Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Lại sai lại xin lỗi, rồi lại tiếp tục sai ?

Biết đã làm sai thì phải tuyên bố từ chức và bồi thường thiệt hại về người và của cho dân Sài Gòn đi chứ chỉ "nhận thiếu sót" thì ăn thua gì. Ai phải trả lại tính mạng cho 18 ngàn nguời dân SG tử vong ? Ai phải trả lại cha mẹ cho 1.500 trẻ em bị mồ côi mất cả cha lẫn mẹ ? Ai phải trả lại cha mẹ cho hàng nghìn trẻ em mất cha hoặc mất mẹ khác ? Ai đã ra lệnh ngăn sông cấm chợ, đã bắt phạt người dân một cách vô tội vạ, đã đẩy người dân vào cảnh đói khổ khốn cùng màn trời chiếu đất, đã đẩy nền kinh tế đến chỗ kiệt quệ ? Không phải các ông và quan thầy của các ông thì là ai ? Chỉ nhẹ nhàng một câu "nhận thiếu sót và mong sự lượng thứ của đồng bào" thì không phải là xin lỗi, nhận lỗi, hứa khắc phục hậu quả và sửa sai... mà chỉ là cố tình tiếp tục bịp bợm lừa dối nhân dân mà thôi.
Lại sai lại xin lỗi, rồi lại tiếp tục sai ?
FB Donald Mai - Ngày từ khi dịch bùng phát, tôi cùng bao nhiêu người đã lên tiếng phản biện cách chống dịch "hổng giống ai" khi nó không khoa học và không nhân văn. Lúc đó vẫn còn số đông người bênh vực chính quyền HCM rằng "không làm được gì thì câm mồm", mọi nguyên nhân dịch gia tăng , bùng phát cứ đổ thừa tại "dân trí kém , vô ý thức" .Nghe mà ứa gan !
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Chủ tịch TPHCM: Chúng tôi nhận thiếu sót và mong sự lượng thứ của đồng bào! Thứ hai, 27/09/2021 06:03 "Thay mặt chính quyền thành phố, chúng tôi xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Chính quyền thành phố đã rút ra những bài học sâu sắc và sẽ tiếp tục dành hết sức lực, tâm trí để bảo vệ người dân, quyết tâm đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh" người đứng đầu chính quyền TPHCM bày tỏ.'
Nay hậu quả ra sao ?
Hơn 18 ngàn nguời dân SG tử vong và 1.500 trẻ em bị mồ côi mất cha mẹ trong vòng gần 4 tháng dịch covid delta hoành hành . Và không biết trong 18 ngàn người chết đó sẽ có bao nhiêu ngàn người chết oan vì sự “nhầm lẫn" gom F0 , F1 vô trách nhiệmcủa các ông ?

Rồi CT16 ngăn sông cấm chợ, bắt phạt dân đen vô tội vạ, ảnh hưởng sức khỏe về người và tiền của mà người dân vốn khốn khổ rồi. Các ông đẩy Người Dân tỉnh tháo chạy về quê hàng ngàn cây số, với cảnh màn trời chiếu đất, nền kinh tế kiệt quệ sau khi Sài Gòn mở phong tỏa kéo dài phải 1-2 năm nữa mới phục hồi.

Sau ông bí thư Nên, giờ tới ông Phan Văn Mãi " cầu thị" chịu xin lỗi người dân SG , ông chỉ là người thi hành chỉ thị 16 , nhưng liệu ai sẽ chịu đền bù tổn thất người dân phải gánh chịu , và liệu các ông có giải pháp nào khả thi để giảm thiểu không ?

Dân sai chịu trách nhiệm trước pháp luật , còn các ông sai thì chỉ xin lỗi thôi sao ?

https://www.facebook.com/donald.mai.39/posts/1324968497919928

1 nhận xét:

  1. Chung no noi roi :Dang va nha nuoc sai thi xin loi -dan sai thi su ly theo phap luat .Deo o dau nhu dat nuoc nay.

    Trả lờiXóa