Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Mỹ phản đối chiến đấu cơ TQ xuống Đá Chữ Thập

Mỹ phản đối chiến đấu cơ Trung Quốc hạ cánh xuống Đá Chữ Thập
Mỹ cung cấp khí cầu trinh sát cho Philippines theo dõi Biển Đông 
Việc Trung Quốc cho phi cơ quân sự hạ cánh xuống một đảo nhân tạo ở Biển Đông có nhiều tranh chấp đã dẫn đến phản đối của Mỹ hôm 18/4. rong một tuyên bố với đài CNN, Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Đại úy Jeff Davis nói: “Chúng tôi biết một phi cơ quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống đá Chữ Thập hôm 17/4 mà Trung Quốc mô tả là một hoạt động nhân đạo để sơ tán 3 công nhân bị ốm. Không rõ vì sao Trung Quốc lại sử dụng một phi cơ quân sự thay vì phi cơ dân sự”.

Ảnh tư liệu: Tàu nạo vét Trung Quốc xung quanh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông.

Bộ quốc phòng Trung Quốc hôm 19/4 bác bỏ những chất vấn của quân đội Mỹ về lý do Trung Quốc sử dụng phi cơ quân sự cho việc sơ tán các công nhân bị ốm. Trong một tuyên bố, bộ này nói rằng truyền thống của quân đội Trung Quốc là giúp đỡ những người có nhu cầu như một phần trong cam kết “hết lòng phục vụ nhân dân”.

Tuyên bố nói thêm: “Trái ngược lại, phía Mỹ lại bày tỏ sự ngờ vực về đó là phi cơ quân sự hay dân sự vào lúc mạng sống của người khác gặp nguy hiểm. Chúng tôi không thể không hỏi: Nếu một công dân Mỹ bị ốm trên đất Mỹ, liệu quân đội Mỹ có khoanh tay đứng nhìn hay không?”

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói nước này có chủ quyền không tranh cãi về quần đảo Trường Sa và Mỹ không có quyền bình luận về hoạt động xây dựng và các cơ sở phòng thủ ở đó.

Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Hoạt động của Trung Quốc ở các vùng có tranh chấp ở Biển Đông, kể cả việc hút cát xây đảo ở Trường Sa, đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các bên khác cũng có tuyên bố chủ quyền, nhất là Việt Nam và Philippines, cũng như Mỹ.

Mỹ đã nhiều lần chỉ trích việc xây đảo và lo ngại Trung Quốc có kế hoạch sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Cùng với Mỹ, Việt Nam và Philippines sợ rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các đảo để phô trương sức mạnh quân sự và làm lệch cán cân sức mạnh hơn nữa tính từ các bờ biển của họ.

Trong tuyên bố với đài CNN, Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Davis nói: “Chúng tôi thúc giục Trung Quốc tái khẳng định họ không có kế hoạch triển khai hoặc luân phiên bố trí phi cơ quân sự tại các tiền đồn ở Trường Sa, phù hợp với những cam kết trước đây của Trung Quốc”.

Theo VOA Reuters, CNN.

***

Mỹ cung cấp khí cầu trinh sát cho Philippines theo dõi Biển Đông 


Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg.

Chính phủ Mỹ đang cấp viện trợ quân sự trị giá 42 triệu đôla cho Philippines để tăng năng lực do thám hàng hải vào lúc có những tranh chấp ở Biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN: “Chúng tôi sẽ bổ sung cho năng lực của họ, đưa các bộ cảm biến lên các tàu và khí cầu quan sát lên trời để nhìn vào không gian trên biển”.

Một quan chức quân đội Philippines cho hay khí cầu quan sát này mang theo radar để thu thập thông tin và phát hiện các di chuyển ở Biển Đông.

Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về toàn phần hay một vài phần của vùng biển.

Năm ngoái, chính phủ Mỹ công bố Sáng kiến An ninh Hàng hải thực hiện trong 5 năm, là một cam kết giúp các nước đối tác trong đó có Việt Nam và Philippines đối phó với các thách thức chung. Ngân sách cho sáng kiến này là 425 triệu đôla.

Là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, Philippines đã bắt đầu nhận viện trợ của Mỹ từ chương trình kể trên. Việt Nam không công bố nhận được viện trợ trị giá bao nhiêu từ Mỹ. Song mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho hay: “Chúng tôi đã giải ngân đợt một số tiền này, gần 80% số đó sẽ dành cho Philippines. Ngân quỹ đó sẽ giúp hiện đại hóa công nghệ và huấn luyến nhân viên tại Trung tâm Theo dõi Duyên hải Quốc gia Philippines, tăng cường mạng thông tin cho phép chia sẻ việc liên lạc mật giữa Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii và các trung tâm chỉ huy hàng hải chính của Philippine, cung cấp khí cầu trinh sát, và lắp các cảm biến tốt hơn cho các tàu tuần tiễu của Philippines để họ có thể nhìn thấy và làm được nhiều hơn ở các vùng biển trong khu vực”.

Manila sẽ nhận được 120 triệu đôla viện trợ quân sự của Mỹ trong năm nay, khoản lớn nhất kể từ năm 2000 khi quân đội Mỹ quay trở lại Philippines.

Theo VOA, Businessinsider.com, update.ph

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét