Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Những công trình nhìn là nhận ra ở Mỹ

Những công trình nhìn là nhận ra ở Mỹ
12 điểm du lịch không phải ai cũng đến được ở Mỹ
Tượng Nữ Thần Tự Do, Nhà Trắng, tượng đài núi Rushmore, Cầu Cổng Vàng... là những biểu tượng nổi tiếng giúp du khách nhận ra nước Mỹ dù chỉ nhìn thoáng qua.

Tượng Nữ thần Tự Do (New York): Món quà của Pháp tặng cho Mỹ vào năm 1886 đã trở thành biểu tượng nổi tiếng toàn cầu của quốc gia này. Với chiều cao 93 m tính từ mặt đất, tuyệt tác kiến trúc này là điểm tham quan không thể bỏ qua khi du khách đến New York. Ảnh: Everystockphoto.


Nhà Trắng (Washington D.C.): Nơi làm việc và cũng là nơi ở của tổng thống Mỹ có màu trắng nổi bật và thiết kế ấn tượng. Hàng ngày, nơi đây đón hơn 5.000 lượt khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Huffington Post.


Tượng đài Washington (Washington D.C.): Đây là công trình nề cao nhất thế giới (169 m), được xây bằng cẩm thạch, granite và sa thạch để tưởng niệm vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ - George Washington. Hình ảnh tòa tháp trắng muốt soi bóng xuống hồ nước đã trở nên quen thuộc không chỉ với người Mỹ mà còn với cả thế giới. Ảnh: Wmal.


Tượng đài núi Rushmore (Nam Dakota): Công trình nổi tiếng này là một tác phẩm điêu khắc, trong đó gương mặt của 4 tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, và Theodore Roosevelt được tạc lên vách đá. Ảnh: Lovethesepics.


Cầu Cổng Vàng (California): Cây cầu treo nối San Francisco với hạt Marin hoàn tất vào năm 1937 với chiều dài hơn 3 km và hai tháp cao gần 300 m. Công trình này đã xuất hiện trong vô số phim nổi tiếng toàn cầu của Mỹ. Ảnh:Wallpapers111.


Tòa nhà Empire State (New York): Nằm giữa khu phố giao dịch nhộn nhịp nhất New York, tòa nhà 102 tầng này có chiều cao lên tới 443 m tính cả ăng-ten và được xem là một biểu tượng văn hóa của Mỹ. Ảnh: Taketours.


Tượng Lincoln (Washington D.C.): Đặt trong đài tưởng niệm Lincoln có thiết kế theo kiểu đền thờ Hy Lạp, bức tượng khổng lồ và sống động này đã thu hút rất nhiều du khách tới tham quan. Ảnh: Tophdgallery.


Biểu tượng Hollywood (California): Biển hiệu được xếp bằng các chữ cái in màu trắng có chiều cao 14 m và dài 110 m. Được xây dựng từ năm 1923, bảng hiệu Hollywood đã trở nên quen thuộc với khán giả toàn thế giới khi có mặt trong nhiều bộ phim. Ảnh: Huffington Post.

12 điểm du lịch không phải ai cũng đến được ở Mỹ

Những khung cảnh hùng vĩ và ấn tượng này rất khó tiếp cận, do vị trí ở nơi hẻo lánh và đường xá đi lại khó khăn, đòi hỏi du khách phải có kinh nghiệm và thể lực tốt.

False Kiva là một vòng tròn đá nhân tạo nằm ở khu vực hẻo lánh thuộc Công viên quốc gia Canyonlands ở Utah. Nơi đây được nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến để có được những khung hình với bầu trời trong vắt hay những cơn bão. Tuy nhiên, hiện tại vị trí của điểm đến này vẫn chưa được công bố rộng rãi.


Sa mạc Alvord ở hạt Harney, đông nam Oregon, là một lòng hồ đã khô cạn nhìn ra rặng Steens hùng vĩ và những tuyến đường leo núi ấn tượng. Một phần nơi này thuộc sở hữu tư nhân, còn các khu vực do Cục Quản lý Đất đai trông coi có mở cửa cho du khách cắm trại và khám phá.


Thác Havasupai thuộc khu bảo tồn cùng tên ở hạt Coconino ở góc tây nam Công viên quốc gia Grand Canyon, nổi tiếng với làn nước xanh biếc và dải thác tuyệt đẹp. Không nhiều du khách tới được đây do phải leo bộ qua quãng đường dài 13 km.


Khe núi Oneonta ở sông Columbia, Oregon, khá gần thác nước Multomah đông khách, nhưng ít người tìm đến bởi đường đi khó khăn, phức tạp.


Giếng Của Thor nằm ven bờ biển Oregon, đẹp và ấn tượng nhất khi triều dâng cao hoặc trong các cơn bão. Nhưng đây cũng là lúc nguy hiểm nhất cho những người đứng gần đó.


Ở một bên hồ Powell, giữa Utah và Arizona, hẻm núi Reflection là một kỳ quan của thiên nhiên với màu sắc độc đáo. Du khách chỉ có thể tới đây bằng thuyền hoặc qua một con đường hiểm trở dài gần 90 km.


Khu bảo tồn Katmai ở King Salmon, Alaska, trải rộng hơn 16.000 km2 với 14 núi lửa đang hoạt động là thiên đường cho những người đam mê khám phá và leo núi. Tại đây có thung lũng Ten Thousand Smokes (Mười Nghìn Cột Khói) phủ đầy tro bụi sau vụ phun trào của núi lửa Novarupta vào năm 1912, nơi có nhiều gấu nâu.


Pueblo Bonito thuộc Công viên lịch sử quốc gia Chaco ở New Mexico có các di tích của người Pueblo, nơi lý tưởng cho những du khách thích khám phá các nền văn minh cổ đại.


Công viên quốc gia hồ Clark ở Alaska đem lại cho du khách một khung cảnh tuyệt đẹp với hồ nước xanh biếc, núi lửa đang hoạt động, băng hà, thác nước và rừng rậm. Do không có đường bộ vào khu vực này, du khách chỉ có thể đến đây bằng máy bay.


Vùng Monhegan, hạt Lincoln, Maine, có một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 20 km. Du khách có thể đi dạo trên những con đường tuyệt đẹp, ngắm nhìn cảnh biển và quan sát các động vật hoang dã. Người ta chỉ có thể tới đây bằng phà.


Khi nhìn lên bầu trời đêm ở Công viên quốc gia Great Basin, Nevada, du khách sẽ được chiêm ngưỡng dải ngân hà và những vì tinh tú lộng lẫy.


Khu bảo tồn Gates of the Arctic (Cửa ngõ Nam Cực) là một thung lũng rộng lớn với dòng sông uốn lượn, những dãy núi hùng vĩ và hồ nước tuyệt đẹp, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng bầu trời bừng sáng với ánh cực quang vào mùa đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét