Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Sắp xảy ra "bước ngoặt" trong chiến sự Ukraine ?

Chuyên gia dự báo sắp xảy ra "bước ngoặt" trong chiến sự Ukraine
13/05/2022 Dữ liệu hàng ngày của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho thấy quy trình của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine sẽ được thay đổi, nhà khoa học chính trị Yevgeny Mikhailov bình luận về tình hình.

Chiến sự Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh Pravda

"Mỗi ngày có hàng trăm người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc bị thiệt mạng. Các binh sĩ Ukraine không đầu hàng, chỉ khi họ bị dồn vào chân tường, họ mới đầu hàng. Sẽ có một bước ngoặt. Tôi không biết giai đoạn hoạt động sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trong mọi trường hợp, nó sẽ tương đối ngắn. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ", chuyên gia Mikhailov nói.

Ngoài ra, ông Mikhailov cũng nhận đình, vũ khí của Ukraine do phương Tây trang bị đã bị quân đội Nga phá hủy một cách có hệ thống, nhiều hệ thống tên lửa phóng bị tấn công chính xác cao, các kho tàng, khu vực kiên cố của Lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy, tên lửa và máy bay bị bắn hạ ...điều đó cho thấy "Ukraine đang chảy máu".

Trong khi đó, Mỹ những ngày gần đây đã có những hành động kiên quyết hơn đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine như: Thông qua gói viện trợ 40 tỷ đô la vũ khí và nhân đạo tại Quốc Hội (10/5) hay như Ký luật Lend-Lease Act of 2022 để tăng tốc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Văn bản này dựa vào đạo luật "cho vay-cho thuê vì quốc phòng" có từ năm 1941, thời Thế Chiến II. Theo đó, Mỹ được phép "bán, nhượng, trao đổi, cho thuê hoặc cung cấp" vũ khí cho các nước đồng minh bị phát xít Đức đe dọa.

Ngoài ra, cùng với các hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, Mỹ và phương Tây cũng đang tăng cường thêm các lệnh trừng phạt siết chặt Nga hơn nữa.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo về mối nguy hiểm khôn lường đến từ các lệnh trừng phạt này. Matthew Randall, chuyên gia về quan hệ quốc tế, giảng viên tại Đại học Nottingham đánh giá rằng, các lệnh trừng phạt chống Nga trong lĩnh vực khoa học tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Nga và phương Tây.

Ông Randall cho rằng, việc chấm dứt hợp tác giữa các tổ chức quốc tế và các tổ chức của Nga, bãi bỏ quyền truy cập của các nhà khoa học Nga vào các tạp chí khoa học thế giới, cấm tài trợ cho các nghiên cứu được thực hiện cùng với các chuyên gia từ Nga, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc tế.

"Việc đó sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra chiến tranh. Các cuộc tiếp xúc giữa Nga và phương Tây tạo điều kiện để các bên đánh giá đúng khả năng, động cơ và ý định của nhau. Trong trường hợp ngược lại thì hoàn toàn có thể xảy ra những tính toán sai lầm”, chuyên gia Matthew Randall nhận định.

https://danviet.vn/chuyen-gia-du-bao-sap-xay-ra-buoc-ngoat-trong-chien-su-ukraine-20220513094811568.htm


Nga bất ngờ thay đổi quan điểm về việc Ukraine gia nhập EU

Theo như Phó đại diện thường trực của Moscow tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy tiết lộ hôm 12/5 rằng, Nga đã thay đổi lập trường của mình về khả năng Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc phỏng vấn với Unherd News, ông Polyanskiy khẳng định việc Ukraine gia nhập EU sẽ khiến thỏa thuận hòa bình với Kiev trở nên khó khăn hơn nhiều.

Ông cho biết trước đây, Moscow không lo ngại về khả năng Ukraine gia nhập tổ chức này, nhưng lập trường hiện đã thay đổi.

Polyanskiy giải thích rằng các động thái của Brussels kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022 khiến Moscow cảm thấy EU đã trở nên hoàn toàn liên kết với NATO do Mỹ dẫn đầu.

Ông đặc biệt chỉ ra một tuyên bố gần đây từ nhà ngoại giao của khối Josep Borrell, trong đó quan chức gốc Tây Ban Nha công khai bày tỏ sự ưa thích đối với một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện tại.

"Trước đây, chúng tôi không quá lo lắng về EU, nhưng tình hình đã thay đổi sau tuyên bố của ông Borrell rằng 'cuộc chiến sẽ được quyết định trên chiến trường', ngoài ra EU cũng liên tục cung cấp vũ khí đến Ukraine. Tôi nghĩ rằng quan điểm của chúng tôi đối với Liên minh châu Âu hiện nay cũng giống với NATO, chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt lớn", ông Polyanskiy nói.

Xung đột đã leo thang đến mức không còn chỗ cho ngoại giao, ông thừa nhận. Polyanskiy cho rằng cả hai thiếu đối thoại mang tính xây dựng, Kiev không có khả năng giữ lời hứa và những động thái của phương Tây làm kéo dài tình hình thù địch.

"Thành thật mà nói, tại thời điểm này, tôi không thấy có khả năng ngoại giao nào với Ukraine, đặc biệt khi phương Tây tiếp tục thúc đẩy xung đột. Là một nhà ngoại giao, tôi phải thừa nhận rằng tình hình hiện tại rất phức tạp", ông nhấn mạnh.

Polyanskiy từ chối cung cấp bất kỳ dự đoán nào về thời gian cuộc xung đột có thể tiếp diễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét