Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

"Việt Nam sẵn sàng tuân thủ nhận thức chung Việt - Trung" (?)

Tin của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc:
"Việt Nam sẵn sàng tuân thủ nhận thức chung Việt - Trung" (?)
Báo chí các nước XHCN chẳng mấy khi đưa tin đúng sự thực về nội dung hội đàm giữa các nước với nhau, nhất là đối với các vấn đề xung đột. Đọc báo chí Việt Nam xong, tò mò thử đọc xem báo chí TQ nói gì về phát biểu của các bác lãnh đạo nhà ta với Dương Khiết Trì, thì thấy Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin:  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết "Việt Nam sẵn sàng tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo hai nước về xử lý thoả đáng các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước, tránh để cho các vấn đề này quấy nhiễu toàn cục của quan hệ hai Đảng và hai nước, sẵn sàng quản lý và kiểm soát tình hình căng thẳng, giải quyết thoả đáng các vấn đề liên quan, tỏ rõ với bên ngoài rằng hai nước Việt-Trung có khả năng giải quyết bất đồng bằng phương thức hoà bình".

Ảnh này lấy trên mạng, Blog đưa vào để minh họa 
nguy cơ tràn ngập giàn khoan TQ ở Biển Việt Nam
1. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tổ chức cuộc hội đàm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt

Ảnh: Đồng chí Dương Khiết Trì và đồng chí 
Phạm Bình Minh tổ chức cuộc hội đàm


Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 18/6, tại Hà Nội, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tổ chức cuộc hội đàm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt. Hai bên đã trao đổi ý kiến thẳng thắn và sâu rộng về quan hệ Trung-Việt cũng như tình hình trên biển hiện nay.

Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì chỉ rõ, đối với vấn đề trên biển hiện nay, hai bên cần phải xuất phát từ đại cục gìn giữ quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, tránh mở rộng, làm phức tạp và quốc tế hoá vấn đề liên quan. Điều bức xúc nhất hiện nay là Việt Nam cần phải đình chỉ quấy nhiễu đối với sự tác nghiệp của Trung Quốc, đình chỉ thổi phồng bất đồng, gây ra tranh chấp mới, xử lý và khắc phục tốt hậu quả vụ bạo lực đánh đập, cướp bóc và thiêu đốt xảy ra tại Việt Nam cách đây không lâu, đồng thời bảo đảm an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân viên Trung Quốc tại Việt Nam. Mong Việt Nam xuất phát từ đại cục, cùng với Trung Quốc hành động theo một hướng, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển lên phía trước theo quỹ đạo đúng đắn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam trân trọng tình hữu nghị truyền thống hai nước, mong tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước, sẵn sàng nỗ lực cùng Trung Quốc, cải thiện và phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam sẵn sàng tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo hai nước về xử lý thoả đáng các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước, tránh để cho các vấn đề này quấy nhiễu toàn cục của quan hệ hai Đảng và hai nước, sẵn sàng tiếp tục duy trì sự trao đổi mật thiết với Trung Quốc về tình hình trên biển hiện nay, quản lý và kiểm soát tình hình căng thẳng, giải quyết thoả đáng các vấn đề liên quan, tỏ rõ với bên ngoài rằng hai nước Việt-Trung có khả năng giải quyết bất đồng bằng phương thức hoà bình.

http://vietnamese.cri.cn/421/2014/06/18/1s199892.htm

2. Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hội kiến Tổng Bí thư BCH Trung ương ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Ảnh: Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hội kiến 
Tổng Bí thư BCH Trung ương ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/6, tại Hà Nội, Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Uỷ viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, đều đang ở trong thời kỳ then chốt của cải cách và phát triển, có lợi ích chung rộng rãi. Đứng trước tình hình quốc tế và khu vực phức tạp và có nhiều biến đổi, hai bên cần phải gạt bỏ quấy nhiễu, sâu sắc hợp tác, cùng mưu cầu phát triển. Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. Trước mắt quan hệ Trung-Việt đứng trước khó khăn nghiêm trọng do vấn đề trên biển. Nhưng dù khó đến mấy cũng phải nghĩ cách nhanh chóng giải quyết. Xuất phát tự sự cân nhắc chiến lược này và sự coi trọng cao độ đối với đại cục của quan hệ Trung-Việt, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã cử đồng chí sang thăm Việt Nam, cùng với Việt Nam thảo luận làm thế nào để xử lý ổn thoả tình hình trên biển hiện nay, thúc đẩy quan hệ song phương sớm trở lại quỹ đạo đúng đắn tiếp tục phát triển lên phía trước.

Uỷ viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã trình bày toàn diện lập trường nguyên tắc liên quan của Trung Quốc, nhấn mạnh hai bên cần phải với thái độ có trách nhiệm cao đối với lịch sử và nhân dân hai nước, giải quyết thoả đáng vấn đề trên biển, cùng giữ gìn đại cục quan hệ hai nước. Hai bên cần phải kiên trì thông qua trao đổi song phương, nhanh chóng ổn định tình hình. Mong Việt Nam áp dụng hành động thiết thực, tạo điều kiện cho hai bên hiệp thương giải quyết vấn đề, khôi phục hợp tác bình thường giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng cao tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại ngoại của Việt Nam. Bất kể gặp phải khó khăn gì, Việt Nam đều sẵn sàng cùng Trung Quốc duy trì tiếp xúc và trao đổi, xuất phát từ đại cục, nỗ lực tìm ra biện pháp giải quyết thoả đáng, đây là lập trường nhất quán của Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, việc Đảng và Chính phủ Trung Quốc cử Uỷ viên Quốc vụ Dương Khiết Trì sang thăm Việt Nam, là hết sức quan trọng, Việt Nam bày tỏ cảm ơn. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tiến hành trao đổi thẳng thắn và chân thành, xử lý thoả đáng vấn đề liên quan trên biển, kiểm soát tình hình. Việt Nam cũng mong tiếp tục thực hiện các nhận thức chung và thoả thuận đạt được giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.

http://vietnamese.cri.cn/421/2014/06/19/1s199898.htm

3. Uỷ viên Quốc vụ Dương Khiết Trì thăm Việt Nam thể hiện thiện chí của Trung Quốc đối với trao đổi và xử lý tình hình trên biển hiện nay


Ảnh: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Uỷ viên Quốc vụ Dương Khiết Trì được Đảng và Chính phủ Trung Quốc cử sang thăm Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng cao độ của Trung Quốc đối với quan hệ Trung-Việt cũng như thiện chí trong việc xử lý thoả đáng tình hình trên biển hiện nay thông qua trao đổi.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, hai bên đều cho rằng cuộc gặp là thẳng thắn và mang tính xây dựng, hai bên đều bày tỏ coi trọng cao độ phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung –Việt.

Bà Hoa Xuân Oánh chỉ rõ, về vấn đề trên biển hai bên đều cho rằng, cần phải xuất phát từ đại cục của quan hệ hai nước, kiên trì trao đổi song phương, thông qua nỗ lực chính trị và ngoại giao, tìm kiếm giải pháp thoả đáng, kiểm soát tình hình, nhanh chóng ổn định tình hình.

Bà Hoa Xuân Oánh một lần nữa nhấn mạnh, quần đảo Tây Sa là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, không tồn tại bất cứ tranh chấp.

http://vietnamese.cri.cn/421/2014/06/20/1s199944.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét