Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Như thời loạn: Dân dựng rạp chặn cả Quốc lộ Bắc Nam

Dân dựng rạp ngăn Quốc lộ 1A
Sau khi gây ra tai nạn làm chết một người, chiếc xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Bức xúc trước hành động này, người dân đã dựng rạp ngay trên quốc lộ 1A (hiện trường xảy ra tai nạn) để phản đối khiến giao thông Bắc - Nam bị ách tắc. Sự việc trên khiến cho hàng ngàn chiếc xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A phải dừng lại, gây ách tắc nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km.
Vào khoảng 11h30 ngày 7/12, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn làm 1 người chết. Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS tỉnh Quảng Bình đang lưu thông trên QL1A. Đến khu vực Đèo Con nơi giáp ranh giữa hai xã Kỳ Nam và Kỳ Phương của huyện Kỳ Anh, xe tông chết một người đàn ông khoảng 45 tuổi.

Sau khi gây tai nạn, lái xe tải đã bỏ chạy. Ít phút sau, người dân có mặt tại hiện trường, bức xúc trước hành động bỏ trốn của lái xe tải nên họ đã dựng rạp ngay tại hiện trường, trên quốc lộ 1A để phản đối.


Sự việc nói trên khiến cho hàng ngàn chiếc xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A phải dừng lại, gây ách tắc nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km. Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.


Tuy nhiên đến đầu giờ chiều cùng ngày, do rạp dựng trên quốc lộ chưa được người dân dỡ đi để đưa nạn nhân về nhà nên tình trạng ách tắc chưa được giải quyết. 

Nguồn tin cho biết, hiện chiếc xe tải gây tai nạn cùng tài xế đã bị công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ đồng thời phân luồng giao thông để giải quyết ùn tắc. 

Phạm Hòa 
(Zing) VOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét