Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

PHỤ HUYNH LẠI KHỐN KHỔ KHI MÙA TỰU TRƯỜNG ĐẾN

PHỤ HUYNH LẠI KHỐN KHỔ KHI MÙA TỰU TRƯỜNG ĐẾN
FB Phạm minh Vũ - Có ông anh ở Đắk Lắk than mấy hôm nay chạy đi mua máy tính cũ cho con mà tìm không ra. Giá bị đẩy lên quá cao, tài chính thì có hạn. Có thể nói, cả gia đình mua cái laptop cho con học phải bán bớt cái gì có giá trị trong nhà từ chiếc xe đạp, thậm chí cái máy bơm tưới cũng bán, dịch đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Lo sợ con thất học nghe cô dặn mua thì mua.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là tranh biếm họa về văn bản
Chưa kể học phải mua thêm bộ sách do trường bán, với đồ dùng học tập cả triệu bạc, có thể nói khóc trối, cắn răng mà lo cho con. Mà sách gọi là cải cách những năm gần đây thì viết hẳn trong sách, vậy là năm nào dùng xong đem bỏ đi, không thể xài được nữa. Ngày xưa thời tôi học đâu lằng nhằng thế mà bộ sách từ đời chị đầu tới tôi qua mấy đời vẫn học bộ sách đó vẫn ổn cả mà, giờ bắt học sinh viết vào sách vừa tốn kém vì hàng cả nước phụ huynh bỏ ra số tiền hơn một ngàn rưỡi tỷ để mua sách? Đất nước đã nghèo, phụ huynh nghèo còn thêm cái eo. Không hiểu mấy ông giáo dục nghĩ gì?

Nhìn sang Thái Lan, học sinh các cấp đi học miễn phí, sách vở không phải mua, thậm chí được cho thêm tiền.

Nếu như học sinh Việt Nam phải tốn kém mỗi khi năm học mới, thì tại Thái Lan:

+ Hs đi học không đóng bất cứ khoản tiền nào (Ở Việt Nam liệt kê bảng thu đầu năm có cha mẹ té xỉu từ tiền xây dựng tới viên phấn cho Thầy, cô).

+ Sách vở sẽ được nhà trường phát miễn phí (Tất cả bộ sách mỗi trường tự in theo cách dạy riêng, nhưng vẫn đáp ứng chương trình khung của bộ giáo dục)

+ Học sinh sẽ được phát sữa học đường hàng tháng free.

+ trong chương trình học giáo dục tiểu học dạy nhiều về kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sống là chủ yếu.

+ Khi có họp phụ huynh nhà trường sẽ trợ khoảng 170.000vnd cho Phụ huynh ngày hôm đó bỏ công việc để tham dự buổi họp.

+ Nếu học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn thì được nhà trường tặng học bổng khuyến khích.

+ Là học sinh giỏi tiếp tục tặng thêm học bổng.

Và nếu phải ở nhà học trực tuyến thì được phát tiền cơm 1 buổi ăn 30bat (22.500₫). Học sinh khó khăn không có phương tiện học đăng ký nhà trường được hỗ trợ.

Số tiền chi cho giáo dục tại Thái Lan rất lớn, lớn gấp 3 lần chi cho cảnh sát vũ trang.
Còn Việt Nam thì giáo dục gần như xã hội hoá, dân tự lo, số tiền chi cho công an lớn gấp 4-5 lần cho giáo dục và cả y tế cộng lại.

So sánh 2 quốc gia cạnh nhau.. mà thê thảm.

Nguồn: Fb Phạm Minh Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét