Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Vui hay buồn: Dũng con trúng cử BCHTƯ Đoàn khoá mới

"Trúng cử BCH TƯ Đoàn khoá mới" chẳng nói lên cái gì. Trong chế độ độc tài, leo cao ngã đau; nay được nhấc lên chức to, mai bị ném vào tù không thương tiếc là điều hoàn toàn bình thường (Đinh La Thăng còn lên tới chức Ủy viên Bộ chính trị trước khi xộ khám, "ăn cơm tù, mặc áo số Juventus". Người Nam có câu: Hoặc mình làm anh Hai, hoặc mình phải gọi thằng khác làm anh Hai. Nếu Dũng con tự thấy không có khả năng làm anh Hai như bố, thì nên tự nguyện xin thôi làm chính trị, chấp nhận làm đệ tử cho đám anh Hai, chuyển sang làm kinh doanh... thì tốt hơn. Nhớ một câu nổi tiếng trong Chí Phèo của Nam Cao: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn”.

Ông Nguyễn Minh Triết trúng cử BCH TƯ Đoàn khoá mới
12/12/2017 - Với 88,78% số phiếu đồng ý, ủy viên Thường vụ TƯ Đoàn khoá 10, Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết đã trúng cử vào Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá 11.

Ông Nguyễn Minh Triết
Theo kết quả được công bố chiều nay tại Đại hội Đoàn toàn quốc, có 151 nhân sự được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá 11 (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Trong những nhân sự trúng cử có các gương mặt quen thuộc của khoá 10 như: Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong (97,9%); Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (96,29%); Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy (94,79%); Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (97,8%); Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết (88,78%)...

Trước đó, trình bày đề án nhân sự sáng nay, Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Ban chấp hành TƯ Đoàn khóa 11 phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng.

Ban chấp hành phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn.



Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá 11

Đồng thời, phải giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự Ban chấp hành TƯ Đoàn; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Tại Đại hội, Ban chấp hành TƯ Đoàn khoá 10 đã giới thiệu 174 nhân sự, dự kiến bầu 151 ủy viên BCH TƯ Đoàn khóa mới, đảm bảo quy định số dư 15% để đại hội quyết định.

Về danh sách nhân sự, TƯ Đoàn cơ cấu 37-38 đại biểu; Bí thư tỉnh, thành đoàn là 67 đại biểu và 2 phó bí thư ở Hà Nội và TP.HCM; lực lượng vũ trang là 15 đại biểu, còn lại là cán bộ đoàn nòng cốt trong hội, đội, các cơ quan TƯ, doanh nghiệp.

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-nguyen-minh-triet-trung-cu-ban-chap-hanh-trung-uong-doan-416272.html


Ông Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban Thanh niên trường học


Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định vừa được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn.
Chiều 8/4, ông Đặng Quốc Toàn - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM chủ trì buổi công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định về công tác tại Ban thanh niên Trường học Trung ương Đoàn và giữ chức vụ Trưởng ban này.
Dự buổi công bố có ông Lê Kim Toàn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ban kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Ban thường vụ Tỉnh đoàn.
Nguyễn Minh Triết, Trung ương Đoàn
Ông Đặng Quốc Toàn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.
Tại buổi công bố, ông Bùi Quang Huy - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết về công tác tại Ban thanh niên Trường học Trung ương Đoàn và giữ chức vụ Trưởng ban này kể từ ngày 22/3/2016.
Ông Đặng Quốc Toàn - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, ông Nguyễn Minh Triết trong thời gian được điều động về Tỉnh đoàn Bình Định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định (1 năm, 10 tháng) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa các phong trào hoạt động của Tỉnh đoàn mang nhiều dấu ấn và được xã hội ghi nhận đánh giá cao.
Theo Tiền Phong
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-nguyen-minh-triet-lam-truong-ban-thanh-nien-truong-hoc-298653.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét