Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Chuyện lấy ý kiến Dân về lư hương trước tượng Đức Thánh Trần

Tôi đã bình luận trên trang của anh Văn như sau: "Hoan hô anh Văn viết bài này. Em thích nhất câu "sai thì sửa không cần thiết phải lấy ý kiến Dân làm gì, vì ý Dân, lòng Dân từ lâu quá rõ rồi". Là người lãnh đạo, thẩm quyền trong tay, luật pháp và đạo lý đều ủng hộ, những việc nhỏ như con thỏ thế này tại sao lãnh đạo tp còn lấy ý kiến Dân làm gì. Điều này làm em nghi ngờ năng lực của ban lãnh đạo tp. Việc này phải lấy ý kiến dân thì những việc lớn như chống dịch các ông ấy làm sao nổi. Lãnh đạo phải có năng lực, năng lực đó được thể hiện qua những hành động đúng thời điểm, quyết đoán và dám làm dám chịu". Có người nói vì việc cẩu lư hương nên Đức Thánh Trần và những vị thần linh phù hộ Đức Thánh Trần mới nổi giận giáng đại dịch lên đầu người dân Sài Gòn. Tôi hoàn toàn không tin điều này.
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, tượng đài và ngoài trời
Chuyện lấy ý kiến Dân về vấn đề lư hương trước tượng Đức Thánh Trần
FB Lưu Trọng Văn - Lãnh đạo TP HCM họp báo chiều 26.9 cho biết, sẽ lấy ý kiến của Dân về vấn đề lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng. Chuyện đã qua rồi, ai lỗi không bàn nữa, lịch sử sẽ phán xét.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, tượng đài và ngoài trời
Lãnh đạo TPHCM hiện nay gồm bí thư Nguyễn Văn Nên và chủ tịch Phan Văn Mãi, đang có được nhiều cảm tình của Dân, không hề liên quan đến việc ngày 17.2.2019 cẩu lư hương đi.

Việc dời lư hương gắn bó lịch sử linh thiêng nhiều năm với tượng Đức Thánh Trần, gây bất an, bất bình trong Dân-những người luôn coi Ngài là Biểu tượng Truyền thống Yêu nước chống các triều đại Trung Quốc xâm lăng, bảo vệ Non sông gấm vóc của Tổ tiên.

Phải ghi nhận lãnh đạo TP hiện nay lần đầu tiên công khai đặt vấn đề lư hương của Đức Thánh là tín hiệu tích cực theo chiều hướng an Dân.

Tuy vậy, sai thì sửa không cần thiết phải lấy ý kiến Dân làm gì, vì ý Dân, lòng Dân từ lâu quá rõ rồi.

Nếu cần một cách giải quyết "tế nhị" liên quan đến danh dự nào đó của lãnh đạo TP khoá trước, bí thư Nên và chủ tịch Mãi chỉ cần tham vấn Hội Sử học TP, nếu cần thì tham vấn thêm Hội Sử học VN là đủ.

Ảnh: cô gái Sài Gòn dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược nhân kỷ niệm 40 năm ngày 17.2.1979.

Cô dâng hoa bên lư hương trước Tượng Đức Thánh Trần chiều ngày 16.2.2019, sớm hôm sau 17.2.2019 lư hương bị cẩu đi.

1 nhận xét:

  1. Loi co thang Nguyen thien Nhan ra ma chuoi-du ma thang nguoi nam noi giong bac--dung la quan luu manh.

    Trả lờiXóa