Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi công nhân lao động

Gần 500 ĐB Quốc hội vội vã tháo lui không kèn không trống. Hôm qua mẹ Ngân kêu gọi ở diễn đàn Quốc hội, giờ đến lượt ông Cường gửi thư kêu gọi... Dường như họ đang hốt hoảng trước khí thế ngút trời của người dân, nhất là công nhân, ở một số nơi. May mà đất nước còn có dân để đôi lúc họ thấy sợ, chứ họ có coi đám nhân sĩ trí thức ra người đâu.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước
11/06/2018 Sáng ngày 11.6.2018, Quốc hội đã biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018) để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế đất nước. Ngay sau đó, đồng chí Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã gửi Lời kêu gọi đến anh chị em đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động cả nước. Báo Lao Động xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn 
Thế giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

https://laodong.vn/cong-doan/loi-keu-goi-cua-chu-tich-tong-ldldvn-gui-doan-vien-cong-doan-cong-nhan-lao-dong-ca-nuoc-612245.ldo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét