Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Tóm tắt tin chiến sự Nga - Ukraine 19/5

Tóm tắt tin chiến sự Nga - Ukraine 19/5
Ukraine mất quyền kiểm soát Mariupol ảnh hưởng như thế nào?
Theo như lời của Ukraine tuyên bố các binh sĩ đã “hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu” ở thành phố, sau khi thành phố cảng Mariupol ở đông nam Ukraine đã chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của Nga vào tuần này.

Tính đến ngày 18.5, Bộ Quốc phòng Nga nói gần 1.000 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí đầu hàng, rời nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Các binh sĩ được đưa đến nhà tù ở khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát thuộc miền đông Ukraine. Những người bị thương khác được đưa đến bệnh viện điều trị, chấm dứt giao tranh ác liệt kéo dài hơn 2 tháng.

Hiện không rõ còn bao nhiêu binh sĩ Ukraine còn ở lại Mariupol. “Nhiệm vụ sơ tán vẫn đang tiếp tục, do quân đội và lực lượng tình báo Ukraine giám sát. Các nhà hòa giải có ảnh hưởng nhất của quốc tế cũng đã tham gia”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.5 nói.

Sau khi giao tranh ở nhà máy thép Azvostal chấm dứt, Ukraine đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát Mariupol và các khu vực lân cận.

Theo NPR, Mariupol là trung tâm kinh tế quan trọng của Ukraine, là một trong những thành phố cảng lớn của nước này. Ở thời bình, Mariupol tạo ra nguồn thu lớn cho Ukraine nhờ các hoạt động xuất khẩu thép và ngũ cốc.

Kể từ khi xung đột nổ ra, hoạt động sản xuất ở thành phố bị tê liệt hoàn toàn, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy. “Mất Mariupol sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong trường hợp Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình, phân định lại phạm vi lãnh thổ. Ukraine không chấp nhận để các vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga và các lực lượng hậu thuẫn, nhưng đó vẫn là một khả năng”, Liam Collins, đại tá về hưu thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ, từng tham gia huấn luyện quân đội Ukraine, nói.

Nga có thể sẽ làm mọi cách để kiểm soát Mariupol trong thời gian dài, khiến Ukraine mất hoàn toàn đường ra biển Azov. Về lâu dài, điều này gây tổn hại đến hoạt động tài chính và sự phát triển kinh tế bền vững của Ukraine, vì mất tuyến đường vận chuyển hàng hóa trên biển.

“Đây là một phần trong chiến lược lâu dài của Nga, nhằm cắt đứt đường ra biển của Ukraine”, Rita Konaev, một chuyên gia về quân đội Nga tại Đại học Georgetown, Mỹ. nói.

Ở thời điểm hiện tại, Ukraine chỉ còn Odessa ở tây nam là thành phố cảng chiến lược duy nhất còn lại.

Sau khi nắm toàn quyền kiểm soát Mariupol, các phóng viên Nga đã được phép tiếp cận thành phố. Hoạt động tái thiết cũng bắt đầu diễn ra.

Giới chức Mỹ dự đoán, trong tương lai, Nga có thể tìm cách sáp nhập hai vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Mariupol trực thuộc vùng Donetsk, cách thủ phủ cùng tên khoảng 113km.

Nga "tung" vũ khí laser mới có khả năng 'đốt cháy' máy bay không người lái

Hôm 18/5, Nga cho biết họ sở hữu một thế hệ vũ khí laser mạnh mẽ mới có thể dễ dàng đốt cháy máy bay không người lái của Ukraine.

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov tham dự lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng (9/5). Ảnh: Reuters

Hôm 18/5, Yury Borisov, Phó thủ tướng phụ trách phát triển quân sự, tuyên bố trong một hội nghị ở Moscow rằng vũ khí laser Peresvet đã được triển khai rộng rãi ở Ukraine và nó có thể làm mù các vệ tinh ở độ cao 1.500 km so với Trái đất.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Nga sở hữu những hệ thống còn mạnh hơn Peresvet và có thể đốt cháy máy bay không người lái cùng những thiết bị khác. Ông Borisov trích dẫn một thử nghiệm hôm 17/5, nhấn mạnh rằng vũ khí mới đã đốt cháy một máy bay không người lái cách 5km chỉ trong vòng 5 giây.

Ông Borisov nói với kênh truyền hình nhà nước Nga: "Nếu Peresvet làm mù mắt, thì vũ khí laser thế hệ mới có thể dễ dàng đốt cháy đối tượng".

Khi được hỏi liệu những vũ khí như vậy có được sử dụng ở Ukraine hay không, ông Borisov nói: "Có! Các nguyên mẫu đầu tiên đã được sử dụng ở đó". Ông nói thêm vũ khí được gọi là "Zadira".

Hầu như không có thông tin công khai về Zadira. Nhưng vào năm 2017, truyền thông Nga cho biết tập đoàn hạt nhân nhà nước của Nga, Rosatom, đã giúp phát triển vũ khí này theo khuôn khổ chương trình ONFP của Moscow.

Phát biểu của ông Borisov cho thấy Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể đối với vũ khí laser, một xu hướng được các cường quốc hạt nhân khác như Mỹ và Trung Quốc quan tâm.

Ông Borisov cho biết thế hệ vũ khí laser mới cuối cùng sẽ thay thế vũ khí thông thường. Ông nói: "Đây không phải là một ý tưởng bất khả thi, nó là thực tế".

Ý rìm ra cách lách lệnh trừng phạt, tặng Tổng thống Putin 'một bàn thắng'

Tập đoàn năng lượng lớn của Ý cho biết họ đã tìm thấy một lỗ hổng cho phép họ tiếp tục mua dầu mỏ của Nga và thanh toán bằng đồng rúp như yêu cầu của Tổng thống Nga Putin mà không vi phạm các lệnh trừng phạt.

Theo The Daily Beast, tuyên bố của Eni - một tập đoàn năng lượng lớn của Ý - được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu thành lập một mặt trận thống nhất để tẩy chay tất cả các sản phẩm của Nga để thể hiện sự ủng hộ Ukraine.

Tuyên bố của Eni được cho là động thái "thách thức" châu Âu và tặng cho Nga và Tổng thống Putin "một bàn thắng".

Theo The Daily Beast, khi cuộc xung đột ở Ukraine vừa nổ ra, mặc dù lưỡng lự, các nước như Đức, Ý và Hungary vẫn gia nhập vào mặt trận thống nhất với các nước châu Âu khác để áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì cuộc chiến của nước này ở Ukraine. Trong đó, Ý đã chiếm giữ du thuyền và biệt thự của các nhà tài phiệt Nga, đồng thời ngừng xuất khẩu Gucci và Prada cho các khách hàng giàu có của Nga.

Nhưng khi chiến tranh tiếp tục - và giá năng lượng tăng vọt - nhiều "gã khổng lồ" năng lượng ở châu Âu đang ngày càng mệt mỏi và tìm cách đáp ứng yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Tổng thống Putin để tiếp tục mua khí đốt của Nga.

Tập đoàn Eni của Ý đã xác nhận vào cuối ngày thứ Ba 18/5 rằng, trên thực tế họ sẽ mở tài khoản bằng đồng rúp với ngân hàng Gazprombank của công ty năng lượng Nga Gazprom (bằng cách nào đó mà không bị trừng phạt) để đáp ứng các yêu cầu của Moscow về việc thanh toán khí đốt và dầu mỏ bằng đồng rúp.

Để tránh các lệnh trừng phạt đang được áp đặt với Nga, Eni — trước đây vẫn thanh toán khí đốt cho Nga bằng cách chuyển trực tiếp đồng euro cho công ty năng lượng Nga Gazprom — cũng sẽ mở tài khoản euro với ngân hàng và để ngân hàng tự thực hiện chuyển sang đồng rúp thay họ.

Gần một nửa trong số 90% tổng lượng khí đốt mà Ý nhập khẩu đến từ Nga. Nước này vẫn chưa có một kế hoạch dự phòng khả thi nào nếu Điện Kremlin ngừng cung cấp khí đốt cho họ.

"Không ai từng nói bất cứ điều gì về việc thanh toán bằng đồng rúp có vi phạm các lệnh trừng phạt hay không", Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết hôm thứ Ba 18/5.

Với nhiều quốc gia, bao gồm cả Ý, khi các cuộc bầu cử sắp diễn ra vào năm tới, thì các hóa đơn điện nước của cử tri đang được ưu tiên.

Công ty năng lượng Uniper SE của Đức và OMV AG của Áo cũng được cho là đang khai thác lỗ hổng của EU tương tự tập đoàn Eni để thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm bất cứ lệnh trừng phạt nào.

Ủy ban EU, theo The Daily Beast - đáng trách vì không bao giờ đưa ra hướng dẫn về cách các quốc gia châu Âu có thể trả tiền cho Gazprom để mua nhiên liệu.

Đầu tuần này hôm 16/5, giá khí đốt đã giảm nhẹ ở châu Âu sau khi người phát ngôn Ủy ban EU Eric Mamer nói rằng việc mở tài khoản bằng đồng rúp về mặt kỹ thuật không trái với bất kỳ quy tắc nào.

Vào hôm thứ Ba 17/5, ông Mamer nói lại rằng, việc mở tài khoản ngân hàng bằng đồng rúp “vượt quá các khuyến nghị và vi phạm các lệnh trừng phạt”. Nhưng lúc đó, tập đoàn Eni của Ý đã mở tài khoản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét