Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Bình Nhưỡng và Washington tự đề cao chiến thắng

Đã là người trong quan trường thì không ai không biết diễn kịch. Bản thân Donald Trump vừa là diễn viên điện ảnh, vừa là người dẫn chương trình nên nghệ thuật diễn của ông thật khó chế. Hai ông lãnh đạo này không chỉ là những diễn viên chuyên nghiệp mà còn biết những kỹ xảo tuyệt hảo mà đa số lãnh đạo các quốc gia khác đều không biết.
Hội nghị Singapore: Bình Nhưỡng và Washington tự đề cao chiến thắng
RFI: Tú Anh, Minh Anh Đăng, Ngày 13-6-2018 - Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp tại Singapore, ngày 12/6/2018. Thỏa thuận ký kết giữa tổng thống Mỹ và lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày thứ ba 12/6/2018 tại Singapore có nội dung giới hạn: những lời hứa phi hạt nhân hóa khá mơ hồ, không có lịch trình, không biện pháp cụ thể. Thế nhưng cả Bình Nhưỡng lẫn Washington đều ca ngợi kết quả cuộc họp.
Sáng hôm nay, 13/06/2018, báo chí chính thức của Bình Nhưỡng không tiếc lời ca tụng «thành công lớn lao» của thượng đỉnh Mỹ-Triều và loan báo Kim Jong Un đã nhận lời mời của Donald Trump sang thăm Washington.
Bình Nhưỡng không tiếc lời ca tụng «thành công lớn lao»
Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường thuật:
"Kim Jong Un đã mời Donald Trump thăm Bình Nhưỡng và cũng đã nhận lời mời của Mỹ đi Washington, hãng tin chính thức của chế độ loan báo như trên vào sáng hôm nay 13/06. KCNA xem những lời mời mọc qua lại là «cơ hội quan trọng để cải thiện quan hệ song phương».
Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận đảng Lao Động Triều Tiên, đăng nhiều ảnh chụp cuộc gặp tại Singapore với hàng tựa «Trang sử mới trong quan hệ với Hoa Kỳ». Nhờ vậy, người dân Bắc Triều Tiên có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh đáng kinh ngạc: lãnh đạo của họ trò chuyện kết thân với đế quốc Mỹ, kẻ thù truyền kiếp.
Bình Nhưỡng cũng ca ngợi thông báo (của tổng thống Trump) đình chỉ các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ-Hàn trong khi Mỹ-Triều còn đàm phán. Đó là điều mà Bắc Triều Tiên đòi hỏi từ nhiều năm nay.
Bắc Triều Tiên còn nhấn mạnh một điểm nữa là Donald Trump và Kim Jong Un «đã đồng ý» với nhau tiếp cận «từng giai đoạn» cho đến khi đạt được hoà bình và phi hạt nhân hóa. Đây chính là lập trường mà chế độ coi là thượng sách cho nên thượng đỉnh Singapore được trình bày như là «một chiến thắng sáng chói của lãnh đạo tối cao».
Tổng thống Mỹ khoe thành tích chuẩn bị cho bầu cử
Tương tự như Bình Nhưỡng, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hết lời ca ngợi những gì được ông cho là kết quả của hội nghị. Ngay từ trên chuyên cơ Air Force One chở ông về Washington, theo thói quen thường lệ, tổng thống Mỹ đã sử dụng mạng xã hội Twitter để phô trương thỏa thuận đạt được.
Đặc phái viên RFI, Anne Corpet, tường thuật:
«Từ chiếc Air Force One, Donald Trump tweet một cách cuồng nhiệt để bảo đảm dịch vụ hậu mãi về cuộc gặp lịch sử giữa ông với Kim Jong Un. Bất chấp các kết luận mơ hồ của thượng đỉnh, chủ nhân Nhà Trắng tự tán dương không chút khiêm tốn.
Ông viết: “Thế giới đã lùi lại một bước lớn trước một thảm họa hạt nhân tiềm tàng!”… Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng ông và lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất hiểu nhau: Kim Jong Un muốn làm những điều lớn lao cho đất nước”.
Rồi Donald Trump còn đưa lên mạng đoạn video mà ông ấy đã cho Kim Jong Un xem ngày hôm qua. Một đoạn phim ngắn được dàn dựng đúng như là những loại sản phẩm tuyên truyền hay nhất…
Tổng thống Mỹ đáp trả những lời chỉ trích bắt đầu dấy lên tại Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ và các cây bút xã luận Mỹ nhận thấy là những tiến bộ cụ thể đạt được chẳng có là bao nhiêu.
Trump đáp lại: Cách nay một năm, các chuyên gia và các cố vấn đã nài nỉ tôi đến gặp ông ấy và đừng gây chiến. Bây giờ tôi thiết lập một mối quan hệ tốt với Kim Jong Un, thì cũng chính những tiếng nói đó kêu ca là lẽ ra tôi không nên gặp ông ấy…”
Kiểu chỉ trích được lập đi lập lại của ông Trump chống lại tầng lớp ưu tú tại Washington dĩ nhiên sẽ làm hài lòng cử tri ủng hộ tổng thống Mỹ…»

Lu Giang lugiang2003@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét