Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Thế giới suy thoái nhưng Mỹ tiếp tục tăng trưởng vượt kỳ vọng

Thế giới suy thoái nhưng kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vượt kỳ vọng
Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc khó khăn và suy thoái kinh tế diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, các nhà kinh tế dự đoán GDP của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trưởng dù đã giảm kể từ quý 3 năm 2023. Sau khi đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,9%, tăng trưởng kinh tế trong quý cuối năm 2023 đã chậm lại đáng kể. Nhưng dữ liệu kinh tế của Mỹ gần đây một lần nữa vượt kỳ vọng và rất ấn tượng.
Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ đã chậm lại ở mức 3,3% trong quý 4/2023, nhưng kết quả này rất thú vị vì trước đó các nhà kinh tế dự đoán GDP của Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng với tốc độ là 1,5% trong quý. Một năm trước, các nhà kinh tế gần như chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ trải qua một cuộc suy thoái và tốc độ tăng trưởng GDP sẽ chỉ ở mức 0,2%, do đó giá trị GDP thực tế trong quý 4/2023 thậm chí còn đáng chú ý hơn.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

Không được tự mình moi điện thoại rơi vào khe hở của ghế máy bay

Không được tự mình moi điện thoại rơi vào khe hở của ghế máy bay
Khi đi máy bay, nếu điện thoại di động của bạn rơi vào thành ghế hoặc khe hở giữa các ghế, bạn không nên tự mình nhặt lên mà cần nhờ tiếp viên giúp đỡ. Vì sao lại như vậy?
Khi điện thoại di động bị rơi trên mặt đất mà mọi người nhặt lên, thì đó là điều bình thường. Nhưng khi đang trên máy bay thì lại khác. Nếu bạn vô tình làm rơi điện thoại thông minh vào thành ghế máy bay hoặc trong khe hở giữa các ghế, bạn nên nhờ tiếp viên giúp đỡ chứ không nên tự điều chỉnh ghế ngồi để nhặt điện thoại.

Ngày xuân nghĩ về tượng Phật

Ngày xuân nghĩ về tượng Phật
Nghệ thuật tạo tác tượng Phật nói riêng, nghệ thuật điêu khắc nói chung của các nước Châu Á đều mang tính ước lệ, biểu trưng, ẩn dụ … thể hiện cái Tâm. Điều này khác với nghệ thuật tạc tượng của Châu Âu (thời văn hóa phục hưng, Michelangelo chẳng hạn). Điêu khắc phương Tây tả thực, chính xác từng nhóm cơ, sợi cơ, đường nét thân thể, vẻ mặt… đúng như giải phẫu học.

Pho tượng Phật Lạc Sơn (Trung Quốc)

Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni Buddha) khai sáng ở Ấn Độ. Căn bản của giáo pháp là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo … Nhờ sự uyển chuyển của giáo pháp mà đạo Phật thích ứng với mọi giai tầng trong xã hội, khế hợp với nhiều nền văn hóa, phát triển mạnh ở các quốc gia khác nhau. Ngay cả những nước tân tiến nhất hiện nay như Mỹ, Canada, Tây Âu … Đạo Phật vẫn thích ứng và cùng đồng hành với những tôn giáo khác.

Người Trung Quốc không có tâm trạng ăn mừng năm mới

Năm nay không khí Tết cổ truyền ở VN cũng đang rất ảm đạm. Chỉ còn 10 ngày nữa là Tết nhưng đường phố chỉ thấy đông người di chuyển chứ không thấy người dân mang hàng Tết, nên không thấy không khí Tết. Các hàng quán bán đồ Tết cũng không nhiều như mọi năm. Tôi đến trung tâm mua sắm hàng Tết ở phố Hàng Buồm Hà Nội mua một số thứ thì rất ngạc nhiên khi thấy nhiều chủ các cửa hàng không bán những món hàng cao cấp đắt tiền như mọi năm (bánh kẹo, rượu tây triệu đồng một hộp hay một chai). Cách đây 3 tháng tôi cũng đến đó mua loại sô cô la cao cấp nhưng họ bảo năm nay không bán vì dân không có tiền mua. Vậy người VN có tâm trạng vui mừng đón năm mới 2024 hay không ?
Người Trung Quốc không có tâm trạng ăn mừng năm mới
Bắc Kinh vẫn đang cố gắng tô vẽ cho bức tranh màu hồng về kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, người lao động Trung Quốc chính là những đối tượng hiểu rõ nhất tình cảnh ảm đạm của nền kinh tế nước này.

Một người lao động di cư vác đồ đạc của mình trên vai gần ga xe lửa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 2/3/2010. (Ảnh: FREDERIC J. BROWN/AFP qua Getty Images)

Một số sự tích và truyền thuyết về Táo Quân

Người Việt có câu “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”, “Trên đầu 3 thước có Thần linh”. Hiện nay khoa học chưa chứng thực được sự tồn tại hay không tồn tại của Thần, vì khoa học chưa đột phá được các không gian khác. Do đó, người có tín ngưỡng, có quan niệm truyền thống thì tin có Thần, còn người theo duy vật thì tin là không có Thần. Tuy nhiên, từ những câu chuyện, sự tích và tín ngưỡng truyền thống, chúng ta thấy rằng, người mà trong tâm luôn nghĩ “Trên đầu 3 thước có Thần linh”, thì họ tự khắc ước thúc hành vi của bản thân, một lòng hướng thiện, tích đức, như thế tự nhiên cuộc đời sẽ yên ổn, có phúc báo, hoàn cảnh gia đình dần dần tốt đẹp, vì “Tướng do tâm sinh”, “Tâm chuyển thì cảnh chuyển”. Nếu không có lòng thành kính, không thực sự sửa mình, hướng thiện, làm người tốt, và tốt hơn nữa, thì dẫu lễ to cỗ lớn, thờ cúng linh đình thế nào chăng nữa, thì cũng vô ích, cũng không thể tránh dữ đón lành, có phúc báo được. 
Một số sự tích và truyền thuyết về Táo Quân 
Các nước Á Đông như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho gia và Đạo gia, nên văn hóa có nhiều nét tương đồng, xưa được gọi là các nước đồng văn. Sách Lễ Ký, một trong Ngũ Kinh của Nho gia, có viết: Người dân thường làm lễ thờ cúng Thần Cổng (Môn Thần) và Thần Bếp (Táo Thần, tức Táo Quân).

Do đó phong tục và lễ nghi thờ cúng Thần Bếp phổ biến ở các nước Á Đông, tuy nhiên đến ngày nay chỉ còn Việt Nam, Nhật Bản, và Trung Quốc còn duy trì truyền thống này. Tuy nhiên về sự tích Táo Quân thì Nhật Bản không có, chỉ Việt Nam và Trung Quốc có sự tích này.

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

Luật đất đai 2024 sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường địa ốc

Luật đất đai 2024 sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường địa ốc
Vào ngày 18/1/2024 vừa qua, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Việc thông qua luật này dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung của thị trường bất động sản, vốn dĩ đang cần một sự thúc đẩy trong chu kỳ với. Việc quy định mới về bảng giá đất sẽ tác động lớn đến thị trường bất động sản, đòi hỏi các chủ đầu tư cần có sự chủ động, linh hoạt để ứng phó với thách thức mới. Đặc biệt, việc bỏ khung giá đất 5 năm, quy định rõ về các phương pháp định giá đất là những điểm quan trọng, tác động lớn đến thị trường địa ốc.

Nhận định về vấn đề này, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc bất động sản khu vực miền Nam cho rằng việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản Việt Nam.

Iran - một thế lực đáng sợ ở Trung Đông

Iran - một thế lực đáng sợ ở Trung Đông
Sự can thiệp của chính quyền Iran ngày nay lên khắp Trung Đông cho thấy tham vọng bá quyền trong khu vực của nước này. Dẫu có những lợi thế nhất định, ngày nay Iran vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Iran vẫn còn tương đối nghèo do quản lý yếu kém, tham nhũng, địa hình miền núi cản trở các kết nối giao thông và do các biện pháp trừng phạt kinh tế đã phần nào ngăn chặn một số lĩnh vực công nghiệp có thể hiện đại hóa.

1. Ba Tư huy hoàng, Iran độc đoán

Mức thưởng Tết 2020-2024 theo ngành và địa phương

Số liệu về thưởng Tết 2020-2024 phân theo ngành và theo địa phương
Thưởng Tết năm nay không biến động nhiều so với năm trước, dù nhiều doanh nghiệp đều nhận định năm 2023 rất khó khăn. Khác với lương được trả cố định, thưởng Tết là một trong những khoản thu nhập thỏa thuận, không bắt buộc, thường được chi vào cuối năm. Tiền thưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm; mức độ hoàn thành công việc của người lao động; và thỏa ước lao động tập thể do chủ doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thống nhất.

Năm 2023, kim ngạch ngành xuất, nhập khẩu sụt giảm, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp không ít khó khăn, tuy nhiên vẫn cố duy trì mức thưởng Tết cao để động viên người lao động.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

Một củ cà rốt mỗi ngày sẽ ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Một củ cà rốt mỗi ngày sẽ ngăn ngừa ung thư hiệu quả
Những phát hiện gần đây tiết lộ rằng cà rốt không chỉ có lợi cho thị lực mà còn có thể là vũ khí bí mật trong cuộc chiến chống ung thư. Mỗi khi bạn cắn một củ cà rốt, hãy nhớ rằng, nó không chỉ là một món ăn nhẹ đơn thuần - nó có thể chỉ là một lá chắn nhỏ nhưng có tác dụng mạnh mẽ chống lại bệnh ung thư.

1. Khai quật dữ liệu
Từ lâu đã nổi tiếng nhờ chất beta-carotene tăng cường thị lực, cà rốt hiện đang được giới khoa học chú ý vì một lý do thuyết phục hơn – đóng vai trò tiềm năng trong việc ngăn ngừa ung thư.

Kinh tế VN 2023: Hết hơi để đạt mục tiêu tăng trưởng

Kinh tế Việt Nam năm 2023: Hết hơi để đạt mục tiêu tăng trưởng
Để đảm bảo tăng trưởng, đầu tư công tăng mạnh để gánh đỡ cho phần sụt giảm của đầu tư tư nhân. Dù vậy, đây không phải là giải pháp bền vững cho tăng trưởng. Điều xấu nữa là tăng trưởng tiêu dùng rất yếu, kỳ vọng mở rộng đơn hàng trong những tháng đầu năm 2024 bị thu hẹp. Điểm tốt là sản xuất công nghiệp, dịch vụ có xu hướng phục hồi quý cuối 2023 và ngành nông nghiệp luôn là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.


Công ty Pouyuen Việt Nam là doanh nghiệp lớn ngành da giày, đã phải sa thải gần 3.000 lao động do khó khăn của dịch Covid-19. Hiện doanh nghiệp này đang phải cho công nhân nghỉ việc vì thiếu đơn hàng mới 

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Suy ngẫm cách sống của Tây và Ta

Suy ngẫm cách sống của Tây và Ta
Trong kinh tế thị trường, khi người dân còn lao động thì ai cống hiến nhiều sẽ được xã hội tôn vinh hơn và được trả lương cao hơn, công nhân được vài nghìn USD/tháng còn giám đốc 100-200 nghìn USD/tháng. 

Dĩ nhiên công nhân và giám đốc đều đóng bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ như nhau nên giám đốc đóng rất nhiều, công nhân đóng rất ít. 

Tuy nhiên, khi đã về hưu thì cả hai đều không còn lao động nên xã hội tôn vinh như nhau; lẽ ra lương hưu của 2 người như nhau. Nhưng để ghi nhớ công lao đóng bảo hiểm thời đi làm của giám đốc, tiền hưu của giám đốc được nhân hệ số cao hơn công nhân nhưng không quá 1,5. 

Ví dụ lương hưu công nhân là 2000 USD thi lương hưu của giám đốc không quá 3000 USD dù trước đó ông ta đóng bảo hiểm cao ngất ngưởng. Nếu 2 vợ chông giám đốc theo tiêu chuẩn của riêng họ đều được nhân với 1,5 thì sẽ bị hạ xuống 1,4. 

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

TÔI XIN QUAY LƯNG VỚI CHÙA…

TÔI XIN QUAY LƯNG VỚI CHÙA…
Tôi không dám đánh giá ai trong đám đông dân Việt là u mê cuồng tín, tôi chỉ khẳng định chắc chắn là Tôi Không U Mê. Trước kia, tôi cũng hay đến chùa, tôi theo Đạo Phật, tôi kính Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi còn kính cả Chúa cả Phật... Tôi vãn cảnh chùa để hòa mình vào khung cảnh thanh tịnh, ăn chút cơm chay, cúng một số tiền nhỏ, vậy thôi.
Thú rừng được bày bán công khai tại chùa Hương.

Tin sốc: Bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế

Tin sốc: Bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế 
16/01/2024 Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối với ông Nguyễn Công Khế - Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp

Đảng Dân chủ vứt bỏ nền dân chủ để cố tiêu diệt ông Trump

Đảng Dân chủ vứt bỏ nền dân chủ để cố tiêu diệt ông Trump
Đối mặt với khả năng trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump, mục tiêu hiện tại của Đảng Dân chủ có thể tóm tắt đơn giản là: “Chúng ta phải phá hủy nền dân chủ để cứu lấy nền dân chủ”. Điều này có nghĩa là phe cánh tả đang tạo ra những tiền lệ mang tính lịch sử, phản dân chủ mà một ngày nào đó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Đảng Dân chủ nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và đi theo mô hình chính trị ngoài vòng pháp luật mới của Đảng Dân chủ.

Nỗ lực này có một chủ đề nhất quán: mọi phương pháp cần thiết đều được áp dụng để ngăn chặn người dân bầu tổng thống của chính họ, vì lo ngại rằng đa số sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump.

Video ĐBQH tố cáo sai phạm của các công ty bảo hiểm

Hàng loạt ĐBQH tiếp tục tố cáo sai phạm của các công ty bảo hiểm
Tại phiên họp toàn thể Quốc hội hôm qua 15/01/2024, hàng loạt ĐBQH tiếp tục tố cáo sai phạm của các công ty bảo hiểm như:
- "chèn ép khách hàng vay vốn mua bảo hiểm hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ",

Hàng loạt ĐBQH tiếp tục tố cáo sai phạm của các công ty bảo hiểm

Tại phiên họp toàn thể Quốc hội hôm qua, hàng loạt ĐBQH tiếp tục tố cáo sai phạm của các công ty bảo hiểm như "chèn ép khách hàng vay vốn mua bảo hiểm hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ", "cán bộ ngân hàng ép buộc khách hàng vay vốn, gửi tiết kiệm phải mua bảo hiểm", "các ngân hàng, các công ty bảo hiểm nhân thọ bỏ qua các ranh giới nghề nghiệp, uy tín được tích lũy để bước vào vòng xoáy tìm kiếm lợi nhuận", "tư vấn không đầy đủ khiến một số khách hàng nhầm lẫn sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng hoặc nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm gắn với các khoản vay khi có nhu cầu vay vốn của ngân hàng" và "một số công ty bảo hiểm thậm chí không có trụ sở tại nơi bán bảo hiểm, khách hàng đã mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng khi thắc mắc thì nhân viên ngân hàng hướng dẫn qua trụ sở ở tỉnh khác để khiếu nại, gây khó khăn cho khách hàng"... Các ĐBQH cũng đề nghị Quốc hội không cho phép NHTM liên doanh, liên kết bán bảo hiểm. Tôi rất hoan nghênh các ĐBQH Phạm Văn Thịnh (đoàn Bắc Giang), Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) và Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) đã kiên trì ủng hộ nhân dân đấu tranh làm trong sạch hoạt động kinh doanh ngân hàng và bảo hiểm, đồng thời tôi cực lực phê phán các ĐBQH khác và các cơ quan quản lý nhà nước như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an... đang tiếp tục thờ ơ trước việc người dân bị các công ty bảo hiểm, nhất là các công ty bảo hiểm nước ngoài như Ma#nul8ife, lừa đảo trắng trợn và cướp đoạt tiền. Tôi kêu gọi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam lên tiếng ủng hộ các nạn nhân của các tập đoàn bảo hiểm lừa đảo như M*anul&ife.
Đại biểu Quốc hội đề nghị giao Chính phủ quy định việc bán chéo bảo hiểm của ngân hàng
ĐBQH Phạm Văn Thịnh (đoàn Bắc Giang) đề nghị giao Chính phủ ban hành quy định việc bán chéo bảo hiểm của ngân hàng, thay vì Ngân hàng Nhà nước như hiện nay.
Đại biểu Quốc hội đề nghị giao Chính phủ quy định việc bán chéo bảo hiểm của ngân hàng


(ĐTCK) Vẫn băn khoăn dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sắp về đích nhưng chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn cán bộ ngân hàng ép buộc khách hàng vay vốn, gửi tiết kiệm phải mua bảo hiểm, đại biểu Quốc hội đề nghị siết thêm quy định bán chéo bảo hiểm của ngân hàng thương mại, trong đó có đề xuất trên.

Hai xu hướng mới ở TQ: "Hôn lễ 4 không" và “Thanh niên 4 không”

Tôi ủng hộ phong trào "Hôn lễ 4 không" nhưng không ủng hộ “Thanh niên 4 không”.
Hai xu hướng mới ở Trung Quốc: "Hôn lễ 4 không" và “Thanh niên 4 không”
1. Hôn lễ 4 không
Bốn không là: Hôn lễ tối giản không đoàn xe cưới, không đón dâu, không phù dâu phù rể và không sính lễ.
Tài liệu bị rò rỉ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Một số thông tin cơ bản về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024

Nhớ lại cách đây 4 năm, tôi đã viết nhiều bài ủng hộ ông D Trump trong cuộc đấu với ông Biden. Mùa bầu cử mới ở Mỹ lại bắt đầu; tôi lại hy vọng vào sự trở lại Nhà trắng của ông Trump. Rất mong ông thành công trong chiến dịch tranh cử mới của mình.
Một số thông tin cơ bản về bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024
Jim Messina, người quản lý quá trình tái tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng ông Trump rất có thể đánh bại ông Biden vào mùa thu năm nay, ngay cả khi cựu tổng thống Mỹ đang ngồi tù. Hiện nhiều nhà lãnh đạo ở cả hai đảng đã tin chắc rằng ông Trump sẽ là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa. Hầu hết người trưởng thành ở Mỹ (56%) “rất” hoặc “phần nào” không hài lòng với việc ông Biden trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 2024.

Sau hơn một năm vận động tranh cử, cử tri Mỹ cuối cùng sẽ thể hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, bắt đầu từ ngày 15/1. Người dân bang Iowa sẽ bất chấp nhiệt độ lạnh kỷ lục để trở thành những người đầu tiên của năm 2024 đi bỏ phiếu vòng sơ bộ.

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

Cách tốt nhất để chung sống hòa bình với Trung Quốc là gì ?

Cách tốt nhất để chung sống hòa bình với Trung Quốc là gì ?
Cụ Trần Đình Hiến sinh năm 1933 là người cùng xã, thỉnh thoảng ngày Tết, ngày nhà có việc cụ lại sang thăm chơi với bố tôi.
Cụ nho nhã, uyên bác và hóm hỉnh, nhưng ít ai biết cụ đã từng phải đi làm phu hồ kiếm sống.
Cụ đã từng làm ở Bộ ngoại giao, là tuỳ viên văn hoá của đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Cụ bị “tuột xích” đuổi ra khỏi ngành ngoại giao, theo cụ kể “Nó bảo tôi kiêu” nó ghét nó đì cho là chết.

Thư gửi Thủ tướng

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

       Hà Nội ngày 13 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:  - Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ

                  - Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Đồng kính gửi:

                  - Ông Đặng Quốc Khánh,

                    Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

        - Ông Lê Thanh Nam,

                              Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội

Tại sao học sinh cá biệt về thăm thầy cô nhiều hơn học sinh giỏi ?

Tại sao học sinh cá biệt về thăm thầy cô nhiều hơn học sinh giỏi ?
Một số điều tra thống kê cho thấy học sinh giỏi ít về thăm trường ít hơn học sinh cá biệt. Dĩ nhiên, suy cho cùng, tốt nghiệp ra trường, mỗi người đều có một cuộc sống, một sự nghiệp riêng và có nhiều lý do từ chủ quan đến khách quan khiến nhiều cựu học sinh không trở về thăm lại thầy cô. Nhưng tại sao học sinh giỏi tốt nghiệp ra trường ít về thăm thầy cô hơn học sinh cá biệt?
Theo khảo sát từ các giáo viên chủ nhiệm, có một thực tế là trong số các học sinh thường quay trở lại trường, những học sinh có thành tích xuất sắc thời đi học lại chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ và ngược lại, những học sinh có thành tích học tập không tốt, nghịch ngợm, thậm chí bị coi là cá biệt lại luôn dành thời gian để trở về thăm trường, thăm thầy cô ngày xưa. Điều này tạo nên một nghịch lý, bởi thông thường, giáo viên thường quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho các học sinh giỏi hơn các học sinh cá biệt.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

Trung Quốc đang khẩn trương thâu tóm cảng biển khắp toàn cầu

Trung Quốc đang khẩn trương thâu tóm cảng biển khắp toàn cầu 
Trong khi Mỹ mãi miết tăng cường Hải quân với danh nghĩa duy trì trị an và tự do hàng hải quốc tế trên khắp các châu đại dương thì Trung Quốc lựa chọn một chiến lược cạnh tranh khác: Thâu tóm cảng biển chiến lược, hiện diện thương mại và quân sự trên khắp các châu đại dương.

Những chiếc thuyền nhỏ đi ngang qua tàu container "Xin Lian Yun Gang" của Tập đoàn vận tải biển COSCO Trung Quốc khi nó đang được dỡ hàng tại Cầu cảng container Tollerort thuộc sở hữu của HHLA, ở cảng Hamburg, miền bắc nước Đức, vào ngày 26/10/2022. (Ảnh: Axel Heimken/AFP qua Getty Images)

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

Toàn dân quyết tâm khai tử Công ty bảo hiểm M%an.u*life của Canada

Toàn dân quyết tâm khai tử Công ty bảo hiểm lừa đảo M%an.u*life của Canada
Sáng nay 11/1/2024, chúng tôi đã làm lễ khai tử và cúng vong cho Công ty bảo hiểm lừa đảo của Canada tại trụ sở của nó ở 29 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
M.an.u*life là Công ty bảo hiểm của Canada đang đầu tư kiếm ăn ở Việt Nam và đang thu được lợi nhuận rất khủng. Nghe đồn các công ty tư bản gốc Canada kinh doanh rất nghiêm túc và tuân thủ pháp luật; đáng tiếc dù sống hàng chục năm ở Âu Mỹ nhưng tôi chưa từng biết doanh nghiệp Canada nào để kiểm định tin đồn này.

Có duyên mới nhìn thấy

Có duyên mới nhìn thấy
FB Chu Mộng Long, 9-1-2023 (Trích Lĩnh Nam quái sự)
Năm ấy xứ Lĩnh Nam có quái sự. Một cô gái trong làng không chồng mà chửa. Lẽ ra làng phạt vạ, gọt tóc bôi vôi dong đi cả làng rồi bỏ rọ trôi sông. Nhưng vì thấy đứa bé có mặt mũi giống nhà Chúa, nên làng không dám. Thế là dân làng đồn rầm lên, rằng Chúa khi đi kinh lý đã vung vãi con rơi con rớt đến tận vùng Trại. Người Kinh mà gieo giống đến dân Trại thì phước vô lượng cho dân Trại, huống hồ đây lại là giống nhà Chúa.

Trong một bữa yến, Vua Lê bèn hỏi Chúa:
– Ta nghe nhà Chúa gieo giống bốn phương trời? Chuyện đó có chăng?

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

Năm nhuận 2024 có điều gì đặc biệt ?

Năm nhuận 2024 có điều gì đặc biệt ?
Khi chúng ta bước vào năm 2024, chúng ta chào đón thêm một ngày nữa trong năm, bởi vì đây năm nhuận theo Dương lịch. Tuy nhiên theo lịch Âm thì sẽ không phải năm nhuận. Vì năm 2024 là năm nhuận, không giống như năm 2023 nên năm 2024 có 366 ngày thay vì 365 ngày như thông thường.

Ngày 29 tháng 2 là ngày lặp lại vào năm nhuận. 

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

Xuất khẩu lao động của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới

Xuất khẩu lao động của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới
Năm 2023, hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam lập kỷ lục với số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện tại, có khoảng 650.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài.

Đường sắt VN: Cay đắng của Pháp và tham vọng Trung Quốc

Đường sắt VN: Từ niềm cay đắng của Pháp đến tham vọng Trung Quốc
Theo nhà sử học Frédéric Hulot, Hòa ước Pháp-Thanh 9 Tháng Sáu 1885 chấm dứt xung đột giữa hai cường quốc và công nhận việc chinh phục Bắc Kỳ của Pháp. Theo văn bản đó, Trung Quốc xác nhận quyền của Pháp về việc xây dựng một tuyến đường sắt giữa Bắc Kỳ và các tỉnh miền Nam Trung Quốc.
Một trong những nhà thám hiểm người Pháp đầu tiên khám phá vùng cao nguyên Vân Nam – viên sĩ quan, đồng thời là nhà địa lý, Edmond Blanchet – mô tả: “Mỏ đồng, mỏ chì lẫn bạc, mỏ thiếc, mỏ than và mỏ sắt nhan nhản ở Vân Nam”. Trong Indochine–Francaise của Paul Doumer, cuốn hồi ký thú vị như một tiểu thuyết, cũng như có giá trị về mặt lịch sử, được chuyển ngữ tiếng Việt và phát hành bởi nhà xuất bản Thế giới & Alpha Book năm 2017, đã cho chúng ta biết nhiều hơn về tuyến đường sắt huyền thoại Côn Minh-Hải Phòng, cũng như nhìn nhận của người Pháp về xứ xở từng là thuộc địa của họ trong suốt 100 năm. Toàn quyền Đông Dương khi đó ghi nhận như sau: