Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Video kinh hoàng: Thiếu nữ bị chặt tay giữa phố

Hãi hùng quá; mình không dám xem đến hết video. Có hy vọng văn hóa xã hội sẽ thay đổi để được trở lại cuộc sống êm đềm ngày xưa ? Tuyệt vọng ? Chưa bao giờ xã hội trở nên bạo lực như bây giờ. Chính quyền nghiện dùng bạo lực với dân (những vụ án oan sai, những vụ thu hồi đất đai giải phóng mặt bằng... là những minh chứng) và dân cũng không ngần ngại sử dụng bạo lực với chính đồng loại của mình. Người ta hay nói đi theo con đường chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã dẫn tới những điên loạn hiện nay, nhưng chúng ta đã bao giờ tôn trọng những nguyên lý cơ bản của CNXH hay CNCS đâu mà gọi là chế độ XHCN. Thực chất chúng ta đã và đang đi theo con đường độc tài, quân phiệt nhằm duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối và quyền lợi tối thượng của một bộ phận người trong xã hội.
Kinh hoàng: Thiếu nữ bị chặt tay giữa phố
Sau khi bị chặt tay, cô gái được 1 người đàn ông dìu đến 1 chiếc ghế để sơ cứu. Trên tay trái cô gái đang cầm là cánh tay phải đã bị đứt lìa...



1 nhận xét:

  1. Vì vật chất mà bị ra tay tàn nhẫn.
    Nhưng nạn nhân cũng có lỗi vì đặt mỡ sát miệng mèo.
    10/12/13 nvt

    Trả lờiXóa