Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ HỦY BỎ DỰ LUẬT ĐẶC KHU

TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ HỦY BỎ DỰ LUẬT ĐẶC KHU
FB Thanh Xuân - Dưới đây là thư kiến nghị của Hội bảo vệ lưu vực và Dải biển Việt Nam, (văn phòng số 10 Nguyễn Thiện Thuật, Đà Nẵng) về việc "Không ban hành dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với 3 khu vực Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc".

Để đi đến kiến nghị này, Hội đã tổ chức hội thảo khoa học "Tìm hiểu Luật Tài nguyên Môi trường biển và Hải đảo: Dự thảo luật đặc khu kinh tế" vào ngày 13/6/2018. Hội thảo quy tụ nhiều quan chức, nhiều nhà khoa học như ông Hồ Việt - nguyên Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, TS. Vũ Ngọc Long - nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, TS. Hồ Bá Thâm - nguyên Hàm Vụ trưởng - Giám đốc chi nhánh nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật tại Cần Thơ, TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc và rất nhiều nhà khoa học, nhà báo, văn nghệ sỹ, cán bộ hưu trí của Đà Nẵng.

Sau khi nghe báo cáo và các tham luận khoa học, hội thảo đã thống nhất kiến nghị Quốc hội không ban hành dự thảo luật đặc khu với nhiều lý do (xem ảnh chụp ở dưới).

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên môi trường biển đảo.

- Việc ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi cho mô hình đặc khu cao hơn quy định của pháp luật hiện hành ở các lĩnh vực: chính sách nhà ở, sử dụng đất đai, ưu đãi về thuế, chính sách về đầu tư kinh doanh, chính sách về giấy phép xây dựng, quản lý môi trường, chính sách về ngân sách, ngân hàng, chính sách về lao động việc làm tiền lương, an sinh xã hội, việc làm, chính sách về xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại, tạm trú....Tất cả đều khác biệt so với cơ chế chính sách trong các bộ luật hiện hành.

- An ninh quốc phòng bị đe doạ

- Nhiều nội dung bất hợp lý ở trong tất cả điều khoản trong dự thảo luật đặc khu: phát triển casino, kinh doanh pháo, súng, kinh doanh quân trang, vũ khí quân dụng. Nhiều hoạt động kinh doanh của đặc khu không được phép công khai. Tại Vân Đồn chỉ ưu tiên cho công dân Trung Quốc, tại Phú Quốc ưu tiên cho công dân Campuchia mà lẽ ra công dân tất cả các nước có quan hệ ngoại giao với VN đều được thụ hưởng...

- Dự luật đặc khu không có bất kỳ điều cấm nào (trong khi các bộ luật khác được ban hành ở VN đều có điều cấm hoặc chế tài hành vi vi phạm). Dự luật có nhiều kẻ hở, tạo điều kiện cho các hành vi lách luật, vi phạm luật, gây khó khăn cho việc quản lý điều hành.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét