Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Hehe, gia đình TĐQ xin miễn nhận tiền phúng viếng

Từ lâu dư luận đã đồn gia đình bác Quang giầu lắm. Chắc biết nguồn gốc tài sản của mình từ xương máu của ai nên những năm cuối đời, gia đình bác rất chăm làm từ thiện và cúng phật. Báo mạng năm ngoái rầm rầm đưa tin gia đình ông Trần Đại Quang cúng chùa Vĩnh Nghiêm một cặp đèn trị giá 19 tỷ. Cặp đèn có ghi dòng chữ: “Gia đình Đại tướng Trần Đại Quang tiến cúng“. Khi được hỏi, vì sao cặp đèn khắc chữ “Đại tướng” thay vì “Chủ tịch nước”, có người giải thích: "Cặp đèn đã được tướng Quang đặt làm vào thời điểm ông ta còn là Đại tướng, Bộ trưởng Công an. Lúc đó ông ta chưa biết mình sẽ lên chức Chủ tịch nước". Cách đây 3 năm tôi đã đưa tin ngạc nhiên vì thấy nhiều ảnh tướng Quang ở chùa Liên Phái, một ngôi chùa rất vô văn hóa, vô pháp, sư sãi không có tâm, ở phố Bạch Mai Hà Nội, gần đây những bức ảnh đó đã biến mất. Bây giờ thì "gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng". Muộn còn hơn không, ăn năn hối cải để phúc đức cho con cháu và cho chính mình trong kiếp sau không bao giờ muộn. Nhưng làm từ thiện và cúng phật để chạy tội cho mình trong kiếp này thì quá muộn rồi. Cúng chùa là để thể hiện cái tâm của mình. Nếu là người thật sự có lòng, người ta âm thầm làm, không cần ai biết, không cần phải khoe khoang bằng cách khắc tên mình vào vật tặng như ông Trần Đại Quang và gia đình ông làm. Ngoài ra, nếu có tâm muốn làm công đức cho nhà chùa, không nhất thiết phải bỏ ra 19 tỷ để mua đồ tặng, mà hãy dùng đồng tiền đó giúp đỡ những người khốn cùng, những người bệnh không có tiền chữa trị, những đứa trẻ nghèo khổ đói ăn, thiếu mặc… Nếu gia đình ông Quang giúp mỗi người nghèo 1 triệu đồng, số tiền đó có thể giúp được tới 19.000 người. Điều quan trọng hơn nữa là khi dùng tiền cúng Phật tam bảo, đồng tiền đó phải là những đồng tiền sạch, là đồng tiền do chính mồ hôi, nước mắt của mình làm ra, không phải tiền ăn cướp của dân. Nếu dùng tiền cướp của dân mang đi hối lộ nhà Phật, sẽ làm hoen ố hình ảnh Phật pháp, chắc chắn không có Phật nào chứng giám cho việc làm của gia đình ông Quang. Gia đình ông Quang cúng phật, không nhận tiền phúng viếng cho ông, nhưng lại đang chuẩn bị xây lăng mộ hoành tráng cho riêng vợ chồng ông trên mảnh đất ngàn đời trồng lúa của dân, liệu có Phật nào mang lại phúc đức cho con cháu và cho chính vợ chồng ông trong kiếp sau ? Không khí xã hội những ngày tang lễ bác Quang khác hẳn so với tang lễ bác Kiệt, bác Giáp, bác Bá Thanh, và nhất là bác Sáu Khải. Một đằng được cả nước bàn tán thương tiếc, một đằng được cả nước im lăng thờ ơ. Thời các bác kia mất, nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũ gọi điện rủ tôi đi viếng; còn bây giờ, không có một cú điện thoại nào cả. Dường như trời đất cũng không quan tâm, thậm chí còn vui mừng phấn khởi. Các báo đang đồng loạt đưa tin Hai ngày Quốc tang, nhiệt độ Hà Nội, Ninh Bình, TP.HCM không quá nóng (báo GD 25-9-18, hay báo danviet); GS Trần Hữu Dũng trên trang http://www.viet-studies.net của mình đã bình luận: "Hahaha! Mấy cha nội Sở Khí Tượng chơi xỏ hay thiệt! Thông thường thì trong những ngày tang lễ, phải thông báo là trời mưa gió, lạnh lẽo... để ám chỉ tạo hóa cũng buồn lây... Đàng này Sở Khí Tượng tiên đoán là... thời tiết mát mẻ, "trời nắng, gió nhẹ"... rất tốt trong ngày quốc tang! Hahaha! Độc địa quá!".
Gia đình Chủ tịch nước xin được miễn nhận tiền phúng viếng
25/09/2018 (Dân Việt) Trong thông báo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện một số nghi thức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, gia đình Chủ tịch nước có nguyện vọng xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng. Thực hiện Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, UBND tỉnh Ninh Bình đã có thông báo việc thực hiện một số nghi thức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên địa bàn gửi cơ quan, đơn vị hôm 24-9.

Thông báo của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện một số nghi thức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên địa bàn.



Theo thông báo, trong 2 ngày 26 và 27.9, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện treo cờ rủ có dải băng tang, kích thước bằng 1/10 chiều rộng của lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ và dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. Không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Lễ Quốc tang.

UBND tỉnh Ninh Bình lưu ý các Đoàn đại biểu đến viếng bố trí xe đi chung, có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, nam mặc com-lê, cà vạt sẫm màu, nữ mặc áo dài đen hoặc trang phục nghiêm trang, sẫm màu.

Khi đến viếng không mang theo túi xách, vòng hoa, chỉ mang theo băng vải đen kích thước 1,2 m x 0,2 m ghi dòng chữ "Kính viếng" có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân để gắn vào vòng hoa luân chuyển.

"Nguyện vọng của gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng"- công văn của UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.


Đường làng dẫn vào thôn 13, xã Quang Thiện - nơi tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ sáng ngày mai 26.9.

Cũng theo thông báo này, địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lễ viếng từ 7 giờ ngày 26-9, Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ ngày 27.9, Lễ an táng vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 27.9.2018.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, cho biết đến 15 giờ ngày 25-9, các công tác chuẩn bị cho Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng đón nhân dân, các đoàn khách tới viếng Chủ tịch nước vào sáng ngày mai 26.9.

Trong khi đó, tại TP.HCM, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 26.9.

Theo đó, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 26.9. Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ 30 ngày 27.9, tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1).

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ), băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ; vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hàng ngày.

Ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (ngày 26 và 27.9).

Nhân dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo băng viếng tang (màu đen, chữ trắng) ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu chuẩn bị.

Chiều 23.9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát đi thông cáo đặc biệt về việc tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo hình thức quốc tang.

Thông báo nêu rõ, Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu cố Chủ tịch nước quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h ngày 26.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 ngày 27.9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP HCM và tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP HCM và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27.9.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.


http://danviet.vn/tin-tuc/gia-dinh-chu-tich-nuoc-xin-duoc-mien-nhan-tien-phung-vieng-916063.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét