tổng thống Ukraine dự báo 2 kịch bản trong vòng đàm phán thứ 4 với Nga

Cuộc xung đột ở Ukraine đang ở giai đoạn có tính bước ngoặt. Đây là khẳng định của cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky trước báo giới ngày 15/3.

Theo ông Oleksiy Arestovych, trong giai đoạn có tính bước ngoặt hiện nay, Ukraine đang đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là tiến tới một thỏa thuận với Nga, hoặc sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công mới và sau đó hai bên sẽ tiếp tục đàm phán.

Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych. Ảnh: Youtube

Tuyên bố của cố vấn Tổng thống Ukraine đưa ra trong bối cảnh, vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga và Ukraine ngày 15/3 được nối lại, sau khi bị tạm dừng kỹ thuật trong ngày hôm qua. Trước đó, Nga và Ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán trong các ngày 28/2, 3/3, và 7/3. Kết quả là Nga và Ukraine đã đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường.

Trong một diễn biến có liên quan, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk bày tỏ hi vọng sẽ mở được 9 hành lang nhân đạo để tiếp tục sơ tán dân, cũng như chuyển được hàng cứu trợ tới khu vực đang bị vây hãm bởi chiến ở ở Mariupol./.

Nga tuyên bố sẽ không bị thiếu lương thực trong bối cảnh chiến sự với Ukraine

Hôm nay (15/3), Nga tuyên bố không có nguy cơ thiếu lương thực trên thị trường nội địa của nước này. Nga cũng cảnh báo người tiêu dùng không nên tích trữ lương thực trong bối cảnh phương Tây gia tăng trừng phạt Nga do cuộc tấn công vào Ukraine.

Nền kinh tế Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất của mình kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Hiện nay, nhằm trừng phạt việc Nga tiến công Ukraine, cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều cắt đứt Nga khỏi các mối quan hệ với phần lớn nền kinh tế toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên một thông cáo mới đây của Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko cho hay không có tình trạng nào gây ra rủi ro thiếu hoặc giảm mặt hàng này.

Bà Abramchenko nói: “Không cần thiết phải đẩy nhu cầu lên một cách nhân tạo thông qua việc mua tích trữ cho tương lai. Chúng tôi sẽ tái định hướng thị trường, thiết lập thương mại có lợi nhuận cho nhau, và mở rộng mạng lưới đối tác của chúng tôi với các nước bè bạn”.

Nga đã triển khai các biện pháp bảo vệ thị trường lương thực trước các đòn trừng phạt của phương Tây.

Hôm 14/3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký một sắc lệnh cấm xuất khẩu đường trắng và đường thô cho đến ngày 31/8, đồng thời cầm xuất lúa mì, lúa mạch đen, đại mạch, và ngô sang các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu cho đến ngày 30/6./.

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

Quân đội Nga cho biết, họ biết vị trí của các "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này.

Hôm 14/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân của họ sang Ukraine chiến đấu chống lại Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người này. Bộ này khẳng định quân đội Nga sẽ tiếp tục những đòn tấn công tương tự vụ phá hủy căn cứ Yavorov hôm 13/3 và không nương tay với "lính đánh thuê".

Xe thiết giáp quân đội Ukraine. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố hôm 14/3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói: "Chúng tôi biết mọi vị trí của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Tôi muốn cảnh báo với các vị rằng sẽ không có sự thương tiếc nào đối với lính đánh thuê, bất kể họ ở đâu trên lãnh thổ Ukraine".

Tướng Konashenkov nói rằng một số chính phủ phương Tây khuyến khích công dân nước họ làm "lính đánh thuê" chống lại quân Nga. Ông này bổ sung thêm: "Tất cả trách nhiệm về cái chết của nhóm công dân nước ngoài này ở Ukraine hoàn toàn gắn với ban lãnh đạo các nước đó".

Phát ngôn viên Konashenkov nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công chính xác có mục tiêu rõ ràng, tương tự cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào các căn cứ quân sự ở Yavorov và Starichi thuộc miền Tây Ukraine.

Moscow cho rằng loạt tên lửa đã giết chết "180 chiến binh nước ngoài" tại các cơ sở của "Lê dương Quốc tế Ukraine".

Trong khi đó, Kiev nói rằng chỉ có 35 người thiệt mạng và 130 người bị thương trong cuộc tấn công vào "Trung tâm Quốc tế về Gìn giữ hòa bình và An ninh" - căn cứ quân sự từng được NATO sử dụng để huấn luyện binh sĩ Ukraine./.

Nga cảnh báo: Các đoàn xe "bơm" vũ khí phương Tây vào Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa cảnh báo phương Tây chớ có tiếp tục "bơm vũ khí" vào Ukraine vì các đoàn vận chuyển vũ khí đó sẽ là mục tiêu hợp pháp cho quân đội Nga tấn công.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, Nga sẽ không nhượng bộ trước Mỹ trong vấn đề ổn định chiến lược.

Tên lửa chống tăng được phương Tây viện trợ cho Ukraine, tới sân bay ở Kiev. Ảnh: AFP.

Trước đó, vào hôm 11/3, Hội đồng An ninh Nga đã họp và bàn về các đoàn xe chở vũ khí phương Tây đưa vào lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho chính quyền Kiev.

Các lời cảnh báo của Thứ trưởng Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ rơi xuống mức thấp mới kể từ khi Washington áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên kinh tế và lĩnh vực tài chính của Nga để đáp trả "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine./.

nguồn: VOV.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét