Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Vượng Vin được tổ chức cho công dân VN đánh bạc

Trong bài này "Vượng Vin: “Tiền chẳng thể mang theo tôi khi chết”...", tôi đã bình luận: "Ông Vượng mơ ước rất hay và nói cũng rất hay. Có điều chúng ta có nên tin hay không khi mà Vượng vẫn cứ nói, vẫn cứ tìm mọi cách kiếm tiền dù có thể bất chấp đạo lý ?". Tầm quan hệ rộng và dựa dẫm quan trên để làm mưa làm gió trong nền kinh tế VN của Vượng Vin không kém gì Trần Bắc Hà. Có điều khác hẳn với bác Hà, Vượng sử dụng tiền tư nhân và khiêm tốn, ẩn mình chứ không hống hách, cư xử vô văn hóa như bác Hà (và Ba Dũng, quan thầy của bác Hà) nên không bị dư luận ghét. Với dự án casino này, Vượng Vin sẽ móc túi người dân được số tiền cực nhiều. Cứ xem vụ xử Phan Văn Vĩnh thì thấy. Dân Việt thất vọng với thời cuộc, chán nản với sự đời nên lao vào đánh bạc cực nhiều, chỉ chưa đầy 2 năm, Vĩnh lôi kéo được 14 triệu người tham gia đánh bạc với số tiền khổng lồ. Thế nên nghe Vượng nhưng đừng ngây thơ tin Vượng để rồi tiền mất tật mang. 
Việt Nam thí điểm hợp pháp hóa đánh bạc
Diễm Thi, RFA 2018-11-28 - Theo một bài viết trên tờ Nikkei hôm 28/11/2018, thì bắt đầu vào năm tới, công dân Việt Nam sẽ được phép đánh bạc tại một sòng bạc ở Phú Quốc trong một chương trình thí điểm kéo dài ba năm. Sự kiện này mở đường cho nhiều dự án khác như đua xe, đua ngựa phục vụ cho nhu cầu cá cược, giải trí trong nước. Tập đoàn Vingroup là đơn vị được chọn đầu tư vào dự án vì đây là doanh nghiệp duy nhất phát triển cơ sở hạ tầng có liên quan trên đảo. Dự án casino với vốn đầu tư hơn hai tỉ USD.

Crown Casino do Silver Shores International Resort 
quản lý ở thành phố biển Đà Nẵng. AFP
Người Việt và cờ bạc
Từ đầu năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, đồng ý thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Việt Nam trong 3 năm với nhiều quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, quy trình cấp giấy phép sòng bạc tại Việt Nam vấp phải một vài khó khăn nên tạm dừng lại. Anh Tuấn, người từng làm việc tại một casino trong một khách sạn ở Sài Gòn cho biết:

"Gần như trong các khách sạn lớn đều có sòng bài nhưng chỉ dành cho người có quốc tịch nước ngoài chơi. Nếu người có quốc tịch Việt Nam đi theo một người có quốc tịch nước ngoài thì người Việt Nam đó cũng không được chơi bài. Chỉ một số ít người quốc tịch Việt Nam có quyền chức, có nhiều tiền mới được vô chơi bài mà thôi.
Thực tế thì người Việt Nam vẫn tham gia đánh bài, cá độ bất hợp pháp rất nhiều, nên đã nhiều lần em đặt câu hỏi với mấy người sếp trong sòng bài là tại sao không cho người Việt Nam tham gia đánh bài, hợp pháp hóa việc người Việt đánh bài thì sẽ thu được rất nhiều tiền. Nhưng các sếp nói “ở trên” không cho."
Hoạt động đánh bạc đối với công dân Việt Nam là bất hợp pháp, vì thế từ khoảng những năm 2010, 2011, người Việt trong nước đã qua các casino ở Campuchia đánh bài. Nếu ai có hộ chiếu thì đi đường chính ngạch, còn không có hộ chiếu thì đi đường tiểu ngạch nhưng phải tốn tiền.
Thực tế thì người Việt Nam vẫn tham gia đánh bài, cá độ bất hợp pháp rất nhiều, nên đã nhiều lần em đặt câu hỏi với mấy người sếp trong sòng bài là tại sao không cho người Việt Nam tham gia đánh bài, hợp pháp hóa việc người Việt đánh bài thì sẽ thu được rất nhiều tiền. - Anh Tuấn
Anh Dũng, hiện làm quản lý tại sòng bài MGM ở Maryland, Hoa Kỳ  nhận định rằng người Việt Nam rất thích đánh bài và họ đánh rất lớn:
"Người Việt Nam chơi đánh bài rất nhiều, nhất là bài cào. Họ không chơi poker. Họ chơi rất đông và đánh rất lớn, ví dụ thường người ta đánh hai, ba chục đô la thì họ đánh từ vài ba trăm đô đến năm ngàn đô la. Đa số là những người làm nail."
Theo Nikkei, người Việt Nam muốn tham gia đánh bạc phải trên 21 tuổi, chứng minh thu nhập hàng tháng trên 10 triệu đồng và không có tiền án tiền sự. Người chơi cũng sẽ phải trả một khoản phí tham gia là 50 USD và mua giấy phép hàng tháng có giá 1.100 USD.
Hiện có 7 dự án casino tại Việt Nam đã được cấp phép hoạt động, nhưng chỉ có người nước ngoài được phép chơi. Đó là Đồ Sơn ở Hải Phòng; Aristo tại tỉnh Lào Cai; Hồ Tràm Strip thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  Phoenix Club tại Bắc Ninh; Crown Club tại Đà Nẵng; Lợi Lai tại Quảng Ninh; Royal Club ở tỉnh Quảng Ninh.
Dự án Laguna Lăng Cô ở Huế, Nam Hội An ở tỉnh Quảng Nam và Corona Resort & Casino trên đảo Phú Quốc đang được xây dựng hoặc đang chờ cấp giấy phép hoạt động. Các dự án này đã thu hút các nhà đầu tư từ Canada, Úc, Hồng Kông, Ma Cao, Singapore và Việt Nam.
Nguồn lợi thực tế
Theo Nikkei, ngành công nghiệp cờ bạc ở Việt Nam bao gồm xổ số, máy đánh bạc, sòng bạc và các loại cá cược khác dự kiến sẽ là một nguồn đóng góp thuế ổn định nếu các hoạt động trên được hợp pháp hoá và kiểm soát chặt chẽ.
Một đại lý vé số ở Hà Nội.
Một đại lý vé số ở Hà Nội. AFP
Theo Bộ tài chánh, trong năm 2014, lãnh vực xổ số báo cáo đạt doanh thu 64 nghìn tỷ đồng, đóng góp 20 nghìn tỷ đồng vào ngân sách quốc gia, các sòng bạc cũng đóng góp vào ngân sách quốc gia 336 tỷ đồng trên doanh thu 1,37 nghìn tỷ đồng.
Trong một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Khu vực vào năm 2015, hơn 50% người được hỏi cho biết người Việt Nam đánh bạc trong nước sẽ tăng doanh thu thuế và loại bỏ nhu cầu đánh bạc ở nước ngoài. Theo báo cáo, Việt Nam mất khoảng 800 triệu USD ngoại tệ do người Việt mang qua Campuchia đánh bạc.
Giáo sư Hà Tôn Vinh, người có nhiều năm là Chuyên gia Tư vấn Cao cấp vùng Châu Á cho nhiều dự án của Ngân hàng Thế giới ở nhiều nước Châu Á như Trung Quốc, Philippines, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, trả lời với truyền thông trong nước rằng "Việc kiểm soát người Việt vào chơi tại sòng bài ở Phú Quốc không khó. Cũng không nên quá lo ngại việc cho người dân trong nước vào chơi casino sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Vì địa điểm mở casino là khu du lịch, cách xa khu trung tâm. Hơn nữa, chỉ những người có điều kiện đi du lịch thì họ vào chơi nên không ngại có người chơi sa đà quá mức."
Casino hay các resort có mở ra, em chỉ mong đừng ảnh hưởng đến môi trường hay an ninh Phú Quốc thôi. Em ở đây gần chục năm thì thấy Phú Quốc thay đổi hàng ngày. Hồi xưa an ninh, bây giờ không còn được hồi xưa. - Người dân Phú Quốc
Một người dân đang kinh doanh nhỏ ở Phú Quốc thì nói với RFA rằng việc mở casino có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại nơi anh sống, bởi Phú Quốc thay đổi từng ngày khi người dân nơi khác đến kinh doanh ngày càng nhiều:
"Thật ra vấn đề này em không có ý kiến, miễn là không ảnh hưởng đến môi trường của Phú Quốc. Em không khai thác nhiều trong những tour, tuyến đưa người đi đánh bài. Casino hay các resort có mở ra, em chỉ mong đừng ảnh hưởng đến môi trường hay an ninh Phú Quốc thôi. Em ở đây gần chục năm thì thấy Phú Quốc thay đổi hàng ngày. Hồi xưa an ninh, bây giờ không còn được hồi xưa."
Anh nói thêm rằng làm gì thì làm, miễn sao anh để chiếc xe không bị mất là anh thấy an toàn.
Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Thể dục, Thể thao (sửa đổi) tại Quốc hội chiều 15/11/2018, ĐBQH Nguyễn Anh Trí kêu gọi chính phủ cho phép người dân được cá cược và đánh bạc, dĩ nhiên dưới sự quản lý của Nhà nước, để giảm bớt các hoạt động bất hợp pháp. Báo Dân Trí trích lời ông: “Xin đừng để việc các cược thể thao trong luật thì cấm, còn trong thực tế lén lút, bùng nổ. Nếu tổ chức tốt thì hạn chế được các mặt trái, mang lại lợi ích cho xã hội, thu được thuế cho ngân sách …”
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnamese-citizens-will-permit-to-gamble-in-casino-dt-11282018122121.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét