Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Phát ngôn ấn tượng: Không lên TW biếu xén dịp Tết

Thủ tướng Phúc có quá nhiều phát ngôn ấn tượng; ví dụ trong bài này (TT Nguyễn Xuân Phúc & những phát ngôn ấn tượng) điểm sơ sơ cũng tới 50 câu trong năm vừa qua, tức là mỗi tuần một câu. Do đó nghe bác Phúc nói một câu bình thường, mình cũng cảm thấy có ấn tượng. Câu hôm nay cũng có thể coi là 1 ấn tượng trong tuần: (i) Không phải lên Trung ương nữa, tức là cứ để ở địa phương, chờ các bác về lấy, tuần nào các bác chả về, kể cả Thủ tướng. (ii) Biếu và xén, các bác Trung ương hiểu rồi, biếu bác Trung ương 1 thì xén giữ lại 10 để xây lâu đài, biệt phủ, chạy chức chạy quyền; toàn "huy động ngân sách, viết hóa đơn giả". (iii) Đừng chọn biếu xén dịp Tết nữa, cứ biếu ngày thường để dân không ai chú ý; ngày Tết dân lo bạc mặt tiền Tết cho con cái mà nhìn xe cộ các tỉnh đổ về đỗ trước cơ quan Trung ương, nhà các bác Trung ương, nom khó coi lắm.
Không phải lên Trung ương dịp Tết để biếu xén lãnh đạo nữa
(GDVN) - Đề cập vấn đề biếu xén quà cáp khi dịp Tết đang đến, Thủ tướng quán triệt: “Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng đã nói rõ, đừng lo biếu xén tết nhất nữa. Bí thư, Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo các địa phương không phải lên Trung ương để biếu xén lãnh đạo trung ương nữa, tốn kém, lại phải huy động ngân sách, viết hóa đơn giả, nguỵ tạo chứng từ, rồi phải đi huy động chỗ này chỗ kia...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ảnh chinhphu.vn).
Tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, chiều 28/12, sau khi nghe báo cáo của 5 Bộ Trưởng (Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khái quát, những vấn đề đưa ra rất quan trọng, liên quan tới cả công việc của trung ương và địa phương.

Về vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, Thủ tướng đánh giá: “Lĩnh vực này hiện còn nhiều khó khăn. Ở ngành này ngành khác, địa phương này địa phương kia vẫn để tồn tại nhiều vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vậy nên nhìn chung, khả năng cạnh tranh quốc gia còn thấp kém, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vẫn chưa hấp dẫn”.


Thủ tướng cũng nêu nghịch lý khi nhiều địa phương làm được tốt công việc này, như Đồng Tháp với mô hình cà phê doanh nhân, rồi Quảng Ninh với mô hình một cửa - một cửa liên thông.

Ngược lại, nhiều nơi khác, bộ máy vẫn không chịu vận động, vẫn trì trệ, nặng nề.

Người đứng đầu Chính phủ dẫn chứng con số trong năm 2017, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã cắt giảm được hơn 5.000 thủ tục.

Thủ tướng biểu dương Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng… đã làm tốt việc này, mỗi bộ cắt 1/3-1/2 thủ tục.

Theo Thủ tướng, làm được thế là rất dũng cảm vì dám cắt bỏ quyền lực của mình.

Đây là việc rất quan trọng nhưng cũng phức tạp, cần phải quan tâm sát sao vì có thể cắt thủ tục này thủ tục khác lại… mọc, do quan điểm bảo vệ quyền lợi của các ngành.

Liên hệ với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng thẳng thắn đánh giá, việc xây dựng Chính phủ điện tử hiện vẫn khó khăn vì nhiều việc đã nói mà không được triển khai, không được làm rốt ráo.

Một vấn đề cải cách nữa Thủ tướng quan tâm là phải làm gì trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Mỗi cơ quan phải xác định được bắt đầu đi từ đâu, xây dựng kế hoạch từ trên Trung ương tới chiến lược quốc gia với từng địa phương.

Thế giới người ta đã làm rất mạnh mẽ mà mình chưa biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào thì việc thực hiện nhiệm vụ này rất khó khăn.

Một câu hỏi đặt ra và trả lời là công nghệ 4.0 là phải làm gì và bắt đầu từ đâu, nói thành phố thông minh thì cũng phải biết sẽ bắt đầu từ đâu”


Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển thương mại điện tử và khoa học công nghệ

Để minh họa cho thành công trong thời đại công nghiệp 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ chuyện tiếp tỷ phú Jack Ma, ông chủ trang bán hàng trực tuyến Alibaba về nền kinh tế số mới đây.

Với công nghệ bán hàng qua mạng, một mình Jack Ma làm ra hàng ngàn tỷ đồng/năm.

Thủ tướng thúc giục, so với việc người Việt Nam đang mò mẫm bán nông sản qua điện thoại thì nguy cơ tụt hậu đã có thể thấy.

Đề cập vấn đề biếu xén quà cáp khi dịp Tết đang đến, Thủ tướng quán triệt: “Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng đã nói rõ, đừng lo biếu xén tết nhất nữa.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo các địa phương không phải lên Trung ương để biếu xén lãnh đạo trung ương nữa, tốn kém, lại phải huy động ngân sách, viết hóa đơn giả, nguỵ tạo chứng từ, rồi phải đi huy động chỗ này chỗ kia...

Ta đang chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở ngay bây giờ đi mới chuyển biến được. Phải chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở trở đi thì tình hình mới chuyển biến được”.


Trinh Phúc

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Khong-phai-len-Trung-uong-de-bieu-xen-lanh-dao-nua-post182614.gd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét