Hàn Quốc đối phó với khủng hoảng năng lượng như thế nào ?
Mấy hôm nay mình thấy trên mạng ca ngợi Chính phủ Việt Nam đã và đang phản ứng rất nhanh và quyết liệt để chống khủng hoảng năng lượng khi giá xăng dầu nhập khẩu tăng đột biến. Đặc biệt, sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Ito Naoki, đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.
Hàn Quốc gấp rút lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp, chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất vì cú sốc dầu mỏ. (Nguồn: CNBC)
Tò mò mình vào mạng xem các nước đối phó với khủng hoảng năng lượng thế nào, thì thấy bài dưới đây. Rõ ràng Chính phủ Hàn Quốc đang rất khẩn trương chống tăng giá dầu. Không biết Chính phủ Việt Nam có làm như họ không ?
---------------------
Khủng hoảng năng lượng tại Hàn Quốc gia tăng, Lý Tại Minh khẩn thiết kêu gọi: Cầu xin người dân giảm bớt dùng điện. Tại cuộc họp báo tổ chức ở tòa nhà văn phòng chính phủ Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok thừa nhận rằng để đối phó với “tình huống xấu nhất” như căng thẳng Trung Đông kéo dài, Chính phủ Hàn Quốc nên áp dụng hệ thống ứng phó phòng bệnh khi chưa có bệnh. Vì vậy, Nhà Xanh sẽ thiết lập mới “Phòng tình trạng kinh tế khẩn cấp”, chịu trách nhiệm xác định phương hướng chính sách; Văn phòng Thủ tướng thành lập “Bản doanh kinh tế khẩn cấp”, đi đầu triển khai công tác điều phối liên bộ ngành.
“Chúng tôi khẩn thiết mong người dân phối hợp tiết kiệm điện, giảm bớt dùng điện.” Trong cuộc họp ứng phó kinh tế khẩn cấp mới nhất của chính phủ về cuộc khủng hoảng Trung Đông, Tổng thống Hàn Quốc Lý Tại Minh (Lee Jae-myung) đã trực tiếp đưa ra lời thỉnh cầu.
Theo các phương tiện truyền thông như Yonhap, Bloomberg đưa tin ngày 26, vào thứ Năm giờ địa phương, do ảnh hưởng từ chiến sự Trung Đông tiếp diễn và sự biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, ông Lý Tại Minh đã công khai kêu gọi người dân cả nước phối hợp triển khai hành động tiết kiệm năng lượng, đồng thời cam kết sẽ không điều chỉnh giá điện hiện hành.
“Chính phủ sẽ duy trì giá điện hiện nay không đổi ở mức tối đa có thể,” ông nói thêm, “Lĩnh vực điện lực do Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) độc quyền cung ứng, dưới hệ thống này, Chính phủ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Nợ nần chồng chất, KEPCO đối mặt khủng hoảng Theo giới thiệu, KEPCO do chính phủ nắm giữ một phần cổ phần là công ty điện lực lớn nhất Hàn Quốc, gần như độc quyền các mảng truyền tải, phân phối và bán lẻ điện toàn quốc, đảm nhận khoảng 70% nguồn cung điện của Hàn Quốc.
Nhiều năm qua, gã khổng lồ điện lực này luôn lún sâu vào khủng hoảng nợ. Mặc dù chi phí mua nhiên liệu tăng mạnh, để ổn định lạm phát trong nước, họ vẫn duy trì cung cấp điện với giá thấp hơn giá vốn trong thời gian dài mà không tăng giá điện.
Tổng hợp báo cáo từ Chosun Ilbo, ông Lý Tại Minh tiết lộ tại cuộc họp quy mô nợ của KEPCO hiện đã lên tới khoảng 200 nghìn tỷ Won. Ông cho biết nếu tiếp tục duy trì mức giá điện hiện tại, rất có thể dẫn đến việc tiêu thụ điện quá mức, từ đó làm trầm trọng thêm gánh nặng tài chính của KEPCO, khiến tình trạng thua lỗ tồi tệ hơn, vì vậy khẩn cầu người dân tiết kiệm điện.
“Điều này không chỉ gây tổn thất tài chính cho chính phủ, mà còn có thể dẫn đến tiêu thụ năng lượng quá độ, hoặc khiến người dân mất đi ý thức tiết kiệm,” ông Lý Tại Minh nói, “Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, tôi khẩn cầu người dân hãy cân nhắc điểm này, tích cực tham gia vào hành động tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong việc giảm lượng điện tiêu thụ.”
Để đối phó với sự biến động dữ dội của giá dầu quốc tế, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ thực hiện vòng biện pháp áp trần giá nhiên liệu mới vào ngày 27/3. Ông Lý Tại Minh bày tỏ: “Khẩn cầu các trạm xăng tích cực phối hợp, định giá hợp lý theo đúng mục đích ban đầu của chế độ trần giá dầu.”
Ông cũng nhấn mạnh: “Hành vi lợi dụng khủng hoảng quốc gia để trục lợi bất chính thông qua các thủ đoạn như thông đồng và đầu cơ tích trữ là tuyệt đối không thể dung thứ. Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc không khoan nhượng, trừng trị nghiêm khắc.”
Tại cuộc họp, ông Lý Tại Minh cũng nhiều lần thúc giục các giới thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, ví dụ như thực hiện hạn chế lưu thông xe công vụ theo số cuối biển kiểm soát, vận động người dân ưu tiên lựa chọn phương tiện giao thông công cộng.
Đối với chiến sự Trung Đông đã kéo dài gần một tháng, ông Lý Tại Minh thẳng thắn thừa nhận xu hướng tiếp theo của cục diện hiện nay rất khó dự đoán.
“Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lần này có thể so sánh với hiệu ứng cộng dồn của hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 70 thế kỷ trước và cú sốc xung đột Nga-Ukraine năm 2022,” ông nói, “Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đan xen phức tạp hơn nhiều so với trước đây, gần như không thể xác định chính xác rủi ro cụ thể nằm ở đâu và phạm vi lan tỏa ảnh hưởng của nó.”
“Người dân Hàn Quốc tranh nhau mua túi rác”
Mức độ phụ thuộc vào năng lượng bên ngoài của Hàn Quốc cực cao. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc, khoảng 70% dầu mỏ và 20% khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này đến từ khu vực Trung Đông. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động tấn công quân sự vào Iran cuối tháng 2, hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz liên tục bị cản trở, nguồn cung năng lượng của Hàn Quốc cũng theo đó đối mặt với áp lực khổng lồ.
Chịu ảnh hưởng bởi điều này, thị trường Hàn Quốc gia tăng lo ngại về nguồn cung Naphtha (sản phẩm chế biến dầu thô), thậm chí đã từng dấy lên làn sóng tranh mua túi rác.
Tại Hàn Quốc, cư dân phải sử dụng túi rác chuyên dụng do chính quyền địa phương phát hành hoặc mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi để xử lý rác sinh hoạt. Theo tờ Nikkei Asia đưa tin, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp vào thứ Tư, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cho biết kho dự trữ túi rác hiện có của chính quyền địa phương trên toàn quốc trung bình có thể sử dụng hơn 3 tháng.
Bộ Môi trường cho biết: “Một số chính quyền địa phương có thể hạn chế số lượng mua túi rác theo số người, nhưng đây là một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng tích trữ hoảng loạn do lo âu về chiến tranh Trung Đông, không liên quan đến sự ổn định của nguồn cung.”
Cùng ngày, Thư ký trưởng quan hệ công chúng của Tổng thống khi trả lời phỏng vấn cho biết, Tổng thống đã chỉ thị các bộ phận liên quan nghiên cứu phương án sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất túi rác, đồng thời nhấn mạnh “khả năng xuất hiện tình trạng 'thiếu túi rác' hiện nay là cực nhỏ”.
Tổng hợp tin từ truyền thông Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển sang “chế độ ứng biến khẩn cấp” vào ngày 25 để đối phó với vấn đề khủng hoảng năng lượng có thể kéo dài do tình hình Trung Đông. Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) và Văn phòng Thủ tướng sẽ lần lượt thành lập các nhóm công tác khẩn cấp để điều phối thúc đẩy các biện pháp ứng phó.
Cùng ngày, tại cuộc họp báo tổ chức ở tòa nhà văn phòng chính phủ Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok thừa nhận rằng để đối phó với “tình huống xấu nhất” như căng thẳng Trung Đông kéo dài, Chính phủ Hàn Quốc nên áp dụng hệ thống ứng phó phòng bệnh khi chưa có bệnh.
Vì vậy, Nhà Xanh sẽ thiết lập mới “Phòng tình trạng kinh tế khẩn cấp”, chịu trách nhiệm xác định phương hướng chính sách; Văn phòng Thủ tướng thành lập “Bản doanh kinh tế khẩn cấp”, đi đầu triển khai công tác điều phối liên bộ ngành.
Ông Kim Min-seok đồng thời kêu gọi sớm thông qua dự án ngân sách bổ sung, nhấn mạnh hành động này “không phải là một lựa chọn, mà là việc bắt buộc phải làm”, nhằm bảo vệ nền kinh tế Hàn Quốc khỏi cú sốc rủi ro bên ngoài.
Theo đồng thuận đạt được giữa Chính phủ và Đảng cầm quyền Chủ nhật tuần trước, Hàn Quốc sẽ lập ngân sách bổ sung khoảng 25 nghìn tỷ Won, thông qua chính sách tài khóa để giảm bớt cú sốc do giá năng lượng tăng cao, đồng thời ổn định chuỗi cung ứng. Ngân sách này sẽ lấy thặng dư thuế làm nguồn vốn, không phát hành thêm trái phiếu quốc gia để tránh đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Goo Yun-cheol tuyên bố vào thứ Năm chính phủ có kế hoạch triển khai ngân sách bổ sung này sớm nhất vào tháng sau để ứng phó toàn diện với cuộc khủng hoảng lần này, khẩn cầu Quốc hội tích cực phối hợp. Nguồn vốn sẽ tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế và cư dân nông thôn chịu ảnh hưởng bởi giá năng lượng cao, ổn định chuỗi cung ứng, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có gánh nặng chi phí năng lượng lớn.
Ông Goo Yun-cheol cho biết, vốn ngân sách sẽ đến từ thặng dư thuế. Phía Seoul dự kiến rằng dưới sự thúc đẩy của làn sóng AI, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Samsung Electronics, SK Hynix sẽ tăng cao, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo tương ứng.
Hàn Quốc dấy lên hành động tiết kiệm năng lượng toàn dân: Hạn chế xe công vụ, khuyến khích dùng xe buýt... Báo cáo của The New York Times chỉ ra giá dầu tăng cộng với việc đồng Won liên tục yếu đi so với đồng USD đã gây ra cú đòn kép cho nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nặng nề vào ngành chế tạo thâm dụng năng lượng, “Tuần này, Hàn Quốc đã chính thức phát động một cuộc hành động tiết kiệm năng lượng toàn dân”.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo, từ ngày 25 sẽ thực hiện toàn diện chế độ “hạn chế lưu thông theo số cuối biển kiểm soát” đối với xe công vụ tại các cơ quan công quyền. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc tái khởi động biện pháp này trong lĩnh vực công sau 15 năm kể từ khi giá dầu quốc tế vượt ngưỡng 100 USD/thùng năm 2011.
Ngoài ra, phía Hàn Quốc còn kế hoạch thực hiện chế độ đi làm lệch giờ để phân tán áp lực giao thông; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao lập phương án tiết kiệm năng lượng. Đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn, sẽ ưu tiên hỗ trợ về vốn cho các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Về điều chỉnh cơ cấu năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tối ưu hóa cơ cấu cung ứng điện, thông qua việc nới lỏng một phần hạn chế điện than, đẩy nhanh việc tái khởi động các tổ máy điện hạt nhân, nhằm giảm tiêu thụ LNG.
Cùng lúc đó, đẩy nhanh xây dựng các cơ sở năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng, kế hoạch trong năm tăng thêm 7 GW công suất lắp đặt năng lượng tái tạo, và xây dựng đồng bộ hệ thống lưu trữ năng lượng 1,3 GW.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra 12 đề xuất tiết kiệm năng lượng toàn dân, kêu gọi người dân rút ngắn thời gian tắm, chọn xe đạp cho quãng đường ngắn, tích cực phối hợp hạn chế xe cá nhân, ưu tiên đi phương tiện công cộng, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng hợp lý, cố gắng sạc xe điện và thiết bị điện tử vào ban ngày...
Để giảm bớt nhu cầu cấp bách của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ Hàn Quốc kéo dài chính sách giảm thuế nhiên liệu đến cuối tháng 5. Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, giá xăng tuần thứ hai của tháng 3 đã tăng 12,4%, vì vậy, mức giảm thuế xăng được mở rộng từ 7% lên 15%, mức giảm thuế dầu diesel tăng thêm lên 25%.
Ngoài các biện pháp điều tiết vật giá, Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức đảm bảo nguồn cung năng lượng. Một mặt thúc đẩy đa dạng hóa nhập khẩu dầu thô, phấn đấu nhập khẩu tối đa 24 triệu thùng dầu từ UAE, đồng thời chuẩn bị giải phóng dự trữ dầu mỏ chiến lược dưới khung hợp tác quốc tế.
Về cung ứng LNG, Hàn Quốc thông qua các hình thức như hoán đổi khí thiên nhiên, mua giao ngay để ứng phó rủi ro đứt gãy nguồn cung từ Qatar, bao gồm cả việc hợp tác với Nhật Bản, và tích cực khai thác các kênh cung ứng thay thế, Nga cũng có hy vọng trở thành nhà cung cấp mới.
“Nga hoàn toàn có thể đóng vai trò là nguồn thay thế LNG, cũng là lựa chọn thay thế cốt lõi mà Chính phủ Hàn Quốc nên cân nhắc nhất hiện nay,” Giáo sư Kim Yong-jin thuộc Trường Kinh doanh Đại học Sogang, Seoul nói với Nikkei Asia, “Ngoài ra, khí thiên nhiên và khí đá phiến của Mỹ cũng có thể giảm bớt điểm nghẽn nguồn cung ở một mức độ nhất định.”
Ngoài lĩnh vực năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường giám sát chuỗi cung ứng các nguyên liệu thô then chốt như Naphtha, Urê, tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tuần này đã kích hoạt “Trung tâm hỗ trợ ổn định chuỗi cung ứng”, tập trung giám sát 30 đến 40 loại vật tư liên quan mật thiết đến dân sinh và sản xuất công nghiệp. Một khi phát hiện ẩn họa chuỗi cung ứng, sẽ ngay lập tức kích hoạt biện pháp ứng phó cấp chính phủ và mở rộng phạm vi giám sát theo tình hình thực tế.
Các bộ phận liên quan của Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo nâng cấp đối với rủi ro tài chính. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm thứ Năm cho biết, tình hình Trung Đông liên tục leo thang, cộng với những điểm yếu cơ cấu trong nước, có thể phóng đại rủi ro tổng thể của thị trường, dẫn đến điều chỉnh giá tài sản, biến động dòng vốn xuyên biên giới, từ đó làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường ngoại hối và tài chính.
Trong cuộc họp nội các vào thứ Ba, ông Lý Tại Minh đã nhắc lại tinh thần yêu nước của người dân Hàn Quốc vào cuối những năm 1990 khi xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á, người dân đã tự nguyện bán đồ trang sức bằng vàng để giúp đất nước vượt qua khó khăn, kêu gọi toàn dân cùng nhau vượt qua thử thách.
“Chúng tôi khẩn thiết cần sự phối hợp của người dân,” ông thẳng thắn nói, hiện nay hơn bao giờ hết cần quốc dân đồng tâm hiệp lực, cùng gánh vác áp lực, “Chỉ cần mọi người đồng lòng, nhất định có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này.”
Chịu ảnh hưởng bởi điều này, thị trường Hàn Quốc gia tăng lo ngại về nguồn cung Naphtha (sản phẩm chế biến dầu thô), thậm chí đã từng dấy lên làn sóng tranh mua túi rác.
Tại Hàn Quốc, cư dân phải sử dụng túi rác chuyên dụng do chính quyền địa phương phát hành hoặc mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi để xử lý rác sinh hoạt. Theo tờ Nikkei Asia đưa tin, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp vào thứ Tư, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cho biết kho dự trữ túi rác hiện có của chính quyền địa phương trên toàn quốc trung bình có thể sử dụng hơn 3 tháng.
Bộ Môi trường cho biết: “Một số chính quyền địa phương có thể hạn chế số lượng mua túi rác theo số người, nhưng đây là một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng tích trữ hoảng loạn do lo âu về chiến tranh Trung Đông, không liên quan đến sự ổn định của nguồn cung.”
Cùng ngày, Thư ký trưởng quan hệ công chúng của Tổng thống khi trả lời phỏng vấn cho biết, Tổng thống đã chỉ thị các bộ phận liên quan nghiên cứu phương án sử dụng vật liệu tái chế để sản xuất túi rác, đồng thời nhấn mạnh “khả năng xuất hiện tình trạng 'thiếu túi rác' hiện nay là cực nhỏ”.
Tổng hợp tin từ truyền thông Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển sang “chế độ ứng biến khẩn cấp” vào ngày 25 để đối phó với vấn đề khủng hoảng năng lượng có thể kéo dài do tình hình Trung Đông. Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) và Văn phòng Thủ tướng sẽ lần lượt thành lập các nhóm công tác khẩn cấp để điều phối thúc đẩy các biện pháp ứng phó.
Cùng ngày, tại cuộc họp báo tổ chức ở tòa nhà văn phòng chính phủ Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok thừa nhận rằng để đối phó với “tình huống xấu nhất” như căng thẳng Trung Đông kéo dài, Chính phủ Hàn Quốc nên áp dụng hệ thống ứng phó phòng bệnh khi chưa có bệnh.
Vì vậy, Nhà Xanh sẽ thiết lập mới “Phòng tình trạng kinh tế khẩn cấp”, chịu trách nhiệm xác định phương hướng chính sách; Văn phòng Thủ tướng thành lập “Bản doanh kinh tế khẩn cấp”, đi đầu triển khai công tác điều phối liên bộ ngành.
Ông Kim Min-seok đồng thời kêu gọi sớm thông qua dự án ngân sách bổ sung, nhấn mạnh hành động này “không phải là một lựa chọn, mà là việc bắt buộc phải làm”, nhằm bảo vệ nền kinh tế Hàn Quốc khỏi cú sốc rủi ro bên ngoài.
Theo đồng thuận đạt được giữa Chính phủ và Đảng cầm quyền Chủ nhật tuần trước, Hàn Quốc sẽ lập ngân sách bổ sung khoảng 25 nghìn tỷ Won, thông qua chính sách tài khóa để giảm bớt cú sốc do giá năng lượng tăng cao, đồng thời ổn định chuỗi cung ứng. Ngân sách này sẽ lấy thặng dư thuế làm nguồn vốn, không phát hành thêm trái phiếu quốc gia để tránh đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Goo Yun-cheol tuyên bố vào thứ Năm chính phủ có kế hoạch triển khai ngân sách bổ sung này sớm nhất vào tháng sau để ứng phó toàn diện với cuộc khủng hoảng lần này, khẩn cầu Quốc hội tích cực phối hợp. Nguồn vốn sẽ tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế và cư dân nông thôn chịu ảnh hưởng bởi giá năng lượng cao, ổn định chuỗi cung ứng, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có gánh nặng chi phí năng lượng lớn.
Ông Goo Yun-cheol cho biết, vốn ngân sách sẽ đến từ thặng dư thuế. Phía Seoul dự kiến rằng dưới sự thúc đẩy của làn sóng AI, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Samsung Electronics, SK Hynix sẽ tăng cao, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo tương ứng.
Hàn Quốc dấy lên hành động tiết kiệm năng lượng toàn dân: Hạn chế xe công vụ, khuyến khích dùng xe buýt... Báo cáo của The New York Times chỉ ra giá dầu tăng cộng với việc đồng Won liên tục yếu đi so với đồng USD đã gây ra cú đòn kép cho nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nặng nề vào ngành chế tạo thâm dụng năng lượng, “Tuần này, Hàn Quốc đã chính thức phát động một cuộc hành động tiết kiệm năng lượng toàn dân”.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo, từ ngày 25 sẽ thực hiện toàn diện chế độ “hạn chế lưu thông theo số cuối biển kiểm soát” đối với xe công vụ tại các cơ quan công quyền. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc tái khởi động biện pháp này trong lĩnh vực công sau 15 năm kể từ khi giá dầu quốc tế vượt ngưỡng 100 USD/thùng năm 2011.
Ngoài ra, phía Hàn Quốc còn kế hoạch thực hiện chế độ đi làm lệch giờ để phân tán áp lực giao thông; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao lập phương án tiết kiệm năng lượng. Đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn, sẽ ưu tiên hỗ trợ về vốn cho các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Về điều chỉnh cơ cấu năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tối ưu hóa cơ cấu cung ứng điện, thông qua việc nới lỏng một phần hạn chế điện than, đẩy nhanh việc tái khởi động các tổ máy điện hạt nhân, nhằm giảm tiêu thụ LNG.
Cùng lúc đó, đẩy nhanh xây dựng các cơ sở năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng, kế hoạch trong năm tăng thêm 7 GW công suất lắp đặt năng lượng tái tạo, và xây dựng đồng bộ hệ thống lưu trữ năng lượng 1,3 GW.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra 12 đề xuất tiết kiệm năng lượng toàn dân, kêu gọi người dân rút ngắn thời gian tắm, chọn xe đạp cho quãng đường ngắn, tích cực phối hợp hạn chế xe cá nhân, ưu tiên đi phương tiện công cộng, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng hợp lý, cố gắng sạc xe điện và thiết bị điện tử vào ban ngày...
Để giảm bớt nhu cầu cấp bách của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ Hàn Quốc kéo dài chính sách giảm thuế nhiên liệu đến cuối tháng 5. Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, giá xăng tuần thứ hai của tháng 3 đã tăng 12,4%, vì vậy, mức giảm thuế xăng được mở rộng từ 7% lên 15%, mức giảm thuế dầu diesel tăng thêm lên 25%.
Ngoài các biện pháp điều tiết vật giá, Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức đảm bảo nguồn cung năng lượng. Một mặt thúc đẩy đa dạng hóa nhập khẩu dầu thô, phấn đấu nhập khẩu tối đa 24 triệu thùng dầu từ UAE, đồng thời chuẩn bị giải phóng dự trữ dầu mỏ chiến lược dưới khung hợp tác quốc tế.
Về cung ứng LNG, Hàn Quốc thông qua các hình thức như hoán đổi khí thiên nhiên, mua giao ngay để ứng phó rủi ro đứt gãy nguồn cung từ Qatar, bao gồm cả việc hợp tác với Nhật Bản, và tích cực khai thác các kênh cung ứng thay thế, Nga cũng có hy vọng trở thành nhà cung cấp mới.
“Nga hoàn toàn có thể đóng vai trò là nguồn thay thế LNG, cũng là lựa chọn thay thế cốt lõi mà Chính phủ Hàn Quốc nên cân nhắc nhất hiện nay,” Giáo sư Kim Yong-jin thuộc Trường Kinh doanh Đại học Sogang, Seoul nói với Nikkei Asia, “Ngoài ra, khí thiên nhiên và khí đá phiến của Mỹ cũng có thể giảm bớt điểm nghẽn nguồn cung ở một mức độ nhất định.”
Ngoài lĩnh vực năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường giám sát chuỗi cung ứng các nguyên liệu thô then chốt như Naphtha, Urê, tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tuần này đã kích hoạt “Trung tâm hỗ trợ ổn định chuỗi cung ứng”, tập trung giám sát 30 đến 40 loại vật tư liên quan mật thiết đến dân sinh và sản xuất công nghiệp. Một khi phát hiện ẩn họa chuỗi cung ứng, sẽ ngay lập tức kích hoạt biện pháp ứng phó cấp chính phủ và mở rộng phạm vi giám sát theo tình hình thực tế.
Các bộ phận liên quan của Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo nâng cấp đối với rủi ro tài chính. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm thứ Năm cho biết, tình hình Trung Đông liên tục leo thang, cộng với những điểm yếu cơ cấu trong nước, có thể phóng đại rủi ro tổng thể của thị trường, dẫn đến điều chỉnh giá tài sản, biến động dòng vốn xuyên biên giới, từ đó làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường ngoại hối và tài chính.
Trong cuộc họp nội các vào thứ Ba, ông Lý Tại Minh đã nhắc lại tinh thần yêu nước của người dân Hàn Quốc vào cuối những năm 1990 khi xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á, người dân đã tự nguyện bán đồ trang sức bằng vàng để giúp đất nước vượt qua khó khăn, kêu gọi toàn dân cùng nhau vượt qua thử thách.
“Chúng tôi khẩn thiết cần sự phối hợp của người dân,” ông thẳng thắn nói, hiện nay hơn bao giờ hết cần quốc dân đồng tâm hiệp lực, cùng gánh vác áp lực, “Chỉ cần mọi người đồng lòng, nhất định có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này.”
------------
Báo Việt Nam cũng đã đưa tin:
Thủ tướng Hàn Quốc: Chuẩn bị cho 'kịch bản tồi tệ nhất' từ cú sốc dầu mỏ
25/03/2026 Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã xây dựng 5 tổ công tác chuyên trách, theo dõi và xử lý các tác động từ chiến sự đối với năng lượng, kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, đời sống người dân, cũng như tình hình quốc tế.
Hàn Quốc đang đẩy mạnh các kế hoạch ứng phó kinh tế khẩn cấp khi xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủ tướng Kim Min-seok cảnh báo rằng chính phủ cần chuẩn bị cho “những kịch bản tồi tệ nhất”.
Tại cuộc họp báo ngày thứ Tư, ông Kim cho biết chính phủ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm kinh tế khẩn cấp do chính ông đứng đầu, nhằm điều phối các nỗ lực liên bộ.
“Đã đến lúc phải tăng cường hệ thống phản ứng chủ động để chuẩn bị cho một tình huống kéo dài, bao gồm cả những kịch bản xấu nhất”, ông nhấn mạnh.
Nhóm này sẽ họp hai lần mỗi tuần, gồm 5 tổ công tác chuyên trách, theo dõi và xử lý các tác động từ chiến sự đối với năng lượng, kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, đời sống người dân, cũng như tình hình quốc tế. Bên cạnh đó, một “phòng tình huống kinh tế khẩn cấp” cũng sẽ được thiết lập tại Văn phòng Tổng thống.
Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu kích hoạt hệ thống phản ứng sớm để giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột.
Hàn Quốc đang đẩy mạnh các kế hoạch ứng phó kinh tế khẩn cấp khi xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủ tướng Kim Min-seok cảnh báo rằng chính phủ cần chuẩn bị cho “những kịch bản tồi tệ nhất”.
Tại cuộc họp báo ngày thứ Tư, ông Kim cho biết chính phủ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm kinh tế khẩn cấp do chính ông đứng đầu, nhằm điều phối các nỗ lực liên bộ.
“Đã đến lúc phải tăng cường hệ thống phản ứng chủ động để chuẩn bị cho một tình huống kéo dài, bao gồm cả những kịch bản xấu nhất”, ông nhấn mạnh.
Nhóm này sẽ họp hai lần mỗi tuần, gồm 5 tổ công tác chuyên trách, theo dõi và xử lý các tác động từ chiến sự đối với năng lượng, kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, đời sống người dân, cũng như tình hình quốc tế. Bên cạnh đó, một “phòng tình huống kinh tế khẩn cấp” cũng sẽ được thiết lập tại Văn phòng Tổng thống.
Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu kích hoạt hệ thống phản ứng sớm để giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột.
Là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, Hàn Quốc đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc nguồn cung. Khoảng 70% dầu thô và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này đến từ Trung Đông. Trong khi đó, eo biển Hormuz gần như bị gián đoạn kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, khiến thị trường năng lượng thế giới chao đảo và làm gia tăng áp lực lạm phát .
Trước tình hình đó, Hàn Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp. Đáng chú ý, nước này lần đầu tiên trong gần 30 năm áp trần giá nhiên liệu nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng. Theo ước tính của Goldman Sachs, biện pháp này có thể giúp giảm giá bán lẻ nhiên liệu khoảng 8% tính trung bình cả năm.
Chính phủ cũng áp dụng cơ chế hạn chế phương tiện công vụ lưu thông theo biển số trong 5 ngày, nhằm giảm tiêu thụ dầu, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng bằng những hành động thiết thực như rút ngắn thời gian tắm hoặc sạc thiết bị điện vào ban ngày.
Theo chuyên gia kinh tế trưởng Hàn Quốc của Citi, Jin-Wook Kim, lạm phát liên quan đến điện và khí đốt có thể tăng dần từ quý IV/2026, khi các doanh nghiệp năng lượng không còn đủ khả năng “gánh” chi phí như hiện tại. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ông cho rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung khí đốt vẫn ở mức hạn chế nhờ nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu của chính phủ.
Trước áp lực năng lượng, Hàn Quốc đang chuyển hướng sang các nguồn thay thế. Chính phủ đã nới lỏng giới hạn vận hành nhà máy điện than (trước đây tối đa 80%) và tăng tỷ lệ vận hành điện hạt nhân từ khoảng 70% lên hơn 80%.
Theo ông Park Seok Gil, chuyên gia kinh tế trưởng Hàn Quốc tại JPMorgan, cuộc khủng hoảng hiện tại đã phơi bày rõ điểm yếu trong cơ cấu năng lượng của nước này. Ông cảnh báo cần tính đến khả năng xảy ra các cú sốc nguồn cung và gián đoạn kéo dài, đồng thời kêu gọi mở rộng hơn nữa năng lượng hạt nhân và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.
“Chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn cho mọi cú sốc có thể xảy ra trong tương lai”, ông nhấn mạnh.
https://vietnambiz.vn/thu-tuong-han-quoc-chuan-bi-cho-kich-ban-toi-te-nhat-tu-cu-soc-dau-mo-2026325192415624.htm
Theo các báo cáo năng lượng quốc tế và dữ liệu từ Hiệp hội Xăng dầu Hàn Quốc, khả năng dự trữ của quốc gia này được duy trì ở mức rất cao để đối phó với các cú sốc địa chính trị.
Cụ thể, dự trữ xăng dầu của Hàn Quốc hiện nay được phân bổ như sau:
1. Thời gian dự trữ (Số ngày tiêu thụ)
Hàn Quốc duy trì mức dự trữ chiến lược và thương mại đủ để cả nước sử dụng trong khoảng 90 đến 100 ngày.
Con số này tuân thủ tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), yêu cầu các nước thành viên duy trì dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập ròng dầu của năm trước đó.
Trong các tình huống khẩn cấp (như chiến sự Trung Đông hiện nay), Hàn Quốc có thể kéo dài thời gian này bằng các biện pháp tiết kiệm năng lượng bắt buộc (như hạn chế xe công vụ, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa) mà bài báo bạn vừa đọc có nhắc tới.
2. Quy mô dự trữ thực tế
Tính đến quý I/2026, tổng lượng dự trữ của Hàn Quốc ước tính khoảng 96 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thành phẩm. Lượng dự trữ này được quản lý bởi Tổng công ty Dầu quốc gia Hàn Quốc (KNOC) tại các kho chứa chiến lược nằm sâu trong lòng đất hoặc các bể chứa nổi lớn.
Ngoài dự trữ của chính phủ, các công ty lọc dầu tư nhân (như SK Innovation, GS Caltex) cũng bắt buộc phải duy trì một lượng dự trữ thương mại nhất định.
3. Khả năng ứng phó hiện tại
Dù có khoảng 100 ngày dự trữ, nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn cực kỳ lo ngại vì 70% dầu mỏ của họ đi qua eo biển Hormuz. Nếu eo biển này bị phong tỏa lâu dài, 100 ngày dự trữ chỉ là "cái phao" tạm thời.
Hàn Quốc đang tích cực đàm phán để nhập thêm khoảng 24 triệu thùng từ UAE và tìm kiếm các nguồn thay thế từ Nga hoặc Mỹ để làm đầy các kho dự trữ này trước khi tình hình xấu đi.
So với Việt Nam, dự trữ xăng dầu của chúng ta hiện nay thấp hơn đáng kể (thường duy trì mức dự trữ lưu thông khoảng 20-30 ngày tùy thời điểm). Đây cũng là lý do tại sao Hàn Quốc có đủ "tiềm lực tài chính" để giữ giá điện/xăng không tăng ngay lập tức bằng cách xả kho dự trữ, trong khi Việt Nam phải điều chỉnh giá sát hơn với biến động thị trường thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét