Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Công thức chống dịch của TT thiếu thành phần quyết định nhất...

Hoan hô bác Văn viết bài này rất hay. Thực tế khủng hoảng quốc gia do đại dịch, gây tổn thất vô cùng lớn về người, tinh thần, vật chất của dân và quốc gia, xuất phát không chỉ ý thức người Dân mà mấu chốt chính từ ý thức và trình độ hạn chế của hệ thống lãnh đạo từ trung ương tới bộ ngành, địa phương. Điều này tôi đã khẳng định không dưới 100 lần trên FB và Blog cá nhân. Chính phủ không bao giờ được đổ lỗi cho người dân mà phải tự thấy trách nhiệm lớn nhất, chủ yếu nhất thuộc về chính Chính phủ. Khi Thủ tướng Chính phủ chưa nhận thức được điều này, vẫn khăng khăng cho rằng công thức phòng chống dịch hiện nay là "5K + vaccine + thuốc + công nghệ + ý thức người dân", tức là chỉ đổ lỗi cho người dân mà bỏ qua hoàn toàn trách nhiệm của Chính phủ thì Chính phủ đó đáng vứt đi và đất nước này hoàn toàn không có tương lai. Đất nước chỉ có tương lai khi Chính phủ nhận ra "Hệ thống lãnh đạo sáng suốt, tài năng, một lòng Vì Dân” là nhân tố quyết định thành công của đất nước.
Công thức chống dịch của Thủ tướng thiếu thành phần quyết định nhất...
Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Mặt trận TQVN, thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra công thức phòng chống dịch hiện nay là:
"5K + vaccine + thuốc + công nghệ + ý thức người dân".
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'REUTERS Tư lệu VOA EXPRESS 02/09/2021 Thủ tướng Việt Nam kêu gọi quốc tế giúp đẩy lùi COVID 29:31'
Thực tế khủng hoảng của QG do đại dịch, gây tổn thất vô cùng lớn về người, tinh thần, vật chất của Dân và QG, xuất phát không chỉ ý thức người Dân mà mấu chốt chính từ ý thức và trình độ hạn chế của hệ thống lãnh đạo từ trung ương tới bộ ngành, địa phương.

Phải nhận ra lỗi hệ thống quá lớn này để cương quyết và khẩn cấp khắc phục, nếu chúng ta muốn chiến thắng dịch và vượt qua khủng hoảng.

Do hệ thống chính trị chưa trưởng thành tích cực, nên trong khủng hoảng dịch, mới bộc lộ rõ trình độ lãnh đạo, chuyên môn yếu kém, kỷ cương lỏng lẻo, tầm nhìn ngắn hạn.

Sự yếu kém này cũng góp phần tạo nên ý thức kém của người Dân.

Vậy thì công thức thành công trước hết phải thêm vào thành phần quan trọng nhất:
"Hệ thống lãnh đạo sáng suốt, tài năng, một lòng Vì Dân”.

1 nhận xét:

  1. Toi da noi :Viet nam =an cuop ,an cap, an hiep ,an may.

    Trả lờiXóa