Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Đó là giết người chứ không chỉ hủy hoại tài sản?

Đó là giết người chứ không chỉ hủy hoại tài sản?
Câu hỏi đặt ra là 8 thanh niên kia tự chế bàn chông rất công phu và chuyên nghiệp rồi rải ra đường bẫy ô tô để làm gì? Đọc báo thấy Công an huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên để điều tra về tội hủy hoại tài sản.
Tại sao chỉ là tội hủy hoại tài sản mà không phải là tội cướp hay cố ý giết người? Hãy xem các bàn chông mà 8 thanh niên tự chế đặt trên đường để bẫy ô tô thì biết chúng không chỉ để bẫy chơi, mà cái chính là nhằm mục đích khác sau khi xe ô tô buộc phải dừng lại.

Nạn nhân đầu tiên là anh Nguyễn Quang Nam ở Hải Dương. Xe của anh dính bàn chông và làm 2 chiếc lốp nổ tung, thiệt hại ban đầu là 4.5 triệu, gia đình anh may mắn thoát chết trong tác gang.

Rất nhanh sau đó, Công an huyện Hưng Hà đã vào cuộc, điều. 8 nghi phạm bị bắt giữ và chúng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tất nhiên, tôi không tin chúng - lũ giết người óc chó chế tạo bàn chông như trong hình chỉ để cho vui.

Nhưng dù thế nào thì với những bàn chông ấy, nếu phóng xe với tốc độ cao, tai nạn sẽ xảy ra và sẽ có nhiều người chết. Hành vi của các chúng lúc này không khác quân khủng bố IS là mấy.
(VTC News) - Nhóm 8 thanh niên sử dụng bàn chông tự chế đặt trên đường để "bẫy" ô tô.

Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Nhóm 8 thanh niên gồm: Hoàng Trọng Châu (SN 1992), Hoàng Văn Cường (SN 1997), Hoàng Ngọc Hưởng (SN 1993, đều trú xã Minh Khai, huyện Hưng Hà); Đặng Cảnh Minh (SN 1994, trú xã Hồng Lĩnh); Nguyễn Phương Thuận (SN 1987, trú thị trấn Hưng Nhân); Nguyễn Đức Thao (SN 1992, trú xã Văn Lang); Nguyễn Văn Bắc (SN 1998, trú xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà) và Trần Ngọc Toàn (SN 1981, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam).

 Các bàn chông tự chế được nhóm thanh niên đặt trên đường để bẫy ô tô

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 27/10, anh Nguyễn Quang Nam (ở Hải Dương) điều khiển xe ô tô từ Hải Dương sang huyện Hưng Hà, khi đi qua địa phận thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lang thì có một nhóm đối tượng dùng bàn chông tự tạo bằng ống sắt phi 21 đặt xuống lòng đường làm hỏng hai lốp xe.

Xe nổ lốp, anh Nam đi khắc phục thiệt hại mất 4,5 triệu đồng. Anh Nam đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định đây là hành vi gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và những người đang tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã xác định và bắt giữ nhóm 8 thanh niên nói trên.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ của nhóm thanh niên này.

http://vtc.vn/dung-ban-chong-tu-che-tren-duong-bay-o-to.7.581367.htm
http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/11/o-la-giet-nguoi-chu-khong-chi-huy-hoai.html#more

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét