Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

10 quốc gia nhỏ nhất thế giới

10 quốc gia nhỏ nhất thế giới

Vatican là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, thứ 2 là Monaco, tiếp đó là Nauru.

1.  Thành quốc Vatican
Đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, diện tích chỉ có khoảng 0,5 km2 và nằm trọn trong thành phố Rome của Italy.
Dân số của Vatican theo điều tra tháng 7/2012 là 836 người, bao gồm các hồng y, các nhà ngoại giao, hiến binh, lính Thụy Sĩ và các giáo dân.
Vatican là quốc gia có nền kinh tế phi thương độc nhất vô nhị trên thế giới, chủ yếu do các khoản quyên góp của người Thiên chúa giáo La Mã trên khắp thế giới và thu nhập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm…

2.  Công quốc Monaco
Monaco có diện tích chưa đầy 2 km2 (1,98 km2) và là quốc gia có chủ quyền tại châu Âu. Monaco có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp, mặt còn lại tiếp giáp với Địa Trung Hải. Dân số nước này theo thống kê năm 2011 là 35.986 người.
3.  Nauru
Nauru tên chính thức là Cộng hoà Nauru trước đây có tên Đảo Pleasant, là một quốc đảo thuộc Micronesia nằm ở Nam Thái Bình Dương. Nauru giành độc lập năm 1968 và là quốc đảo nhỏ nhất thế giới với diện tích 21 km2.
Dân số ước lượng năm 2010 là 9.322 người. Kinh tế nước này chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và khai thác phốt phát.
4. Tuvalu
Tuvalu  còn có tên khác là quần đảo Ellice, là một quốc đảo nằm ở phía Nam của Thái Bình Dương. Tuvalu nằm giữa Hawaii và Australia. Tổng diện tích của Tuvalu, bao gồm cả đảo đá ngầm, san hô và rừng rậm, khoảng 26 km2, nhỏ thứ 4 thế giới.
Theo điều tra dân số tháng 7/2005, dân số của Tuvalu là 10.441 người.
Tuvalu gồm 9 đảo san hô nằm rải rác và đông đúc dân cư. Tuy nhiên, đất đai kém màu mỡ và không có tài nguyên khoáng sản. Kinh tế nước này chủ yếu là đánh bắt cá và trồng cây lương thực. Thu nhập chính của chính phủ là từ bán tem và các đồng tiền xưa, ngoại tệ của công nhân gửi về.
5. San Marino
San Marino có tên đầy đủ là Cộng hòa Đại bình yên San Marino. Đây là quốc gia độc lập nhỏ thứ 5 trên thế giới. Điều đặc biệt là San Marino nằm trọn trong Italy.
Diện tích của San Marino là 61 km2. Theo điều tra dân số năm 2000, nước này có 27.336 dân.
San Marino là nước có nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên truyền thống (nho, đá xây dựng), phát hành tem thư và nhất là du lịch.
6. Liechtenstein
Công quốc Liechtenstein là một quốc gia độc lập ở Tây Âu. Diện tích nước này là 160 km2. Theo thống kê dân số năm 2007, nước này có dân số là 35.365 người.
Kinh tế của Liechtenstein chủ yếu là công nghiệp, nhưng chủ yếu là nhập nguyên liệu về gia công, chế biến. Du lịch cũng là ngành mang lại nhiều lợi nhuận cho công quốc này.
7. Quần đảo Marshall
Quần đảo Marshal tên chính thức là Cộng hoà Quần đảo Marshal là đảo quốc của người người Micronesia nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, phía Bắc Nauru và Kiribati, phía Đông Liên bang Micronesia.
Diện tích của quốc đảo là 181 km2. Theo thống kê dân số tháng 7/2005 là 61.963 người. Kinh tế Marshalls dựa vào đánh bắt cá biển, du lịch và trợ cấp của Mỹ.
8.  Liên bang Saint Kitts và Nevis
Liên bang Saint Kitts và Nevis là một quốc đảo nằm trong quần đảo Quần đảo Leeward. Diện tích của liên bang này là 261 km2. Theo điều tra dân số tháng 7/2005, nước này có số dân là 42.696 người.
Saint Kitts và Nevis có ngành kinh tế du lịch, nông nghiệp và công nghiệp phát triển.
9. Seychelles
Cộng hòa Seychelles là một quốc đảo với 155 hòn đảo lớn nhỏ thuộc châu Phi nằm trên Ấn Độ Dương, cách 1.500 km về hướng đông của đại lục Châu Phi, nằm ở phía đông bắc đảo Madagascar.
Diện tích của đảo quốc này là 451 km2. Theo ước lượng dân số năm 2005, nước này có 82.247 người dân. Seychelles có ngành du lịch rất phát triển.
10. Maldives
Cộng hòa Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng hai trăm đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống.
Diện tích của Maldives là 300 km2, dân số là 349.106 (theo ước lượng năm 2005). Du lịch và đánh cá là 2 ngành kinh tế then chốt của Maldives.

Theo Infonet
http://news.zing.vn/anh-va-video-clip/10-quoc-gia-nho-nhat-the-gioi/a311529.html


10 quốc gia 'tí hon' nhất thế giới

Dù là những quốc gia siêu nhỏ về diện tích nhưng những nơi này lại luôn có những điều khiến phần còn lại của thế giới phải 'ngước nhìn' 
1. Vatican (0,44 km2)
Chắc hẳn ai cũng giật mình nghe đến con số 0,44 km2 diện tích của Vatican - thành quốc của tín ngưỡng và tôn giáo. Đây là một quốc gia có chủ quyền thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Lateran (1929) với lãnh thổ là một vùng đất nằm trên ngọn đồi Vatican, phía tây bờ sông Tiber, được xây tường bao kín nằm trong lòng thủ đô Roma của Ý. Không chỉ là quốc gia nhỏ nhất thế giới, cùng với 800 cư dân sinh sống, Vatican còn được biết đến là tòa thánh trung tâm của thế giới Công giáo, nơi có Đức giáo hoàng đầy quyền uy cai trị. Nhà nguyện Sistine và Vương cung thánh đường Thánh Pietro là nơi thu hút hàng triệu lượt khách du lịch cùng hàng nghìn đoàn hành hương mỗi năm đến Vatican.
2. Monaco (1,95 km2)
Công quốc này có ba mặt tiếp giáp với Pháp, mặt còn lại giáp Địa Trung Hải. Công quốc Monaco, nơi định cư của người Phoenicia từ thời Cổ đại, hiện là nơi sinh sống của 36.000 người trên một diện tích siêu khiêm tốn là 1,95 km2, nổi danh với mật độ dân cư cao nhất thế giới. Bù lại, Monaco là nơi có vô vàn cái “nhất” thú vị như: có thu nhập bình quân đầu người (GDP) cao nhất thế giới, có tuổi thọ cao nhất thế giới (90 tuổi) và có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trên thế giới. Với địa thế trời cho, Monaco được xem là điểm thu hút khách du lịch vào hàng bậc nhất của Châu Âu.
3. Nauru (21 km2)
Một quốc đảo khác nằm trong vùng nam Thái Bình Dương, với tổng diện tích vỏn vẹn 21 km2, nơi sinh sống của hơn 9 nghìn dân cư người Micronesia và Polynesia chính là Cộng hòa Nauru, trước đây có tên là Đảo Pleasant. Đất nước Nauru bé nhỏ hình bầu dục bao quanh bởi những rặng san hô xinh đẹp này từng là “miếng ngon” cho nhiều thế lực tranh giành, mãi đến năm 1968, Nauru mới giành được độc lập. Hiện nay, đất nước bên bờ Thái Bình Dương là một trong những địa điểm du lịch thú vị của du khách năm châu.
4. Tuvalu (26 km2)
Còn được biết với tên Quần đảo Ellice, là một quốc đảo thuộc nam Thái Bình Dương. Nằm giữa quần đảo Hawaii và Australia, Tuvalu là hòn ngọc đảo xinh đẹp, nơi hội tụ của 9 hòn đảo cùng rất nhiều đầm phá, đảo đá ngầm và các rặng san hô tự nhiên đẹp tuyệt vời. Cũng như Saint Kitts & Nevis, Tuvalu là thành viên của Khối thịnh vượng Anh, người đứng đầu nhà nước là Nữ hoàng Elizabeth II.
5. San Marino (61 km2)
Tên đầy đủ của quốc gia rộng 61 km2 với tổng số dân là 30.000 người gói gọn trong lãnh thổ Italia là Cộng hòa Đại bình yên San Marino. Vùng đất xinh đẹp, yên bình nằm trọn trên mỏm đá cao nhất của dãy núi Apennine hùng vĩ này luôn tự hào là quốc gia có nền cộng hòa được thành lập lâu đời nhất thế giới, năm 301, và cũng là quốc gia có hiến pháp sớm nhất thế giới, năm 1600, còn hiệu lực cho đến ngày nay. Với những tòa tháp và lâu đài cổ kính, San Marino luôn là điểm hẹn du lịch của du khách khắp Châu Âu.
6. Liechtenstein (160 km2)
“Bé hạt tiêu” Liechtenstein tuy chỉ có phần diện tích khiêm tốn là 160 km2, nhưng công quốc vùng An-pơ xinh đẹp lại tự hào là quốc gia có GDP cao nhất trên thế giới. Quốc gia được thành lập năm 814, bao quanh bởi những người hàng xóm Thụy Sĩ và Áo khổng lồ là quốc gia nói tiếng Đức nhỏ nhất, đồng thời cũng là nước duy nhất nằm hoàn toàn bên trong dãy núi An-pơ của Châu Âu. Người đứng đầu quốc gia với 30.000 dân cư cùng lực lượng cảnh sát chỉ gồm 26 người chính là Hoàng tử của Liechtenstein - nhà lãnh đạo giàu thứ 6 trên thế giới với tổng tài sản lên đến 5 tỷ đô la.
7. Quần đảo Marshall (181 km2)
29 đảo san hô tuyệt đẹp cùng với 5 hòn đảo nằm rải rác ở giữa Thái Bình Dương với khoảng 62.000 dân sinh sống trên quần đảo rộng 181 km2 này đã tạo nên quốc gia Cộng hòa quần đảo Marshall xinh đẹp. Bỏ xa quá khứ từ một thời đau thương của chiến tranh, loạn lạc, quốc đảo trải dài trên vùng biển châu Đại Dương và bắc Thái Bình Dương với những đầm phá và vùng biển mang nét đẹp nguyên sơ hiện là chốn yêu đương cho các cặp uyên ương hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.
8. Saint Kitts & Nevis (261 km2)
Liên bang Saint Kitts và Nevis là hai hòn đảo vùng Caribê nhỏ nhất cả về diện tích lẫn dân số ở Châu Mỹ. Quốc đảo rộng 261 km2, nơi sinh sống của 42.000 dân này là một thiên đường xinh đẹp của những bãi biển cát trắng trải dài, của những rặng núi xanh tươi phản chiếu dưới bóng biển trong xanh. Năm 1967, Liên bang này đạt quyền tự trị, trở thành một quốc gia độc lập, đến năm 1983 thì thuộc khối thịnh vượng chung Anh với Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu nhà nước.
9. Maldives (300 km2)
Không chỉ “tí hon” về diện tích, vùng đất thiên đường Maldives của Châu Á còn “khiêm tốn” cả về dân số (khoảng 350.000 người sống trên vùng lãnh thổ rộng 300 km2). Tuy nhiên, “quốc đảo san hô” - quốc gia thấp nhất trên thế giới thuộc vùng Ấn Độ Dương lại là xứ sở du lịch hấp dẫn, hiếm có nơi nào sánh bằng. Rặng san hô trải rộng ngút ngàn trên 26 hòn đảo bao vòng quanh vùng lãnh thổ gồm 1.192 hòn đảo có khả năng hấp dẫn bất kỳ du khách nào trên toàn thế giới. Hãy đến đây để có những phút giây tuyệt với với đất nước có nhiều cái “nhất” này nhé!
10. Malta (316 km2)
Cộng hòa Malta là một quốc đảo nhỏ gồm 7 hòn đảo nằm giữa Địa Trung Hải. Với tổng dân số vào khoảng 412.000 người trên tổng diện tích là 316 km2, Malta được xem là đất nước có mật độ dân số cao bậc nhất thế giới. Quần đảo này là dấu tích của dải đất nối liền Sicily và Bắc Phi bị tách ra khi nước biển dâng cao ở cuối Kỷ băng hà. Bởi vậy, Malta là nơi hội tụ văn hóa Đông Tây, từ Hy Lạp, Ý đến Anh và Pháp, từ Châu Âu, Bắc Phi đến vùng Ả Rập xa xôi. Quốc gia gia nhập Liên minh Châu Âu năm 2004 này hiện là điểm du lịch quốc tế xinh đẹp với vô vàn thắng cảnh, đền đài và ẩm thực phong phú.
ConanẢnh: OT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét