Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thủ dâm có chừng mực, tiền liệt tuyến được 'thư giãn'

Mình có ông bạn già 70 tuổi mới tái giá đến nay đã được 4 năm. Bác cưới một cô khoảng 35 tuổi và nhờ đó đã có thêm 1 cậu con trai 2 tuổi. Ông bạn bảo phải lấy vợ để tránh bị ung thư tuyến tiền liệt. Nghe không hiểu mấy, giờ đọc được bài này mới thấy có lẽ thế thật. Chỉ có điều bài viết dưới đây đề cập tới con trai, ý nói còn trẻ, chứ không phải người già thất thập.
Thủ dâm có chừng mực, tiền liệt tuyến được 'thư giãn'
Con trai bước sang tuổi trưởng thành mà thời gian dài không xuất tinh, túi tinh sẽ luôn ở trong trạng thái đầy, căng thẳng.
Y học hiện đại cũng như nghiên cứu của các chuyên gia tâm lí cho rằng, thủ dâm vừa phải có ý nghĩa tích cực nhất định với sức khỏe, đặc biệt là với sức khỏe của tiền liệt tuyến. Đồng thời, đứng ở góc độ phòng chống bệnh, thủ dâm có chừng mực còn trợ giúp quá trình giảm bớt sự căng thẳng của tiền liệt tuyến, tốt cho quá trình bảo vệ và phục hồi chức năng tiền liệt tuyến.


Ảnh minh họa: Internet
Con trai bước sang tuổi trưởng thành mà thời gian dài không xuất tinh, túi tinh sẽ luôn ở trong trạng thái đầy, căng thẳng. Đặc biệt là mỗi khi bị kích thích, hưng phấn về mặt tình dục, tiền liệt tuyến và túi tinh của XY sẽ rơi vào trạng thái sung huyết cao độ, cho tới khi nào xuất tinh xong mới có thể dần phục hồi lại bình thường. Như vậy, có thể nói việc XY quan hệ mà không xuất tinh, hoặc thời gian dài không thủ dâm, sẽ không lợi cho việc loại trừ viêm tiền liệt tuyến, cũng như ung thư tiền liệt tuyến.


Bạn sẽ thắc mắc xuất tinh có tác dụng phòng chống ra sao? Một giả thiết cho rằng, xuất tinh cho phép tuyến tiền liệt giải phóng các chất gây viêm nhiễm, ung thư trong tuyến. Hay nói cách khác thủ dâm có thể làm sạch hệ thống tiền liệt tuyến.

Theo một nghiên cứu có quy mô lớn năm 2004, bạn nên xuất tinh 12 lần/ tháng (dù là thủ dâm hay XXX) để chống viêm và ung thư tiền liệt tuyến. Và cứ 3 lần xuất tinh trong tuần bạn sẽ giảm được 15% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Thế Đan

http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/tinh-duc-an-toan/2013/04/48560-thu-dam-co-chung-muc-tien-liet-tuyen-duoc-thu-gian.html



Trục trặc khi thủ dâm là 'cờ đỏ' báo bệnh tim

Mất đi sự cương cứng khi thủ dâm có thể là một dấu hiệu của bệnh tim mạch, nghiên cứu mới đây công bố trên International Society for Sexual Medicine cho biết.
Thủ dâm, thói quen bình thường nếu không nói là lành mạnh ở cả nam và nữ. Các chuyên gia đánh giá đây là cách tuyệt vời để duy trì và cải thiện hiệu suất tình dục. Tuy nhiên, một số người không phải lúc nào cũng thỏa mãn với thủ dâm. Trên thực tế, nó có thể kết thúc trong sự thất vọng hoặc mất cương cứng.
Đây là vấn đề của nhiều người. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng mất cương cứng trong quá trình thủ dâm có thể là lá "cờ đỏ" báo hiệu một vấn đề sức khỏe lớn hơn.
Ảnh minh họa: Internet
Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 2.500 nam giới, trong đó 45% báo cáo rằng họ phải vật lộn để duy trì sự cương cứng. So sánh những người này với người khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu phát hiện các ông mất khả năng cương cứng nhiều khả năng tăng nguy cơ bệnh tim mạch, giảm nhu cầu quan hệ tình dục và các giấc mơ tình dục ít hơn.
Tiến sĩ Giulia Rastrelli, Đại học Florenc (Italia) nói, thường khi nam giới rắc rối về sự cương cứng nghĩ là do tâm lý và cố gắng thoát khỏi nó. Nhưng rối loạn chức năng cương dương thường được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim, bất kể nó xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục hay thủ dâm.
Tiến sĩ Laura Berman, một chuyên gia hàng đầu về tình yêu giới tính trên truyền hình Mỹ, tác giả nhiều đầu sách nổi tiếng của New York Times, phân tích rằng mất cương cứng trong quá trình thủ dâm có thể là vấn đề lớn, nhất là khi xảy ra liên tục theo thời gian. Đừng nên cho rằng nguyên nhân chỉ do căng thẳng, thiếu thời gian, mất cảm hứng... nhiều khả năng lý do thực sự là sức khỏe tim mạch bị suy yếu. "Trừ khi bạn có ham muốn tình dục thấp thì mới không cần lo lắng về điều này", bà Laura Berman nói.
Sức khỏe tình dục liên quan mật thiết với sức khỏe cơ thể. Khi một bất thường xảy ra trong phòng ngủ, nó thường chỉ báo một lý do bên ngoài phòng ngủ (và ngược lại). Khi bạn có vấn đề, hãy chú ý bổ sung các chất tăng độ cương cứng. Nếu gặp rắc rối liên tục, hãy đi gặp bác sĩ ngay. Quan trọng nữa là tập thể dục. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Emory (Mỹ) đã chứng minh một người đàn ông thường xuyên tập thể dục sẽ giảm một nửa nguy cơ liệt dương.
Theo VnExpress

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét