Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Sài Gòn sẽ mở cửa trở lại từ 15/9 ?

Sài Gòn sẽ mở cửa trở lại từ 15/9 ?
Chính quyền Sài Gòn vừa đề xuất chiến lược sống chung với vi-rút COVID-19 và mở cửa trở lại từ ngày 15/9, tức là
 chuyển từ chiến lược "khống chế tuyệt đối", "tiêu diệt hoàn toàn virus" sang chiến lược sống chung với virus để phát triển kinh tế và bình thường hóa các hoạt động xã hội sau rất nhiều tuần phong toả nghiêm ngặt bằng quân đội không ở đâu có. Theo kế hoạch đang chờ phê duyệt, trung tâm kinh tế của Việt Nam với chín triệu người đang nhắm đến mục tiêu nối lại các hoạt động kinh tế theo từng giai đoạn, và tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối năm nay.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TOT Sydney SyNews News KIẾ QUI TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC "SỐNG CHUNG VỚI DỊCH" MỞ CỬA LẠI TỪ NGÀY 15/09'
Dự thảo đề xuất Sài Gòn chuyển qua chiến lược ‘sống với virus, tập trung vào việc phục hồi nền kinh tế, đồng thời duy trì các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ được cấp các khoản vay lãi suất thấp và cắt giảm thuế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm thứ tư đã cảnh báo Việt Nam có thể phải đối mặt với một trận chiến kéo dài và không thể dựa vào việc đóng cửa và cách ly vô thời hạn. Người đứng đầu Chính phủ cũng thừa nhận khả năng Việt Nam sẽ phải sống chung với COVID-19.

Trước đó, ngày 23/9 chính quyền trung ương đã điều quân đội từ ngoài Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh với lý do hỗ trợ công tác kiểm soát dịch, thực hiện lệnh phong tỏa "ai ở đâu ở yên đó", cấm người dân ra khỏi nhà.

Câu hỏi hiện nay là quân đội sẽ tiếp tục ở lại Sài Gòn hay sẽ rút về. Đại tướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã tuyên bố “không thắng không về”. Nhưng hiện nay Sài Gòn đã có chiến lược mới "không đánh thắng" mà “sống chung với giặc” thì không lẽ nào quân đội sẽ tiếp tục ở lại ?

Buồn là quân đội mới vào được một 
thời gian rất ngắn, chưa đầy một tháng, chủ yếu làm thay lực lượng shipper của thành phố mà không làm được, tới đây sẽ phải rút đi thì chiến dịch hành quân này đúng là quá kém hiệu quả. Hàng sư đoàn lính tráng hùng hậu với dàn súng AK, xe bọc thép và nhiều trang thiết bị quân sự khác được đưa vào rồi lại rút ra quá tốn kém. Nhớ lại chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, cũng kéo pháo vào rồi kéo pháo ra, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. Còn bây giờ thì chỉ thấy lãng phí, tốn kém.

Đến bay giờ có thể khẳng định chiến lược chống dịch như chống giặc của chúng ta rất kém hiệu quả. Nó giống như một bộ phim dài nhiều tập, thường xuyên có những pha sốc gay cấn và kịch tính chỉ làm khổ người dân nhưng kết quả cuối cùng là “sống chung với giặc”

Chính sách đề ra liên tục sáng đúng, chiều sai, mai lại ra chính sách mới... Người dân cảm tưởng các quan lãnh đạo cứ như người mù, không biết gì về thực tế, cũng không biết gì về ý kiến của các nhà chuyên môn, ngồi trong phòng lạnh ngày ngày tung ra hàng loạt các chỉ thị, công điện phi thực tiễn và phi khoa học, để rồi đi từ thất bại này đến thất bại khác. 

Sau bao ngày siết chặt phong toả, đem dân lành khỏe mạnh (F0 không triệu chứng, F1, F2) đi cách ly hàng loạt, cứ như là muốn “đào tận gốc, trốc tận rễ”, "cô lập, giết sạch" thằng giặc covid, thành quả thu về chỉ là dịch tăng, tỷ lệ tử vong cao hàng đầu thế giới, kinh tế suy sụp, người dân và doanh nghiệp kêu cứu khắp nơi.

"Mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời soi sáng nước ta", “Cột điện bên Mỹ nếu có chân cũng chạy về Việt Nam", "không thắng không về”… tất cả chỉ là những khẩu hiệu hô hào để dân ngây thơ tin tưởng và hy vọng… Giờ thì Sài Gòn xơ xác quá rồi, không mở cửa thì không sống được nữa nên không còn cách nào khác mà buộc phải sớm mở cửa thôi.

Sài Gòn là bài học cho Hà Nội và cho cả nước về những sai lầm trong chính sách phong tỏa quá chặt và quá dài.

Hết bài học kinh nghiệm này tới bài học kinh nghiệm khác mà học mãi không thuộc ? Nguyên nhân tại sao ? Tại vô học và chỉ thích cười ngạo nghễ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét