Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Tin vui: Shinzo Abe 'thắng lớn ở Thượng viện'

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng đảng liên minh Tân Komeito sẽ được ít nhất 71 trong số 121 ghế. Nếu chiếm được 72 trong số 121 ghế thì liên minh của Abe sẽ chiếm đa số quyết định ở Thượng Viện, tức là có đủ 2 phần 3 số phiếu để có quyền tu chính bản Hiến Pháp năm 1947 theo hướng loại bỏ điều số 9 quy định Nhật Bản từ bỏ quyền gây chiến và quyền xây dựng lực lượng quân sự. Một nước Nhật Bản mạnh và cứng rắn với Trung Quốc dĩ nhiên sẽ tốt hơn cho Việt Nam.
Shinzo Abe 'thắng lớn ở Thượng viện'

Chiến thắng ở Thượng viện sẽ giúp Shinzo Abe tiến hành cải tổ
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện, theo kết quả thăm dò ban đầu.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông cùng đảng liên minh Tân Komeito sẽ được ít nhất 71 trong số 121 ghế, theo đài NHK.
Chiến thắng này sẽ mở đường cho một chính phủ ổn định đầu tiên tại Nhật kể từ khi Thủ tướng Junichiro Koizumi ra đi năm 2006.
Nó sẽ giúp Thủ tướng Abe đẩy nhanh chương trình cải tổ kinh tế.
Nhưng chiến thắng cũng đặt câu hỏi ông sẽ tập trung cho nghị trình dân tộc chủ nghĩa, hay sẽ kiểm soát được nội bộ đảng để thông qua những cải cách hệ thống.

Cải tổ

Năm 2007, trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên, ông Abe đã đưa đảng LDP đến thất bại cay đắng ở cuộc bầu cử thượng viện.

Ông phải từ chức hai tháng sau.

Kể từ ngày đó, thế giằng co tại quốc hội Nhật đã kéo dài, làm một loạt lãnh đạo lên cầm quyền rồi lại ra đi.

Ông Abe, 58 tuổi, quay lại nắm quyền sau chiến thắng ở hạ viện tháng 12 năm ngoái.

Ông nói sẽ tiếp tục tập trung vực dậy kinh tế, với chính sách tiền tệ nới lỏng, chi tiêu tài chính và chiến lược tăng trưởng gồm cả cải tổ cấu trúc.

Thủ tướng Nhật nói sẽ tập trung vực dậy nền kinh tế

Nhưng cũng có lo ngại ông sẽ gặp chống đối từ giới nghị sĩ LDP có quan hệ với các ngành sẽ chịu thiệt khi thay đổi.


“Đến nay, các đối thủ của Abe đều là các đảng đối lập.”

“Nhưng từ bây giờ, ông ta có thể phải chiến đấu với người trong đảng,” theo lời Tomoaki Iwai, giáo sư chính trị học ở Đại học Nihon tại Tokyo.

Giới chỉ trích cũng lo ngại ông Abe sẽ quay sang nghị trình bảo thủ mà ông trung thành, và tập trung sửa lại hiến pháp thời bình, cũng như bớt hối tiếc về quá khứ chiến tranh của Nhật.

Sự biến chuyển này, cùng với nỗ lực tăng cường quốc phòng, sẽ càng làm căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ông Abe từ chối nói ông sẽ thăm Đền thờ tử sĩ Yasukuni trong tư cách thủ tướng hay không.

Địa danh này gây tranh cãi vì thờ cả những người tham gia lực lượng phát xít Nhật và những tội phạm chiến tranh trong Thế chiến Hai.

Kết quả bầu cử thượng viện chính thức sẽ được thông báo cuối ngày Chủ nhật hoặc trong thứ Hai.

(BBC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét