Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

Nga gần như hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố gần như hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 thông báo giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine “nhìn chung đã hoàn tất”. Trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ tập trung “giải phóng hoàn toàn” khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/3, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine (khai màn ngày 24/2) hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. “Nhìn chung, lực lượng Nga đã đạt được các mục tiêu chính trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch”, một quan chức quân đội cấp cao của Nga - ông Sergey Rudskoy - tuyên bố.

Cũng theo ông Rudskoy, lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu những tổn thất nghiêm trọng: hệ thống phòng không gần như bị phá huỷ hoàn toàn, hải quân gần như không còn tồn tại, cạn kiệt nguồn lực dự bị. Trong khi đó, phần lớn lãnh thổ Donbass “đã được giải phóng”.

“Việc cắt giảm đáng kể tiềm lực quân sự của Ukraine sẽ giúp chúng ta có thể tập trung toàn lực cho mục tiêu chính là giải phóng Donbass. Chiến dịch sẽ kéo dài cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu do Tổng tư lệnh đề ra.”

Các lực lượng Nga đã phong tỏa một số thành phố lớn của Ukraine bao gồm Kiev, Kharkov, Chernigov, Sumy và Nikolayev, ông Rudskoy cho biết. Vùng Kherson và phần lớn Vùng Zaporozhye hiện cũng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

"Công chúng, cũng như một số chuyên gia, đặt câu hỏi rằng chúng tôi làm gì xung quanh các thành phố Urkainia bị phong tỏa. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không có kế hoạch tấn công những thành phố này, để ngăn chặn sự tàn phá và giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.”

Ông Rudskoy khẳng định quân đội Nga không nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Lực lượng đứng đằng sau các vụ tấn công này là nhóm dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine. Tổng cộng 127 cây cầu bị phá huỷ ở Ukraine đều là do nhóm dân tộc chủ nghĩa, vì họ “muốn làm giảm tốc độ tiến quân của Nga”.


Mỹ cảnh báo Ukraine về quân tăng viện Nga đến từ Gruzia - Cụ thể sẽ là bao nhiêu?

Hoài Giang | 26/03/2022 Cụ thể Lầu Năm Góc trích dẫn nguồn tin tình báo mới nhất cho biết Nga đã bắt đầu huy động lực lượng tiếp viện tới Ukraine do thương vong tiếp tục gia tăng:

"Chúng tôi hiện đang thấy các dấu hiệu rằng họ đang tập hợp các lực lượng từ Gruzia".

Quan chức quốc phòng giấu tên cho biết thêm rằng dù Quân đội Mỹ biết phía Nga có căn cứ ở Gruzia (cụ thể là khu vực Nam Ossetia) nhưng hiện họ "không có một con số chính xác" về lực lượng Nga ở Gruzia.

Theo ước tính của Sputnik vào năm 2008, lực lượng Nam Ossetia có khoảng 16.000 tay súng (bao gồm 2.500 quân nhân tại ngũ và 13.500 lính dự bị).

Tổ chức Jamestown vào năm 2017 đã đưa ra con số là khoảng 4.000 quân Nga đang đóng ở Nam Ossetia.

Về phần Abkhazia, tờ Nezavisimaya Gazeta vào năm 2001 cho biết lực lượng này có từ 3.000 đến 5.000 quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị từ 40 đến 50.000 người.

Có thể thấy bất chấp việc các lực lượng Nam Ossetia và Abkhazia vẫn phải đảm bảo an ninh khu vực giới tuyến với Gruzia, số quân mà Nga có thể huy động ở khu vực này rất có thể lên tới hàng nghìn - nếu không muốn nói là hàng chục nghìn tay súng.

Ít giờ trước, Quân đội Nga ra tuyên bố rằng họ có 1.351 quân nhân thiệt mạng, 3.825 người bị thương trong thời gian từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine (24/2) tới nay.

Đồng thời họ cũng cho biết phía Ukraine có hơn 14.000 người thiệt mạng và khoảng 16.000 người khác bị thương và có tới 6.595 tay súng nước ngoài trong thành phần các lực lượng Kiev.

Tổng thống Ukraine thì cho biết tính đến nay phía Nga đã mất hơn 16.000 quân - trước đó 2 quan chức quân sự cấp cao của NATO ước tính số quân nhân Nga thiệt mạng ở Ukraine là từ 7.000 đến 15.000.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét