Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Mỹ, Anh và Czech viện trợ vaccine cho Việt Nam

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour khẳng định "Mỹ viện trợ vaccine với một mục đích duy nhất là ngăn chặn Covid-19, cứu sống mọi người và chấm dứt đại dịch, cho dù là ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới". Như vậy, Mỹ viện trợ vaccine không phải để VN ưu tiên tiêm trước cho lực lượng công nhân và người lao động trẻ khỏe có sức đề kháng tốt nhằm thúc đẩy sản xuất, đạt cho bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra, mà cần ưu tiên tiêm trước cho những người có nguy cơ lây nhiễm và tử vong cao. Đó là các nhân viên y tế và những người tham gia chống dịch của cả khu vực nhà nước và tư nhân, những người chăm sóc các đối tượng F0 và F1 tại nhà riêng, những người cao tuổi (60-65 tuổi trở lên), những người không cao tuổi nhưng sức yếu, có bệnh lý nền và những người làm việc ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như giáo viên, công an, người buôn bán nhỏ, công chức) như kinh nghiệm của các nước. Số lượng vaccine Việt Nam được viện trợ cũng không phải là ít, song nhiều người thuộc 4 nhóm trên vẫn chưa được tiêm. Đến nay Việt Nam đã nhận hơn 14 triệu liều vaccine, gồm gần 8,5 triệu liều AstraZeneca, 5 triệu liều Moderna, 500.000 liều Sinopharm, 194.000 liều Pfizer và 2.000 liều Sputnik. Các nước và đối tác đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam bao gồm cơ chế Covax, Mỹ , Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Hai nước Rumani và Australia cũng cam kết hỗ trợ lần lượt 100.000 và 1,5 triệu liều.
Mỹ, Anh và Czech viện trợ vaccine cho Việt Nam
Bộ Ngoại giao cho biết, Anh ngày 28/7 công bố viện trợ 415.000 liều vaccine cho Việt Nam. Trước đó, ngày 26/7, Cộng hòa Czech cũng công bố viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine giúp Việt Nam kiểm soát Covid-19. Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báu của các nước dành cho Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cộng hòa Czech và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, thông cáo của Bộ Ngoại giao VN có đoạn viết.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'AMERICAN CENTER HCMC EDUCATIONUSA ADVISING CENTER THE AMERICAN CENTER U.S.ConsulateGenerainHoi Chi Mi Consulate Generalin Ho 8th Floor, Diamond Plaza (84-28) 3520 4685 HCMCEDUSA@state.gov 8th floor, Diamond Plaza Duan Blvd, District HCMC Tel: 3520-5627 Email:'

Mỹ gửi vaccine Moderna cho Việt Nam
Trước đó, giữa làn sóng Covid-19 thứ tư, TP.HCM ngày 24/7 tiếp nhận 1.499.960 liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ thông qua cơ chế chia sẻ vaccine COVAX. Cũng trong đợt này, 1.500.100 liều vaccine Moderna do Mỹ tài trợ được chuyển đến Hà Nội vào chiều tối 25/7. Tổng cộng tại hai địa điểm, Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna viện trợ từ Mỹ.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour cho biết loại vaccine nào, viện trợ cho mỗi quốc gia bao nhiêu phụ thuộc vào các yếu tố hậu cần.

"Chính phủ Mỹ sẽ quyết định loại vaccine và số lượng vaccine cụ thể cho mỗi quốc gia một khi chúng tôi thống nhất được với nước tiếp nhận về tất cả thông số hậu cần, cũng như tình hình thực tiễn của nước đó", tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM nói trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với báo chí ngày 27/7.

Các yếu tố cân nhắc khi viện trợ vaccine

Sau khi về TP.HCM, gần 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ đang được bảo quản tại nhà kho của công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm May.

“Tôi chưa từng được nhìn tận mắt những lọ vaccine này trước đây. Vì vậy khi đến kho hôm qua (26/7), tôi đã rất xúc động khi thấy 1,5 triệu liều vaccine. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một minh chứng cụ thể về quan hệ đối tác của Mỹ tại Việt Nam”, tổng lãnh sự Mỹ nói.

Theo tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, công tác hậu cần cho các khoản viện trợ vaccine rất phức tạp, bao gồm vận chuyển và đánh giá điều kiện bảo quản, tiếp nhận của từng quốc gia.

Chính phủ Mỹ đang cố gắng chuyển giao vaccine nhanh nhất có thể, trong khi vẫn tuân thủ quy định của hệ thống quản lý và pháp lý Mỹ cũng như nước sở tại.

“Do mỗi loại vaccine đều có điều kiện bảo quản, vận chuyển khác nhau, chúng tôi cũng phải chắc chắn rằng vaccine còn sử dụng được khi đến tay nước tiếp nhận”, bà Damour nói.

Washington đang làm việc với các bên nhận viện trợ, đánh giá nhu cầu và khả năng của mỗi quốc gia, cũng như hợp tác chặt chẽ với COVAX để xác định cụ thể gửi loại vaccine nào tới đâu.

Vấn đề cần cân nhắc ở đây là nhu cầu của từng quốc gia, và tình hình giao thông vận tải trên thực tế. Ngoài ra, một số khoản viện trợ vaccine cũng phụ thuộc vào việc bên nhận có cấp phép tiêm vaccine được viện trợ hay không, kế hoạch tiêm chủng của nước đó là gì, và một số yếu tố thực tiễn khác.

Cả quá trình này nhằm đảm bảo chuyển giao vaccine một cách an toàn, nhưng vấn đề là cũng cần có thời gian để thực hiện, bà Damour cho biết.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM nêu rõ Mỹ viện trợ Việt Nam số vaccine nói trên không đi kèm bất cứ điều kiện nào.

“Chúng tôi không có ý định sử dụng vaccine để đổi lấy sự ủng hộ hay nhượng bộ. Mỹ viện trợ vaccine với một mục đích duy nhất là ngăn chặn Covid-19, cứu sống mọi người và chấm dứt đại dịch, cho dù là ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, tổng lãnh sự Mỹ nói.

Theo bà Damour, Mỹ cũng không yêu cầu Việt Nam phải ưu tiên số vaccine viện trợ này cho công dân Mỹ tại Việt Nam được tiêm trước.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM hy vọng người Mỹ ở Việt Nam sẽ được ưu tiên dựa trên danh sách các nhóm có nguy cơ cao mà chính phủ Việt Nam quy định, và được đối xử công bằng giống như những công dân Việt Nam khác.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam không phân biệt đối xử giữa người Việt và người nước ngoài trong tiêm chủng vaccine Covid-19.

“Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện để tiêm chủng khi Việt Nam tiếp nhận thêm vaccine phòng Covid-19, tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh", bà Hằng thông tin.

"Hy vọng vaccine được phân phối công bằng, minh bạch"

Lô vaccine nói trên nằm trong số 80 triệu liều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu. Tính đến nay, Mỹ đã viện trợ Việt Nam hơn 5 triệu liều vaccine Moderna, trong tổng số 23 triệu liều dành cho 20 nước/vùng lãnh thổ châu Á.

“Đây là biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc cùng nhau cung cấp vaccine an toàn, hiệu quả cho càng nhiều người trên thế giới càng tốt”, bà Damour nhấn mạnh.

Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna về tới Việt Nam vào thời điểm làn sóng dịch Covid-19 thứ tư đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành, với TP.HCM là tâm dịch lớn nhất cả nước.

Sinh sống và làm việc tại TP.HCM trong vài năm qua, tổng lãnh sự Mỹ “đau lòng” khi chứng kiến tác động của Covid-19 đối nền kinh tế Việt Nam nói chung, và với cuộc sống của từng cá nhân nói riêng. “Nhưng tôi cũng rất, rất ấn tượng về tính kỷ luật của người dân TP.HCM. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đảm bảo cả cộng đồng được an toàn và khỏe mạnh”, bà Damour nói.

Thông qua đợt viện trợ vaccine lần này, Mỹ muốn gửi đi thông điệp mong muốn trở thành bạn và đối tác tốt của Việt Nam.

“Chúng tôi muốn có mặt tại Việt Nam vào thời điểm cần thiết”, bà Damour nói.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM nhắc lại việc nhiều tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân ở Việt Nam quyên góp thiết bị bảo hộ y tế cho Mỹ vào năm 2020, khi nước này bùng phát Covid-19.

Khoản ủng hộ này bao gồm hàng triệu khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, tất chống trơn trượt… với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

“Những khoản quyên góp đó đã cứu sống được nhiều mạng người, và chúng tôi không quên tình hữu nghị mà Việt Nam đã thể hiện với chúng tôi”, Tổng lãnh sự Damour nói.

Về việc sẽ ra sao nếu một số doanh nghiệp tìm cách có được nguồn cung vaccine từ chính phủ - vốn là tài nguyên phúc lợi xã hội và phải được phân bổ dựa trên danh sách ưu tiên theo quy định - để tiêm cho nhân viên của họ trước, tổng lãnh sự Mỹ cho rằng mỗi chính phủ đều cần phải xác định cách tốt nhất để bảo vệ người dân của mình, trong đó quan trọng là tập trung vào các khu vực đông dân cư và nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa ra khuyến nghị về những nhóm ưu tiên này.

Tuy nhiên, bà Damour cũng thông cảm với các doanh nghiệp khi muốn tiêm vaccine cho nhân viên và dù vaccine đến tay người dân theo cách nào, Mỹ cũng sẽ "cố gắng viện trợ nhiều nhất có thể".

"Hy vọng vaccine sẽ được phân phối công bằng, minh bạch, bao gồm các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất", bà nói.

Theo tổng lãnh sự Mỹ, với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam sẽ cần một khoảng thời gian để triển khai chương trình tiêm chủng. “Nhưng dựa trên kinh nghiệm và những gì chúng tôi chứng kiến cho tới nay, một khi Việt Nam có được vaccine, cả hệ thống y tế, bao gồm cả chính phủ và tư nhân, sẽ triển khai tiêm chủng cho người dân nhanh nhất có thể”.

Việt Nam đã phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, với mục tiêu tiêm 150 triệu liều vaccine, phủ 70% dân số đến cuối quý I năm 2022. Hơn 4,6 triệu người ở Việt Nam đã tiêm chủng, trong đó khoảng 450.000 người đã tiêm đủ liều.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét