Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Tướng Ba Lan tuyên bố muốn "đòi lại Kaliningrad từ tay Nga"

Như vừa bình luận trong bài trước, trong số các nước Đông Âu, tôi ghét nhất Ba Lan vì đây là tên lính xung kích của NATO và phương Tây.
Tướng Ba Lan tuyên bố muốn "đòi lại Kaliningrad từ tay Nga"
Hữu Hiển | 28/03/2022 Ngày 26/3, cựu Tư lệnh quân đội Ba Lan Waldemar Skrzypczak cho biết, Ba Lan có quyền đưa ra yêu sách về Kaliningrad, vốn đã bị "chiếm đóng bởi Nga" từ năm 1945. 
Trang tin Wiadomosci của Ba Lan ngày 26/3 đưa tin, cựu Tư lệnh quân đội Ba Lan Waldemar Skrzypczak trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Super Express" của nước này cho biết: "Vùng Kaliningrad là vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ năm 1945, đưa ra yêu sách về vùng lãnh thổ này là việc nên làm".

Ảnh chụp màn hình bài viết trên trang tin Wiadomosci của Ba Lan.
Ông Skrzypczak nói: "Phải nói rằng đó chưa bao giờ là lãnh thổ của Nga. Đối với tôi, dường như nó là một phần lãnh thổ của Ba Lan. Chúng tôi có quyền đưa ra yêu sách về khu vực này do Nga chiếm đóng".

Cựu Tư lệnh quân đội Ba Lan Waldemar Skrzypczak.

Theo trang tin Người quan sát của Trung Quốc, sau khi cựu Tư lệnh quân đội Ba Lan Waldemar Skrzypczak đưa ra ý kiến trên, nhiều quan chức Nga đã lên tiếng bác bỏ.

Konstantin Kosachev - Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga – cho biết: "Có vẻ như vị tướng này đã không học trong trường hoặc hoàn toàn bỏ lỡ tất cả các bài học lịch sử, bao gồm cả những bài học về Thế chiến thứ II và về đất nước của ông ấy".

Maria Butina - thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Nga - cũng trả lời Hãng thông tấn Sputnik (Nga) rằng, nhận xét của vị tướng Ba Lan về việc "Kaliningrad bị chiếm đóng" là rất nguy hiểm, NATO cần phải lo lắng về những hành động tự ý của Warsaw, thậm chí nước này có thể tuyên bố chủ quyền đối với một phần lãnh thổ của Ukraine.

Bà Butina nói: "Tôi phải nói rằng, NATO nên lo lắng rằng, họ (Ba Lan) sẽ tự ý hành động, chẳng hạn, nếu có thể, để giành được một phần lãnh thổ của Ukraine. Tất nhiên, tuyên bố như vậy là rất nguy hiểm, nhưng nó phù hợp với logic và xu hướng (của họ)".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đáp trả: "(Vấn đề này) được đưa ra như thế nào, thì hãy rút nó lại như vậy".


Kaliningrad giáp với Litva về phía Bắc và Ba Lan về phía Nam.

Thành phố Kaliningrad trước đây có tên gọi là Königsberg, là thủ phủ của tỉnh Đông Phổ thuộc Liên bang Đức, từng là trung tâm của nhiều cuộc chiến tranh ở châu Âu: Chiến tranh Bảy năm (1756-1763), Chiến tranh Napoléon (1805-1807 và 1812-1814), Thế chiến thứ I (1914-1918) và Thế chiến thứ II (1939 -1945). Chính vì vậy, nơi đây cũng như tỉnh cùng tên là nơi giao thoa của nhiều truyền thống lịch sử, văn hóa và tôn giáo, là nơi nương náu của nhiều dân tộc.

Vùng đất Kaliningrad được chuyển giao cho Liên Xô theo quyết định của Hội nghị Potsdam năm 1945 sau Thế chiến thứ II. Nằm ở Trung Âu, điểm đặc biệt của Kaliningrad là vùng đất này tách biệt với phần còn lại của nước Nga, phía Nam giáp với Ba Lan, phía Bắc và Đông giáp với Litva, còn phần phía Tây giáp Biển Baltic. Đây cũng là nơi đặt trụ sở chính Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, và cũng là một trong 25 trung tâm công nghiệp lớn nhất của Nga.

https://soha.vn/ukraine-chua-het-cang-thang-tuong-ba-lan-tuyen-bo-muon-doi-lai-kalinigrad-tu-tay-nga-20220328165208499.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét