Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Ko có VN trong tốp 100 phụ nữ truyền cảm hứng 2018

100 phụ nữ truyền cảm hứng của BBC năm 2018
Mùa mới nhất của chương trình BBC 100 Women vừa công công bố danh sách 100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có ảnh hưởng tới từ khắp nơi trên thế giới năm 2018. Trong độ tuổi từ 15 đến 94 và tới từ hơn 60 quốc gia, họ là những nhà lãnh đạo, những người tiên phong trong một vài lĩnh vực và được biết đến như là các 'nữ anh hùng' trong đời sống thường ngày.
1) Abisoye Ajayi-Akinfolarin, 33 tuổi - nhà khởi nghiệp xã hội, đến từ Nigeria. Abisoye là nhà sáng lập của ''GirlsCoding'', một tổ chức phi chính phủ hướng dẫn phụ nữ cách viết mã code, thiết kế và xây dựng các trang web nhằm giải quyết các vấn đề trong cộng đồng của họ.
2) Esraa al-Shafei, 32 tuổi - Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Majal.org., đến từ Bahrain. Esraa đã tạo ra một số nền tảng kỹ thuật số nhằm mang đến tiếng nói cho nhiều người ở Trung Đông và Bắc Phi.



Top 20 người phụ nữ đầu tiên trong danh sách của BBC

3) Svetlana Alekseeva, 18 tuổi - Người mẫu, đến từ Nga.

Svetlana sống sót sau một vụ hỏa hoạn đã thiêu đốt gần một nửa cơ thể và giờ đây cô làm việc để giúp đỡ những người có nhiều vết sẹo cảm thấy tích cực hơn về cơ thể của họ.

4) Lizt Alfonso, 51 tuổi - Đạo diễn và biên đạo múa, đến từ Cuba.

Lizt đã thành lập một công ty biên đạo múa được quốc tế công nhận. Công ty này đã biểu diễn tại hàng trăm thành phố trên thế giới.

5) Nimco Ali, 35 tuổi - Nhà văn và nhà hoạt động, đến từ Somaliland.

Nimco là một nhà hoạt động cho FGM (hay còn gọi là cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ).

6) Isabel Allende, 76 tuổi - Tác giả, đến từ Peru.

Isabel, được sinh ra tại Peru, là tác giả cuốn sách tiếng Tây Ban Nha được đọc nhiều nhất nhất trên thế giới, hiện đã bán được hơn 70 triệu cuốn

7) Boushra Yahya Almutawakel, 49 tuổi - Nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và nhà hoạt động, đến từ Yemen.

Boushra là nữ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đầu tiên của Yemen có những tác phẩm được đăng trên các ấn phẩm quốc tế và được bảo tàng Anh Quốc mua lại.

8) Alina Anisimova, 19 tuổi - Lập trình viên, đến từ Kyrgyzstan.

Alina dẫn dắt ''trường vũ trụ của các cô gái Kyrgyzstan'', đưa vệ tinh đầu tiên của đất nước lên vũ trụ.

9) Frances Arnold, 62 tuổi - Giáo sư kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học và hóa sinh, đến từ Hoa Kỳ.

Frances là người nhận giải Nobel Hóa học năm 2018. Công việc của cô liên quan đến enzym được sử dụng trong các phòng thí nghiệm.

10) Uma Devi Badi, 54 - dân biểu, đến từ Nepal.

Uma tới từ từ cộng đồng Badi. Cộng đồng được xem như là "không thể chạm tới" ở quốc gia Nepal. Uma đang cố gắng làm việc để thay đổi nhận thức đó.

11) Judith Balcazar, 65 tuổi - Nhà thiết kế thời trang đã về hưu, đến từ Vương quốc Anh.

Judith đã điều hành một số công ty thời trang trước khi tiếp tục hợp tác với Giggle Knickers, hãng sản xuất đồ lót đặc biệt cho những phụ nữ mắc chứng 'tiểu tiện không tự chủ'.

12) Cindy Arlette Contreras Bautista, 28 - Luật sư, đến từ Peru.

Arlette trở thành gương mặt đại diện cho phong trào 'NiUnaMenos'. Một phong trào chống lại bạo lực gia đình ở Peru sau khi một video về việc cô bị tấn công bởi bạn trai được lan truyền trên mạng.

13) Leyla Belyalova, 61 - giảng viên đại học, đến từ Uzbekistan.

Leyla là một giảng viên đại học đang làm việc để bảo tồn hệ sinh thái núi rừng tại Uzbekistan cũng như bảo vệ các loài chim, bao gồm cả các loài chim ăn thịt.

14) Analia Bortz, 51 tuổi - Bác sĩ, giáo sĩ và nhà sinh học học,đến từ Argentina.

Analia là một bác sĩ và nhà sinh học chuyên điều trị cho những người phụ nữ đang phải đấu tranh với chứng bệnh vô sinh.

15) Fealofani Bruun, 35 tuổi - Yachtmaster, đến từ Samoa.

Fealofani là người Samoan đầu tiên và là người phụ nữ Thái Bình Dương đầu tiên có được chứng chỉ 'yachtmaster' (một chứng chỉ về xử lý thuyền buồm, thuyền máy).

16) Raneen Bukhari, 31 tuổi - nhà quản lý nghệ thuật kiêm giám đốc truyền thông, đến từ Ả Rập Saudi.

Raneen là một nhà quản lý và tư vấn nghệ thuật. Raneen hiện cũng đang phụ giúp công việc kinh doanh thiết kế cho gia đình cô.

17) Joy Buolamwini, 28 tuổi- nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, đến từ Canada.

Joy là một 'nhà thơ về mã code'. Cô sử dụng nghệ thuật và nghiên cứu để giải thích những tác động xã hội của trí thông minh nhân tạo.

18) Barbara Burton, 62 tuổi - Giám đốc điều hành của BehindBras, đến từ Vương quốc Anh.

Barbara sáng lập nên BehindBras. Công ty này giúp những người phụ nữ sau khi rời tù có thể bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang.

19) Tamara Cheremnova, 62 tuổi - Tác giả, đến từ Nga.

Tamara chung sống với căn bệnh bại não. Bà là người viết những câu chuyện cổ tích và có biệt danh "Người kể chuyện của Siberia".

20) Chelsea Clinton, 38 tuổi - Phó Chủ tịch Quỹ Clinton, Hoa Kỳ.

Chelsea là tác giả của nhiều cuốn sách và là phó chủ tịch của Quỹ Clinton, nơi bà có nhiều nhiều sáng kiến, bao gồm cả những sáng kiến giúp trao quyền cho các thế hệ lãnh đạo tiếp theo.Image caption20 vị trí tiếp theo trong danh sách

21) Stacey Cunningham, 44 tuổi - Chủ tịch của Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Hoa Kỳ.

Stacey là chủ tịch thứ 67 của Sàn giao dịch Chứng khoán New York.

Bà cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này trong lịch sử 226 năm của Sàn giao dịch này.

22) Jenny Davidson, 50 tuổi - Giám đốc điều hành của Stand Up Placer, Hoa Kỳ.

Jenny giúp đỡ những người sống sót trong bạo lực gia đình, tấn công tình dục và buôn bán người. Bà cũng mở ra nơi trú ẩn tạm thời cho những người này và vật nuôi của họ.

23) Asha de Vos, 39 - Nhà sinh học biển, Sri Lanka.

Asha hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn sinh học biển nhằm tăng tính đa dạng, tính bao phủ và cơ hội của lĩnh vực này.

24) Gabriella Di Laccio, 44 tuổi - ca sĩ và nhà sáng lập của 'DONNE: Women in Music', Brazil.

Gabriella là một nữ ca sĩ nổi tiếng quốc tế và là người sáng lập dự án nhằm tuyên dương và ca ngợi các nhà soạn nhạc nữ.

25) Xiomara Diaz, 34 tuổi - Doanh nhân, chủ nhà hàng và người sáng lập tổ chức từ thiện, Nicaragua.

Xiomara sử dụng các mối quan hệ kinh doanh của mình để nhận diện và chống lại lạm dụng tình dục cũng như nâng cao nhận thức vấn đề này ở Nicaragua.

26) Noma Dumezweni, 49 tuổi - Diễn viên, eSwatini (trước đây gọi là Swaziland).

Noma là người phụ nữ đầu tiên chơi phiên bản dành cho người lớn của Hermione Granger trong phim Harry Potter và The Child Cursed, chơi tại West End tại Luân Đôn và Broadway, New York.

27) Chidera Eggerue, 23 tuổi - Blogger, đến từ Vương quốc Anh.

Chidera là tác giả và là nhà hoạt động phong trào truyền thông xã hội #saggyboobsmatter.

Một phong trào thúc đẩy cuộc trò chuyện đối thoại về nhận thức cơ thể phụ nữ.

28) Shrouk El-Attar, 26 tuổi - Kỹ sư thiết kế điện tử, Ai Cập.

Shrouk là người tị nạn và là một kỹ sư làm việc toàn thời gian.

Cô là người sử dụng múa bụng để nâng cao nhận thức và chiến dịch đòi quyền lợi cho cộng đồng LGBT + cộng đồng ở Ai Cập.

29) Nicole Evans, 44 tuổi - Nhân viên bán hàng trực tuyến, Vương quốc Anh.

Nicole bị chẩn đoán mắc chứng suy buồng trứng sớm ở tuổi 30, và bây giờ cô đang hỗ trợ những người phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm.

30) Raghda Ezzeldin, 26 tuổi - Thợ lặn tự do, Ai Cập.

Raghda là một thợ lặn tự do từng phá kỷ lục. Cô từng lặn xuống rất sâu mà không cần đến các thiết bị thở.

31) Mitra Farazandeh, 42 tuổi - Nghệ sĩ, đến từ Iran.

Mitra là một nghệ sĩ đứng lên nói về cuộc sống với những khuyết tật thể chất.

32) Mamitu Gashe, 72 tuổi - Bác sĩ phụ tá / phẫu thuật viên, đến từ Ethiopia.

Mamitu là một bác sĩ phẫu thuật căn bệnh rò sau sinh đẻ và đã được quốc tế chứng nhận. Cô cũng từng là nạn nhân của căn bệnh này.

33) Meena Gayen, 36 tuổi - Chủ doanh nghiệp, Ấn Độ.

Meena làm việc với những phụ nữ khác ở vùng đồng bằng Sundarbans để xây dựng một con đường gạch nhằm giúp ngôi làng của họ dễ đi lại hơn.

34) G.E.M, 27 tuổi - Ca sĩ, nhạc sĩ, đến từ Trung Quốc.

G.E.M. là một nữ nhạc sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất.

Cô cũng sử dụng ảnh hưởng của mình để hỗ trợ các tổ chức từ thiện và các tổ chức cho âm nhạc, giáo dục và nghèo đói.

35) Fabiola Gianotti, 58 tuổi - Nhà vật lý hạt nhân, đến từ Italy.

Fabiola là một nhà vật lí hạt nhân. Bà đã trở thành tổng giám đốc của Cern, Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu, vào năm 2016.

36) Julia Gillard, 57 tuổi - Cựu Thủ tướng Úc

Julia là nữ thủ tướng đầu tiên của Úc và hiện đang thúc đẩy giáo dục và kêu gọi quyền lãnh đạo cho phụ nữ và trẻ em gái.

37) Elena Gorolova, 49 tuổi - Nhân viên xã hội, Cộng hòa Séc.

Các chiến dịch của Elena chống lại sự triệt sản và hướng tới việc trao trả lại cá trẻ có bệnh tật cho những gia đình đã sinh ra chúng.

38) Randi Heesoo Griffin, 30 tuổi - Cầu thủ khúc côn cầu Olympic và nhà khoa học nghiên cứu dữ liệu, Hoa Kỳ.

Randi đã thách thức các nhà phê bình về mức lương cho phụ nữ trong môn khúc côn cầu trên băng. Cô sử dụng dữ liệu để chứng tỏ phụ nữ cũng nổi tiếng trên truyền thông xã hội như những người đàn ông.

Cô cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Olympic Hàn Quốc tại Olympic 2018.

39) Janet Harbick, 33 tuổi - Chuyên gia tư vấn về vấn đề để thuê, đến từ Canada.

Janet còn là người mẹ vừa đi làm vừa chăm lo cho năm đứa con nhỏ.

40) Jessica Hayes, 41 tuổi - Giáo viên, Hoa Kỳ.

Jessica là giáo viên các lớp trung học về thần học. Ngoài ra, cô còn là một cố vấn về định hướng nghề nghiệp.
Danh sách các nhân vật từ 41 đến 60

41) Thando Hopa, 29 tuổi- Người mẫu, luật sư, nhà hoạt động, người Nam Phi.

Thando là một người ủng hộ tính đa dạng và bao gồm.

Có mặt trong bộ lịch Pirelli 2018, cô là người đầu tiên đại diện cho Nam Phi được xuất hiện trong ấn phẩm.

42) Hindou Oumarou Ibrahim, 35 tuổi - Nhà nghiên cứu môi trường và ủng hộ cho những người bản địa và phụ nữ, đến từ Chad.

Hindou là một phụ nữ bản địa của Chad. Cô ủng hộ bảo vệ môi trường và những quyền lợi của người dân bản địa trên trường quốc tế.

43) Reyhan Jamalova, 16 tuổi - Sinh viên và doanh nhân, đến từ Azerbaijan.

Reyhan là một doanh nhân trẻ, người sáng lập và là CEO của Rainergy, một công ty tạo năng lượng từ nước mưa.

44) Jameela Jamil, 32 - Nữ diễn viên, nhà văn, nhà hoạt động, đến từ Vương quốc Anh.

Jameela hiện đang đóng vai chính trong series phim 'The Good Place' đài NBC của Mike Shur.

Cô phát hành mạng xã hội @i_Weigh, kêu gọi những người theo dõi cô có quyền đăng những gì mà họ cảm thấy tự hào.

45) Liz Johnson, 32 tuổi - vận động viên khuyết tật và doanh nhân, Vương quốc Anh.

Liz là một vận động viên bơi lội từng đoạt huy chương Vàng tại Paralympic Games ở Bắc Kinh.

Cô cũng thành lập một cơ quan tuyển dụng nhằm mang đến việc làm cho những người khuyết tật.

46) Lao Khang, 26 tuổi - Cầu thủ bóng bầu dục và huấn luyện viên, đến từ Lào.

Lao dẫn dắt đội tuyển bóng bầu dục nữ quốc gia Lào giành được các chiến thắng quốc tế lịch sử.

Cô cũng là người phụ nữ Hmong đầu tiên có được giấy phép hành nghề huấn luyện viên bóng bầu dục.

47) Joey Mead King, 44 - Người mẫu, Philippines.

Joey hoạt động như một người mẫu và là người dẫn chương trình toàn khắp châu Á.

Cô và đồng nghiệp Angelina Mead King xuất hiện trong một bộ phim tài liệu ghi lại toàn bộ hành trình của cặp đôi này.

Angelina xuất hiện như một người chuyển giới.

48) Krishna Kumari, 40 tuổi - Chính trị gia,đến từ Pakistan.

Krishna được bầu vào Thượng viện Pakistan sau khi vận động cho quyền phụ nữ. Trước đó, cô từng bị lao động ép buộc trong ba năm.

49) Marie Laguerre, 22 tuổi - Kỹ sư xây dựng và sinh viên kiến trúc, đến từ Pháp.

Marie đã tạo ra một nền tảng trực tuyến cho phụ nữ chia sẻ những câu chuyện về quấy rối đường phố, sau khi một video của cô tố cáo những kẻ quấy rối lan truyền trên mạng xã hội.

50) Veasna Chea Leth, 44 tuổi - Luật sư, đến từ Campuchia.

Veasna là người phụ nữ đầu tiên học luật tại Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia Campuchia.

Cô từng sống trong một tầng hầm dưới của trường đại học do thiếu ký túc xá nữ.

51) Ana Graciela Sagastume Lopez, 38 tuổi - Công tố viên, đến từ El Salvador.

Ana được bổ nhiệm làm người đứng đầu một đơn vị điều tra về các vụ án giết phụ nữ vào năm 2016.

Hồi đầu năm, cô được mệnh danh là ' người phụ nữ của El Salvador' và là công tố viên điều tra viên đặc biệt các vụ án liên quan đến phụ nữ.

52) Maria Corina Machado, 51 tuổi - Lãnh đạo chính trị, Venezuela.

Maria là một nhà lãnh đạo chính trị vận động bảo vệ cho dân chủ tại Venezuela.

53) Nanaia Mahuta, 48 tuổi - Bộ trưởng Phát triển Maori, đến từ New Zealand.

Nanaia đã phục vụ trong quốc hội New Zealand 22 năm và là nữ nghị sĩ đầu tiên có hình xăm Maori trên mặt.

54) Sakdiyah Maruf, 36 tuổi - Diễn viên hài xuất sắc, Indonesia.

Sakdiyah là phụ nữ Hồi giáo đầu tiên của Indonesia đứng lên và sử dụng hài kịch như một cách để thách thức chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và bạo lực phụ nữ.

55) Lisa McGee, 38 tuổi - Nhà văn, Vương quốc Anh.

Lisa là nhà viết kịch người Bắc Ailen và là tác giả kiêm nhà sáng tạo của Derry Girls, bộ phim hài được xem nhiều nhất của kênh 'Channel 4' từ năm 2004.

56) Kirsty McGurrell, 30 - Điều phối viên từ thiện, Vương quốc Anh.

Kirsty đã sáng lập 4Louis, một tổ chức từ thiện cung cấp 'hộp nhớ' cho các bậc cha mẹ bị mất con, sau khi con trai của cô, Louis qua đời từ lúc trong bụng mẹ.

57) Becki Meakin, 52 tuổi - Tổng giám đốc của 'Shaping Out Lives', Vương quốc Anh.

Becki là người khuyết tật và nghiên cứu về sự bất bình đẳng dựa trên kinh nghiệm từ những người tàn tật trong nước. Bà còn là người tư vấn các hình thức tị nạn.

58) Ruth Medufia, 27 tuổi - Thợ làm cốt thép, đến từ Ghana.

Ruth là nữ thợ hàn sống trong một khu ổ chuột với mong muốn trở thành hình mẫu cho những phụ nữ trẻ trong ngành xây dựng.

59) Larisa Mikhaltsova, 66 - Người mẫu và giáo viên thanh nhạc, đến từ Ukraine.

Larisa là một giáo viên âm nhạc về đàn accordion. Bà trở thành người mẫu lần đầu tiên ở độ tuổi 63.

60) Amina J Mohammed, 57 tuổi - Phó tổng thư ký Liên hợp quốc, người Nigeria.

Amina là nguyên Bộ trưởng môi trường ở Nigeria.

Bà trước đây từng là cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.Image captionDanh sách các nhân vật từ 61 đến 80

61) Yanar Mohammed, 58 tuổi - Chủ tịch Tổ chức Tự do Phụ nữ Iraq (OWFI), đến từ Iraq.

Yanar điều hành mạng lưới cư trú để giúp đỡ những người bị ngược đãi ở Iraq và đã giúp hơn 800 phụ nữ thoái khỏi những tình huống bạo lực.

62) Joseline Esteffania Velasquez Morales, 26 tuổi - Sinh viên và là điều phối viên tổ chức phi chính phủ, đến từ Guatemala.

Joseline làm việc trong các cộng đồng giúp giáo dục các cô gái và phụ nữ trẻ về tình dục, các mối quan hệ, và cố gắng chấm dứt tình trạng hôn nhân cưỡng bức.

63) Robin Morgan, 77 tuổi - Tác giả và nhà hoạt động, Hoa Kỳ.

Robin là tác giả của 20 cuốn sách, và là một nhà lãnh đạo phong trào phụ nữ ở Mỹ. Bà cũng là người sáng lập Học viện 'Emhood Is Global' và 'Trung tâm Truyền thông cho Phụ nữ'.

64) Nujeen Mustafa, 19 tuổi - Sinh viên, Syria.

Nujeen chạy trốn khỏi cuộc nội chiến Syria, vượt hàng ngàn dặm trên chiếc xe lăn của mình. Giờ đây cô tổ chức các chiến dịch đại diện cho những người tị nạn bị khuyết tật.

65) Dima Nashawi, 38 tuổi - Nghệ sĩ, đến từ Syria.

Dima là một nghệ sĩ, chú hề và người kể chuyện bằng trực quan, những người thu thập và phản ánh những câu chuyện ở Syria.

66) Helena Ndume, 58 tuổi - Bác sĩ nhãn khoa, Namibia.

Helena đã thực hiện các ca phẫu thuật phục hồi thị lực cho 35.000 người Namibia miễn phí.

Nhiều bệnh nhân giờ đây gọi cô là "bác sĩ của Namibia".

67) Kelly O'Dwyer, 41 tuổi - Nghị sĩ, đến từ Úc.

Bà Kelly là Bộ trưởng Dịch vụ và Tài chính, và là bộ trưởng đại diện cho phụ nữ trong quốc hội Úc.

Bà là nữ bộ trưởng đầu tiên sinh con khi còn đang làm việc trong trong nội các của Úc.

68) Yuki Okoda, 23 tuổi - Nhà thiên văn học, Nhật Bản.

Yuki nghiên cứu vật lý, và là người đầu tiên khám phá ra một ngôi sao mới có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của hệ mặt trời.

69) Olivette Otele, 48 tuổi - Giáo sư Lịch sử tại Đại học Bath Spa, Cameroon.

Olivette là một nhà sử học và học giả nghiên cứu về lịch sử thuộc địa châu Âu và các di sản thời hậu thuộc địa.

70) Claudia Sheinbaum Pardo, 56 tuổi - Thị trưởng thành phố Mexico, Mexico.

Claudia là nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Mexico và cũng là nhà vật lý đoạt giải Nobel hòa bình.

71) Park Soo-yeon, 22 tuổi - Nhà vận động kỹ thuật số, Hàn Quốc.

Soo-yeon là người sáng lập một tổ chức tìm cách tiêu diệt các tội phạm tình dục kỹ thuật số.

72) Ophelia Pastrana, 36 tuổi - Nghệ sĩ hài và hoạt động truyền thông, Colombia.

Ophelia là một nhà vật lý, kinh tế gia và diễn viên hài. Cô còn được biết đến như là một nhà hoạt động truyền thông về chuyển giới.

73) Viji Penkoottu, 50 tuổi - Nhà hoạt động, Ấn Độ.

Viji thành lập một hội phụ nữ ở Kerala và dẫn dắt cuộc chiến đòi quyền lợi cho phụ nữ - bao gồm 'quyền ngồi' trong giờ làm việc hành chính.

74) Brigitte Sossou Perenyi, 28 tuổi - Nhà sản xuất phim tài liệu, Ghana.

Brigitte là nhà sản xuất phim tài liệu từng giành được nhiều giải thưởng.

75) Vicky Phelan, 44 tuổi - nhà quản lý giáo dục, Ireland.

Vicky là người vạch trần bê bối scandal CervicalCheck ở Ireland, sau khi phát hiện ra cô và hàng trăm phụ nữ khác không được cho biết về các kêt quả xét nghiệm bôi nhọ không chính xác.

76) Rahibi Soma Popere, 55 tuổi- Nông dân và nhà sáng lập Seed Bank, Ấn Độ.

Rahibi đi tiên phong trong phong trào bảo tồn hạt giống bản địa, thúc đẩy nông nghiệp trong cộng đồng của mình ở miền tây Ấn Độ.

77) Valentina Quintero, 64 tuổi - Nhà báo, Venezuela.

Valentina đã cống hiến để ca ngợi những người Venezuela từ mọi ngóc ngách của đất nước.

Bà viết và trình bày trên các chương trình truyền hình về các vấn đề du lịch và môi trường..

78) Sam Ross, 30 - Trợ lý, Vương quốc Anh.

Sam đã làm việc 10 năm như một trợ lý phục vụ tại trường Glasgow City College. Bà cũng đi khắp thế giới để đại diện cho những người mắc hội chứng Down.

79) Fatma Samoura, 56 tuổi - Tổng thư ký Fifa, Senegal.

Fatma là người phụ nữ đầu tiên và là người châu Phi đầu tiên nắm giữ vị trí tổng thư ký Fifa.

80) Juliet Sargeant, 53 tuổi - Nhà thiết kế, Tanzania.

Juliet là một nhà thiết kế sân vườn. Bà làm việc để tạo nên "những khu vườn đẹp như những gì họ nhìn''.
81) Sima Sarkar, 44 tuổi - một người mẹ, Bangladesh.

Sima mang theo đứa con tàn tật 18 tuổi của mình đến phòng khám và bức ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

82) Shaparak Shajarizadeh, 43 tuổi - Nhà hoạt động, Iran.

Shaparak công khai loại bỏ khăn trùm mặt để chống lại các quy tắc 'hijab' bắt buộc đối với phụ nữ Iran. Cô hiện đang sống lưu vong và phải đối mặt với một án tù 20 năm.

83) Haven Shepherd, 15 tuổi - Sinh viên và vận động viên bơi lội, Việt Nam.

Haven là một vận động viên khuyết tật đầy nghị lưc. Em đã sống sót sau vụ đánh bom tự sát do chính cha mẹ em gây ra.

84) Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin, 42 tuổi - Thẩm phán, Malaysia.

Nenney chiến đấu để bảo vệ phụ nữ Hồi giáo trong các tòa án và muốn thay đổi nhận thức tiêu cực của luật Sharia.

85) Hayat Sindi, [tuổi không tiết lộ] - Cố vấn khoa học cho Chủ tịch 'Islamic Development Bank', Ả Rập Saudi.

Hayat là một trong những nhà công nghệ sinh học hàng đầu thế giới, đại sứ của Unesco và là người sáng lập Viện i2 về trí tưởng tượng.

86) Jacqueline Straub, 28 tuổi - Nhà thần học, nhà báo và tác giả, Đức.

Jacqueline hy vọng trở thành một linh mục Công giáo và đang vận động để phá vỡ 'rào cản vô hình' của Vatican.

87) Donna Strickland, 59 tuổi - Giáo sư vật lý, Canada.

Donna là giáo sư vật lý tại Đại học Waterloo ở Canada và là một trong những người nhận giải Nobel Vật lý năm 2018.

88) Kanpassorn Suriyasangpetch, 30 tuổi - nhà khởi nghiệp công nghệ cao, Thái Lan.

Kanpassorn đã sáng lập nên ứng dụng đầu tiên về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho rất nhiều người ở Thái Lan, sau khi cô trải qua các vấn đề sức khỏe tâm thần của chính mình.

89) Setsuko Takamizawa, 90 tuổi - Đã nghỉ hưu, Nhật Bản.

Setsuko đang học tiếng Anh để hướng dẫn khách du lịch đến thăm Tokyo vào dịp Thế vận hội 2020 của thành phố.

90) Nargis Taraki, 21 - Cố vấn pháp lý của tổ chức phi chính phủ, Afghanistan.

Nargis là người con gái thứ năm và cô gần như đã được trao đổi cho một cậu bé; nhưng cha mẹ cô đã cho phép cô hoàn thành việc học và giờ đây cô vận động các chiến dịch trao quyền cho phụ nữ.

91) Ellen Tejle, 34 tuổi - CEO tại Fanzingo, Thụy Điển.

Ellen đã phát động chiến dịch 'A-rate toàn cầu', nhằm nâng cao nhận thức về sự hiện hiện của phụ nữ trong phim.

92) Helen Taylor Thompson, 94 tuổi - Cựu điệp viên và nhà sáng lập tổ chức từ thiện, Vương quốc Anh.

Helen là một phần "quân đội bí mật" của Thủ tướng Winston Churchill, gửi các thông điệp được mã hóa tới những gián điệp trong Thế chiến thứ hai, và thành lập tổ chức cứu trợ AIDS đầu tiên tại châu Âu.

93) Bola Tinubu, 51 tuổi - Luật sư, Nigeria.

Bola là luật sư cho một công ty đầu tiên trợ giúp miễn phí cho trẻ em ở Nigeria.

94) Errollyn Wallen, 60 tuổi - Nhà soạn nhạc, Belize.

Errollyn là một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn, người đã viết 17 vở opera và giành được 'Ivor Novello' cho giải thưởng Âm nhạc cổ điển.

95) Safiya Wazir, 27 tuổi - nhà hoạt động cộng đồng, Afghanistan.

Safiya đến New Hampshire, Hoa Kỳ khi cô 16 tuổi và trở thành người tị nạn Afghanistan đầu tiên được bầu làm đại diện tiểu bang ở New Hampshire trong cuộc bầu cử giữa năm 2018.

96) Gladys West, 88 tuổi - Nhà toán học, Hoa Kỳ.

Gladys là một cựu giáoviên và là nhà toán học. Công trình của bà đã được công nhận như là một công cụ phát triển GPS.

97) Luo Yang, 34 - Nhiếp ảnh gia, Trung Quốc.

Luo chụp ảnh chân dung nghệ thuật cho những người phụ nữ trẻ Trung Quốc kể từ năm 2007 trong loạt phim 'Girls'.

98) Maral Yazarloo-Pattrick, 37 tuổi - Nhà thiết kế thời trang và vận động viên xe mô tô, Iran.

Maral đi khắp thế giới trên chiếc xe máy của mình, thách thức lệnh cấm của Iran đối với phụ nữ đi xe máy ở nơi công cộng.

99) Tashi Zangmo, 55 tuổi - Giám đốc điều hành Quỹ Bhutan Nuns Foundation, Bhutan.

Tashi được sinh ra và lớn lên tại một trong những khu vực hẻo lánh nhất ở Bhutan, kiếm được bằng đại học từ Ấn Độ và Hoa Kỳ, và bây giờ đang điều hành Quỹ Bhutan Nuns.

100) Jing Zhao, 35 tuổi - Doanh nhân, Trung Quốc.

Jing quản lý một mạng xã hội giúp phụ nữ tìm hiểu và thảo luận về cơ thể cũng như ham muốn tình dục, đồng thời quảng bá các sản phẩm giúp phụ nữ quan hệ tình dục nhiều hơn.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-46213403

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét